TTVH Online

Cống hiến vinh danh Noo Phước Thịnh, Trần Lập, Trần Thu Hà, Khắc Hưng...

26/04/2017 07:10 GMT+7

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 -2017 chính thức bắt đầu lúc 20h ngày 25/4 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 12 -2017 chính thức bắt đầu lúc 20h ngày 25/4 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.

Thảm đỏ Cống hiến 12 - 2017: Fan gọi tên Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương...

Thảm đỏ Cống hiến 12 - 2017: Fan gọi tên Noo Phước Thịnh, Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương...

Thảm đỏ đêm trao giải Âm nhạc cống hiến lần 12 - 2017 sẽ diễn ra từ lúc 18h30 ngày 25/4 tại Nhà hát TP.HCM.

22h: Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 12-2017 kết thúc trong kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Hẹn gặp lại ở mùa Cống hiến năm sau!

21h55: Hạng mục giải thưởng cuối cùng, quan trọng nhất và được nhiều người chờ đợi nhất đêm nay: Ca sĩ (nhóm hát, ban nhạc) của năm được ca sĩ Cẩm Vân xướng tên Noo Phước Thịnh – ngôi sao sáng của Vpop. Noo Phước Thịnh trở lại sân khấu nhận giải thường chia sẻ: “Hai từ Cống hiến là tuyệt vời, cao cả với nghệ sĩ và bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải lao động miệt mài để được sống trong tim của khán giả. Bản thân Noo Phước Thịnh, một người trẻ đã vinh dự được chạm đến giải thưởng danh giá này. Xin cảm ơn sử ủng hộ của tất cả mọi người trong thời gian qua, Noo Phước Thịnh xin hứa sẽ tiếp tục hoạt động miệt mài để đáp ứng lại tình cảm và kỳ vọng của mọi người”

Noo Phước Thịnh nhận Giải thưởng Ca sĩ của năm

21h50: Công bố đề cử Ca sĩ của năm, nhóm hát, ban nhạc của năm. Ca sĩ Cẩm Vân sẽ xướng tên ca sĩ giành giải năm nayCác đề cử ca sĩ của năm gồm: Hồ Ngọc Hà; Trần Thu Hà; Đông Nhi; Noo Phước Thịnh; Hà Anh Tuấn.

21h45: Nhạc sĩ của năm thuộc về Khắc Hưng. Đây là lần thứ 2 nhạc sĩ Khắc Hưng được xướng tên trên bục vinh quang của Cống hiến 2017. Nhạc sĩ Khắc Hưng chia sẻ: “Mỗi bước tôi từ dưới ghế đi lên đây giống như đi trên một hạt nước. Tôi xin cảm ơn các nhà báo đã tin tưởng bầu chọn cho tôi…”

Nhạc sĩ của năm thuộc về Khắc Hưng

21h40: Nhạc sĩ Trần Tiến công bố các đề cử Nhạc sĩ của năm với các đề cử: Tiên Cookie; Đỗ Hiếu; Khắc Hưng; Hồng Kiên; Trần Mạnh Tuấn

Nhạc sĩ Trần Tiến công bố các đề cử Nhạc sĩ của năm

21h35: Nhạc sĩ Minh Châu nói: “Mỗi một show diễn là sự cố gắng của cả một ekip gồm rất nhiều người” và Chương trình của năm đã thuộc về Đôi bàn tay thắp lửa (Ban nhạc Bức Tường và cố nghệ sĩ Trần Lập).

Thành viên Bức tường Trần Tuấn Hùng, đại diện e-kíp Đôi bàn tay thắp lửa lên nhận giải Chương trình của năm

21h30: Hạng mục giải thưởng thứ 7 Chương trình của năm được công bố bởi nhạc sĩ Minh Châu với các đề cử:

Bốn mùa trong em (NguyễnNgọc Anh): Đêm nhạc hoàn hảo về mặt phối khí với sự dàn dựng các tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ngọc Anh thể hiện nhiều phong cách âm nhạc với mong muốn khám phá chính bản thân mình ở những thể loại khác nhau và đã để lại nhiều dư vị cảm xúc cho khán giả. Với lợi thế có giọng hát đẹp, Ngọc Anh tỏa sáng nhiều nhất ở các ca khúc sở trường pop và R&B.

Đôi bàn tay thắp lửa (Bức Tường): Đêm nhạc thành công khi đã thắp lên được ngọn lửa tình yêu, sự sẻ chia bằng tiếng hát của Bức Tường, đặc biệt là Trần Lập. Trần Lập và chương trình đã truyền cảm hứng cho khán giả về một tình yêu âm nhạc nói chung, tình yêu dành cho rock nói riêng. Bên cạnh đó là thông điệp về sức khỏe vì cộng đồng, vì một cuộc sống lành mạnh, khỏe khoắn từ tinh thần đến th chất.

Đại nhạc hội Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert (MobiFone) diễn ra tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM, Noo Phước Thịnh đã đem đến cho khán giả bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc, ngoài dòng nhạc sở trường của Noo, còn có acoustic và EDM. Các tiết mục hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại, Noo Phước Thịnh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Liveshow It's Show Time - Đông Nhi được ghi nhận là một liveshow hoành tráng, hấp dẫn và là bước tiến lớn của Đông Nhi trong việc hát live.

Love Song - Hồ Ngọc Hà được biểu diễn cả ở TP.HCM và Hà Nội, liveshow này ghi nhận thêm một bước khá dài trong việc hát live của Hồ Ngọc Hà, đặc biệt những bài hát đầy ngẫu hứng và nhiều cảm xúc khi hát với phần đệm guitar của nhạc sĩ Hoài Sa.

Liveshow Nâu nóng của Hà Anh Tuấn, anh đã thăng hoa, mang lại cho người xem nhiều cảm xúc chân thật, gần gũi, được nhiều người khen ngợi.

Trên đỉnh phù vân của nhạc sĩ “lão làng” Phó Đức Phương được đầu tư hoành tráng và phần âm nhạc được làm mới với hòa âm của Đỗ Bảo đem đến cho khán giả những bản nhạc “đi cùng năm tháng” rất thú vị.

21h20: Đại diện Sing my song nhận Giải Chuỗi chương trình của năm

21h20: Nhà báo Lê Xuân Thành, Trưởng BTC Giải cùng Hoa khôi áo dài Lan Khuê công bố các đề cử Chuỗi chương trình của năm cới các đề cử In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh); Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt); Sing My Song - Bài hát hay nhất (VTV - Cát Tiên Sa); The Remix - Hòa âm ánh sáng (VTV - Cát Tiên Sa); The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí (VTV - Cát Tiên Sa)

Album Bản nguyên của Trần Thu Hà đã chính thức ra mắt và giới thiệu một hành trình âm nhạc khá thú vị trong cách đi tìm một triết lý sống, một màu sắc âm nhạc của riêng Hà Trần. Hà Trần luôn là “một nguyên bản”, không trộn lẫn, với phong cách âm nhạc riêng biệt, độc lập và mạnh mẽ tồn tại ngoài dòng chảy showbiz.

Dominik và Hoàng Quân ekip "Bản Nguyên" thay mặt ca sĩ Trần Thu Hà lên nhận Album của năm

21h5. Ca sĩ Tùng Dương công bố các đề cử Album của năm gồm: Bản nguyên (Trần Thu Hà); Đinh Hương Sings The Golden Oldies (Đinh Hương); Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà); Thằng cuội (Trần Mạnh Tuấn); Trong (Nguyễn Thu Hằng)

21h5: Nghệ sĩ mới của năm thuộc về Hoàng Rob. Anh nhận giải từ tay nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Hoàng Rob trong giây phút xúc động đã gửi lời cảm ơn tới nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, khán giả…

Hoàng Rob nhận giải Nghệ sĩ mới của năm từ tay nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong

21h: Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong công bố các đề cử Nghệ sĩ mới của năm gồm các đề cử:  Erik; Lê Thiện Hiếu; Trương Thảo Nhi; Hoàng Rob; Soobin Hoàng Sơn

20h50: Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu giành giải bài hát của năm

Lê Thiện Hiếu nhận giải thưởng Bài hát của năm

20h50: Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và diễn viên Trương Ngọc Ánh công bố Đề cử Bài hát của năm và bài hát chiến thắng.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và diễn viên Trương Ngọc Ánh công bố bài hát chiến thắng

Các đề cử Bài hát của năm:

1. Gửi anh xa nhớ (thể hiện: Bích Phương; sáng tác: Tiên Cookie)

 

2. (thể hiện + sáng tác: Vũ Cát Tường)

 

3. Ông bà anh (thể hiện + sáng tác: Lê Thiện Hiếu)

 

4. Sau tất cả (thể hiện: Erik; sáng tác: Khắc Hưng)

 

5. Tự sự tuổi 25 (thể hiện + sáng tác: Trương Thảo Nhi)

 
Hoa hậu Phạm Hương đã thay nhóm 365 nhận giải thưởng từ BTC.

20h32: Hoa hậu Phạm Hương và MV Đoàn Minh Tuấn công bố kết quả Music Video của năm thuộc về Bống Bống bang bang (nhóm nhạc 365, sáng tác Only C).

Hạng mục tiếp theo: Music Video của năm với các đề cử

1. Bánh trôi nước (thể hiện: Hoàng Thùy Linh; sáng tác: Hồ Hoài Anh)

2. Bống bống bang bang (thể hiện: Nhóm 365; sáng tác: Only C)

3. Cause I Love You (thể hiện: Noo Phước Thịnh; sáng tác: Đỗ Hiếu)

4. Gửi anh xa nhớ (thể hiện: Bích Phương; sáng tác: Tiên Cookie)

5. Phía sau một cô gái (thể hiện: Soobin Hoàng Sơn; sáng tác: Tiên Cookie)

20h25: MC Nguyên Khang có mặt ở hàng ghế khán giả mời các nghệ sĩ thưởng thức bánh trôi nước kiểu miền nam, đồng thời giới thiệu một ca khúc cũng mang tên Bánh trôi nước do nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh thể hiện, mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ…

20h22: Nhạc sĩ Khắc Hưng nhận giải thưởng bày tỏ lời cảm ơn các nhà báo, khán giả, gia đình, những người luôn ủng hộ anh để có được giải thưởng này.

20h20: Nhạc sĩ Huy Tuấn lên sân khấu công bố giải thưởng hạng mục đầu tiên, đồng thời bày tỏ sự “ngạc nhiên vì đến tận hôm nay hạng mục này mới được trao tại Cống hiến”. Và hạng mục Nhà sản xuất của năm thuộc về nhạc sĩ Khắc Hưng.

Nhạc sĩ Khắc Hưng nhận Giải Nhà sản xuất của năm

 Hạng mục đầu tiên được trao giải Nhà sản xuất của năm gồm các đề cử: Khắc Hưng; Đỗ Hiếu; Hồng Kiên; Hoài Sa; Quốc Trung

20h15: MC Nguyên Khang vào “hậu trường” bắt cóc nữ ca sĩ Đông Nhi ra sân khấu cùng vũ đoàn thể hiện ca khúc Xin anh đừng (sáng tác Đỗ Hiếu)

20h10: Thay mặt BTC, ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã có bài phát biểu khai mạc về một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất trong năm.

Ông Lê Xuân Thành, Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa, Trưởng BTC Giải phát biểu

Ông Lê Xuân Thành nhấn mạnh: “Giải Âm nhạc Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức với sự tham gia bình chọn của gần 100 phóng viên các báo đài trên khắp cả nước, giải thưởng được xem là cái nhìn dưới góc độ báo chí đối với đời sống âm nhạc, là thẩm mỹ nghệ thuật của những “khán giả cao cấp”, luôn chú trọng đến sự mới mẻ trong sáng tạo để xây dựng một đời sống âm nhạc đại chúng phong phú, đa dạng và có thẩm mỹ nghệ thuật cao. Vì vậy, giải Cống hiến trong nhiều năm qua được xem là người bạn đồng hành với những khám phá sáng tạo của người nghệ sĩ”.

Thay mặt BTC, ông Lê Xuân Thành gửi lời cám ơn chân thành đến các nghệ sĩ, đồng thời chúc mừng các đề cử, những đại diện xuất sắc của đời sống âm nhạc đại chúng trong năm qua, đồng thời long trọng tuyên bố khai mạc đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 12-2017.

20h05: MC Nguyên Khang tiến ra sân khấu giới thiệu về lễ trao giải âm nhạc Cống hiến cùng MC Quỳnh Chi với trang phục “hoa lá” giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời, các vị khách quý, các nghệ sĩ... trong chương trình

20h: Bài hát trở thành truyền thống của Cống hiến: Tháng tư về (nhạc sĩ Dương Thụ) được bắt đầu với sự thể hiện của các nghệ sĩ Vũ Cát Tường, Lê Thiện Hiếu, Khắc Hưng và Dàn nhạc giao hưởng. Cả khán phòng bừng lên trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Lễ trao giải bắt đầu với Tháng tư về (nhạc sĩ Dương Thụ)

Ngay từ 18h, trước thềm lễ trao giải, trước thảm đỏ Cống hiến, nhiều fan hâm mộ đã chờ đợi sẵn để được gặp các nghệ sĩ của Cống hiến cũng như khách mời tham dự. Dưới sự dẫn dắt của MC thảm đỏ Hoàng Rapper, các nghệ sĩ cũng đã cùng trò chuyện, giao lưu, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời chờ đến giây phút quan trọng nhất: Lễ trao giải Cống hiến lần thứ 12.

Sân khấu Cống hiến đã sẵn sàng cho đêm tôn vinh những thành quả Âm nhạc suốt năm qua

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 12-2017
(Xếp theo thứ tự a, b, c…)

I. NHÀ SẢN XUẤT CỦA NĂM

1.    Khắc Hưng

2.    Đỗ Hiếu

3.    Hồng Kiên

4.    Hoài Sa

5.    Quốc Trung

II.  MUSIC VIDEO CỦA NĂM

1.    Bánh trôi nước (Thể hiện: Hoàng Thùy Linh - Sáng tác: Hồ Hoài Anh)

2.    Bống bống bang bang (Thể hiện: Nhóm 365 - Sáng tác: Only C)

3.    Cause I Love You (Thể hiện: Noo Phước Thịnh - Sáng tác: Đỗ Hiếu)

4.    Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie)

5.    Phía sau một cô gái (Thể hiện: Soobin Hoàng Sơn - Sáng tác: Tiên Cookie)

III. BÀI HÁT CỦA NĂM

1.    Gửi anh xa nhớ (Thể hiện: Bích Phương - Sáng tác: Tiên Cookie),

2.    Mơ (Thể hiện + Sáng tác: Vũ Cát Tường)

3.    Ông bà anh (Thể hiện + Sáng tác: Lê Thiện Hiếu)

4.    Sau tất cả (Thể hiện: Erik - Sáng tác: Khắc Hưng)

5.    Tự sự tuổi 25 (Thể hiện + Sáng tác: Trương Thảo Nhi)

IV. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

1.    Erik

2.    Lê Thiện Hiếu

3.    Trương Thảo Nhi

4.    Hoàng Rob

5.    Soobin Hoàng Sơn

V. ALBUM CỦA NĂM

1.    Bản nguyên (Trần Thu Hà)

2.    Đinh Hương Sings The Golden Oldies (Đinh Hương)

3.    Gửi người yêu cũ (Hồ Ngọc Hà)

4.    Thằng cuội (Trần Mạnh Tuấn)

5.    Trong (Nguyễn Thu Hằng)

VI. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1.    In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh)

2.    Monsoon Music Festival - Liên hoan âm nhạc Gió mùa 2016 (Công ty Thanh Việt)

3.    Sing My Song - Bài hát hay nhất (VTV - Cát Tiên Sa)

4.    The Remix - Hòa âm ánh sáng (VTV - Cát Tiên Sa)

5.    The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí (VTV - Cát Tiên Sa)

VII. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

1.    Bốn mùa trong em (Nguyễn Ngọc Anh)

2.    Đôi bàn tay thắp lửa (Ban nhạc Bức Tường)

3.    Funring Day 2016 - Noo Phước Thịnh Live Concert (Mobifone)

4.    It's Show Time (Đông Nhi)

5.    Love Song (Hồ Ngọc Hà)

6.    Nâu nóng (Hà Anh Tuấn)

7.    Trên đỉnh phù vân (Phó Đức Phương)

VIII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

1.    Tiên Cookie

2.    Đỗ Hiếu

3.    Khắc Hưng

4.    Hồng Kiên

5.    Trần Mạnh Tuấn

IX. CA SĨ (NHÓM HÁT, BAN NHẠC) CỦA NĂM

1.    Hồ Ngọc Hà

2.    Trần Thu Hà

3.    Đông Nhi

4.    Noo Phước Thịnh

5.    Hà Anh Tuấn

Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN