TTVH Online

Huyền thoại Barbra Streisand: Vẫn... dễ thương ở tuổi 75

27/04/2017 07:12 GMT+7

Ngày 24/4 vừa qua, Barbra Streisand tròn 75 tuổi. Nhìn lại nửa thế kỷ qua, hiếm có ngôi sao nào thành công như bà: cả ở Hollywood, trên sân khấu Broadway và trong làng nhạc.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/4 vừa qua, Barbra Streisand tròn 75 tuổi. Nhìn lại nửa thế kỷ qua, hiếm có ngôi sao nào thành công như bà: cả ở Hollywood, trên sân khấu Broadway và trong làng nhạc.

Trong hơn 50 năm, Streisand hát và diễn xuất trong nhiều bộ phim và trên sân khấu Broadway. Bà còn thủ nhiều vai phụ trong các phim truyền hình. Có thể nói, ngôi sao người Mỹ này đã đạt được những thành tựu mà hầu hết các đồng nghiệp chỉ có thể... mơ, trong đó có các giải thưởng Oscar, Emmy, Quả cầu Vàng và Tony.

Ngôi sao vượt lên từ nghèo khó

Sinh ra trong một gia đình Do thái nghèo khó ở New York, đến giờ Barbra Streisand vẫn do dự khi chi tiền cho những thứ phù phiếm – chẳng hạn như một chiếc mũ chóp cao có giá... 10,95 USD. Streisand từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng bà vẫn còn nguyên ký ức về thời khốn khó của mình.

Khi Streisand được 15 tháng tuổi, cha bà qua đời. Mẹ Streisand, một nữ ca sĩ, đã phải từ bỏ mơ ước của mình để làm một thư ký trong trường học nhằm kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Streisand đã tiếp tục ước mơ đó của mẹ nhưng đến năm 14 tuổi bà đã đăng ký học diễn xuất. Trong thời gian đó, Streisand đã tham gia trong dàn đồng ca của trường và sau này đã trình diễn trong các câu lạc bộ nhỏ. 


Nữ danh ca Barbra Streisand

“Được đánh giá là có giọng ca tốt, tôi đã tham gia một cuộc thi tài năng với ý nghĩ: dù kết quả thế nào thì nó cũng giúp tôi có tiền ăn” – Streisand từng chia sẻ với tờ Telegraph.

Streisand đã không uổng công khi trong cuộc thi ấy. Bà đã đoạt giải nhất và bắt đầu tỏa sáng như một ngôi sao. Sự nghiệp của Streisand không chỉ hiện diện trên sân khấu kịch mà còn hát trong các câu lạc bộ đêm nổi tiếng.

Năm 19 tuổi, Streisand đã ra mắt sân khấu Broadway và chỉ hai năm sau đó bà đã đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của giới phê bình với vai diễn trong vở I Can Get It for You Wholesale.

Gần như cùng thời điểm đó, Streisand phát hành album mang tên mình và đã đoạt 2 giải Grammy. Năm 1968, Streisand tạo bước đột phá lớn và đoạt giải Oscar với phim ca nhạc hài Funny Girl. Tiếp đó là những bộ phim như What's Up, Doc? (1972) và The Way We Were (1973). Thậm chí, không từ chối đóng những vai phụ, Streisand đến với khán giả màn ảnh nhỏ qua những vai thứ trong nhiều loạt chương trình truyền hình, như GleeDancing with the Stars.

 

Danh ca Barbra Streisand lần thứ 11 chiếm quán quân BXH Billboard

Danh ca Barbra Streisand lần thứ 11 chiếm quán quân BXH Billboard

Barbra Streisand đã “rinh” rất nhiều giải thưởng, giành được nhiều sự tôn vinh và đã lập nhiều kỷ lục và giờ bà lại tiếp tục phá kỷ lục của chính mình, lần thứ 11 chiếm quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 với album mới Encore: Movie Partners Sing Broadway.

Qua các vai diễn, Streisand đã cho công chúng thấy tài năng đa dạng của mình. Đặc biệt, năm1983, Streisand đảm nhiệm cùng lúc các vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, nữ diễn viên chính trong phim Yentl. Bộ phim này kể về một phụ nữ Do Thái trẻ ăn mặc như đàn ông để có thể theo học tại ngôi trường Do Thái Yeshiv và đoạt giải Oscar cho phim có nhạc nền hay nhất.

8 năm sau, Streisand tạo được tiếng vang hơn ở vai trò đạo diễn với The Prince of Tides (1991), bộ phim được đề cử 7 giải Oscar.

Giọng ca "kim cương"

Đến giờ, Streisand được xem như một trong những nghệ sĩ biểu diễn nữ thành công nhất trong lịch sử ngành giải trí hiện đại. Riêng về âm nhạc, bà là nữ ca sĩ bán được nhiều album nhất trong lịch sử Mỹ với lượng đĩa bán ra ạt hơn 140 triệu bản – con số còn “đáng nể” hơn cả thành tích của ban nhạc huyền thoại Beatles.

Streisand hát trong hầu hết các bộ phim có bà thủ diễn. “Tôi vô cùng biết ơn Chúa khi đã ban cho tôi một giọng ca tốt” – bà từng nói. Nhiều ca khúc của Streisand, như Woman In Love (Người đàn bà đang yêu), The Way We Were, A Star Is Born Guilty đều là những ca khúc ăn khách bất hủ.

Bệnh "sợ sân khấu"

Thật khó hình dung Streisand từng hội chứng sợ sân khấu trong nhiều thập kỷ. Có thời điểm, căn bệnh tâm lý này nặng đến mức bà luôn tránh tất cả các sự kiện thảm đỏ. Một trong những lý do khiến Streisand có thể đứng trên sân khấu chính là... sử dụng thuốc an thần.

Khi trao Huân chương Tự do, sự tôn vinh cao quý nhất đối với một công dân Mỹ, cho Streisand vào năm 2015,Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rằng bà có giọng ca đáng giá như kim cương.

Ở tuổi 75, Streisand vẫn được dư luận đánh giá là một người phụ nữ dễ thương, dễ gần. Là một ngôi sao, Streisand đã “phá lệ” so với những người nổi tiếng: bà luôn thân thiện với mọi người không hề tỏ ra xa cách, kể cả với các fan cuồng nhiệt nhất.

Trước đó, khi "nổi như cồn" thời tuổi trẻ, bị mệnh danh là “vịt  con xấu xí” do chiếc mũi to và lệch của mình. Nhưng Streisand không bao giờ nghĩ tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cộng cùng sự gần gũi dễ thương, chút “sai sót” ở dung nhan dường như lại khiến nữ danh ca trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người hâm mộ.

Dù đã 75 tuổi nhưng Streisand chưa hề nghĩ đến chuyện chấm dứt sự nghiệp. Bà vừa phát hành 2 album mới và sẽ tổ chức hai buổi hòa nhạc ở New York vào tháng  tới. Khi có thời gian nghỉ ngơi, Streisand thường trở về Malibu, bang California, nơi bà sống cùng người chồng thứ 2, nam diễn viên gạo cội James Brolin.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN