TTVH Online

Wenger trách trọng tài vì sự cố của Sanchez trong trận thắng Leicester

27/04/2017 10:20 GMT+7

HLV Arsene Wenger đã đứng ra bênh vực Sanchez vì sự cố anh gặp phải trong những phút bù giờ ở trận đấu với Leicester vừa qua.

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã đứng ra bênh vực Alexis Sanchez vì sự cố anh gặp phải trong những phút bù giờ trận đấu với Leicester vừa qua.

 

Alexis Sanchez đã bị chấn thương nhẹ ở phút 93 trong trận đấu với Leicester đêm qua. Tiền đạo người Chile đứng quá gần Christian Fuchs ở một tình huống ném biên và đã bị cầu thủ người Áo ném bóng vào vai. Bóng nảy lên mặt khiến cầu thủ người Chile lăn ra rất đau đớn.

Sanchez sau đó đã phải nhận thẻ vàng vì tình huống phạm luật trên. Tuy nhiên, HLV Wenger cho rằng học trò của ông đơn giản chỉ không biết rằng phải đứng cách xa đối thủ 2 mét trong một tình huống ném biên.

Alexis Sanchez tái hiện màn ăn vạ thô thiển và tai tiếng của Rivaldo

Alexis Sanchez tái hiện màn ăn vạ thô thiển và tai tiếng của Rivaldo

Tiền đạo Alexis Sanchez đã có một pha ăn vạ thô thiển trong trận đấu với Leicester. Kết quả là anh đã bị trọng tài Mike Jones phạt một chiếc thẻ vàng vì tình huống đó.

"Tôi nghĩ rằng Sanchez đơn giản chỉ không biết mình cần đứng xa hơn, các trọng tài đã không nói gì với cậu ấy. Ở tình huống ném biên đầu tiên, các trọng tài có thể bắt cậu ấy di chuyển nhưng họ không làm vậy", Wenger phân tích.

"Sau đó, Sanchez phải nhận thẻ vàng vì đã phạm luật. Tôi chấp nhận điều này vì cậu ấy đã không ở đúng khoảng cách. Các trọng tài hoặc ai đó cần phải nói với cậu ta. Trên tất cả, tôi nghĩ Fuchs may mắn đã thoát thẻ vàng vì hành động ném bóng khiêu khích của cậu ấy", Wenger nói thêm.

Wenger cũng nhấn mạnh rằng ông không nhìn thấy tình huống của Sanchez vì đang mải quan sát trong vòng cấm.

"Tôi lúc đó đang quan sát trong vòng cấm. Tôi nghĩ rằng sự nguy hiểm không đến từ Sanchez mà là những gì sẽ diễn ra trong vòng cấm", Wenger nói tiếp. "Sau đó khi xem lại video tôi mới thấy bóng đập vào Sanchez ở một nơi nào đó".

Tình huống phạm luật của Sanchez

Sau khi kết thúc trận đấu, Sanchez đã đăng một tấm hình lên Instagram kèm chú thích: "Hạnh phúc vì chiến thắng nhưng kết quả là môi đã bị sưng lên".

HLV của Leicester, ông Craig Shakespeare đã từ chối bình luận về pha bóng trên. Chiến lược gia người Anh không nghĩ rằng Sanchez bị xây xát vì tình huống với Christian Fuchs.

"Sanchez đã bị Robert Huth truy cản ở gần đường biên trong những phút cuối cùng và Wenger đã tiến tới để giúp cậu ta đứng lên", Craig Shakespeare nói.

"Huth thực sự đã vào bóng với Sanchez. Tôi giúp cậu ấy đứng lên và cậu ấy đang chảy máu ở môi. Có thể Huth đã chạm vào mặt của cậu ấy. Tôi không biết đó có phải một tai nạn hay không", Wenger phát biểu.


Tình huống tắc bóng của Huth với Sanchez


Sanchez khoe môi sưng trên trang cá nhân

Arsenal đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại được Leicester nhờ tình huống phản lưới nhà của Robert Huth ở phút 86. Trong trận đấu này, HLV Wenger tiếp tục sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ nhưng màn trình diễn của Pháo thủ lại ít thuyết phục hơn so với trận thắng 2-1 trước Man City cuối tuần qua.

Trong 20 phút cuối trận, Wenger đã linh hoạt sử dụng lại sơ đồ 4 hậu vệ sau khi Danny Welbeck vào sân để thay thế cho Kieran Gibbs.

"Bạn có thể thấy những bước chạy nặng nề của chúng tôi từ trận đấu hôm Chủ Nhật. Nhưng chúng tôi đã thi đấu một cách nghiêm túc và không bỏ phí bất kỳ cơ hội nào. Có lẽ chúng tôi thiếu một chút tốc độ nhưng họ (Leicester) đã phòng ngự rất tốt", Wenger chia sẻ.

"Cuối cùng, tôi nghĩ rằng chiến thắng là phần thưởng xứng đáng cho cả đội vì sự chủ động của chúng tôi trong trận đấu. Nói chung tôi rất vui vì kết quả này vì chúng tôi biết giành được 3 điểm trước Leicester là rất khó khăn".

Chiến thắng này đã mở ra cơ hội lọt vào top 4 cho Arsenal. HLV Wenger tự tin đội bóng của ông đang có lợi thế trong cuộc đua đến với vị trí này.

"Đúng, chúng tôi đang có lợi thế và đó là một lợi thế rõ ràng. Chúng tôi phải thắng trong tất cả những trận đấu còn lại và đó là lý do tôi không thể vui mừng nếu tỷ số là 0-0. Chúng tôi sẽ đánh bạc để giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào", Wenger nhấn mạnh.


Wenger tự tin về khả năng kết thúc mùa giải trong top 4

Arsenal đã giành chiến thắng nhưng cái giá phải trả quá đắt vì chấn thương của Laurent Koscielny. Cầu thủ người Pháp đã không thể rời sân trong 10 phút cuối vì HLV Wenger đã sử dụng hết quyền thay người.

Nhiều khả năng Koscielny sẽ vắng mặt trong trận derby London giữa Arsenal và Tottenham cuối tuần này. Đây sẽ là mất mát rất lớn với Pháo thủ bởi họ đã không có Shkodran Mustafi trong đội hình.

"Koscielny có một vấn đề về đầu gối nhưng tôi không biết nó nghiêm trọng đến mức nào", Wenger nói. "Tôi phải kiểm tra chấn thương đó''.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Leicester City:

Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN