TTVH Online

Ibrahimovic nghỉ dài hạn, Mourinho sẽ phải làm gì để Man United tái sinh bền vững?

22/04/2017 16:17 GMT+7

Chấn thương nặng khiến Ibrahimovic dự kiến phải nghỉ đấu 8-12 tháng càng củng cố cho nhận định Mourinho buộc phải mua trung phong tầm cỡ mùa Hè này và Man United coi như từ bỏ ý định cạnh tranh top 4 cuối mùa.

(Thethaovanhoa.vn) - Chấn thương nặng khiến Ibrahimovic dự kiến phải nghỉ đấu 8-12 tháng càng củng cố cho nhận định Mourinho buộc phải mua trung phong tầm cỡ mùa Hè này và Man United coi như từ bỏ ý định cạnh tranh top 4 cuối mùa.

Thực ra thì dù Ibra có nghỉ đấu dài ngày hay không, Man United cũng bắt buộc phải mua trung phong giỏi vì đơn giản là với đội hình hiện tại, họ không đủ mạnh để tranh vô địch Premier League, chứ không nói gì đến tranh vô địch Champions League nếu họ có được dự mùa sau.

Chúng ta đã thống nhất với nhau rằng nếu kết thúc mùa giải hiện tại mà Man United không giành được quyền dự Champions League thì Mourinho coi như thất bại và ngược lại. Bây giờ một United không Ibra còn 7 trận Premier League phải đá và tối đa là 3 trận Europa League phải chơi. Dĩ nhiên là dồn sức cho 3 trận Europa League vẫn dễ hơn và có nhiều cơ hội dự Champions League hơn là phải đá 7 trận Premier League.

Nếu United thắng 2 trận bán kết và trận chung kết Europa League, họ vừa có cúp, vừa chắc chắn dự Champions League 2017-18. Nhưng dù có thắng cả 7 trận Premier League còn lại (gần như không thể) họ cũng chưa chắc vào được top 4 cuối mùa để đi Champions League.

Jose Mourinho: Đi đến tận cùng vì Europa League

Jose Mourinho: Đi đến tận cùng vì Europa League

Chiến thắng trước Chelsea vẫn còn được ca ngợi rất nhiều. Nhưng trước mặt Mourinho là những trận đấu, chứ không phải những ngợi khen cũ. Đặc biệt là những trận đấu tại Europa League, nơi họ phải vô địch…

Trở lại với câu chuyện mua sắm, Mourinho chắc chắn sẽ lại có một mùa Hè bận rộn nữa và thực sự Hè này còn khó khăn hơn Hè trước. Vì sao chúng ta nói khó khăn hơn? Tiền thì chắc chắn ông không phải bận tâm vì sẽ được cấp để thoải mái mua sắm. Nhưng vấn đề là mua những ai và mua bao nhiêu ngôi sao thì đủ hoàn thành sứ mệnh bắt buộc phải có danh hiệu lớn mùa tới?

Cần nhấn mạnh là mùa tới Mourinho phải giúp Man United đoạt ít nhất một danh hiệu lớn là vô địch Premier League hoặc vô địch Champions League thì mới được coi là thành công. Bằng không thì chắc chắn mùa bóng của ông bị coi là thất bại. Lí do quá đơn giản: Man United đã 4 mùa không vô địch Anh cho tới lúc này (chắc chắn mùa này không vô địch), đã 6 năm không vào chung kết Champions League. Nếu mùa tới họ vẫn thất bại ở Premier League và vắng mặt hoặc thất bại ở Champions League sau khi tiếp tục đổ ra cả đống tiền mua sắm trong mùa Hè thì nỗi thất vọng của cả ban lãnh đạo lẫn các fan đều cực lớn. Niềm tin đặt vào Mourinho hoàn toàn có thể tiêu tan.

Mourinho còn nhiều việc phải làm để giúp Man United tái sinh
Mourinho còn nhiều việc phải làm để giúp Man United tái sinh

Nhưng để hướng đến tham vọng phải có danh hiệu lớn mùa tới thì Mourinho cần và có thể mua được những ngôi sao nào? Chúng ta bàn đến hàng công trước dù United thực tế phải tăng cường lực lượng ở cả 3 tuyến luôn mới gia tăng được đáng kể cơ hội vô địch chứ không chỉ là chuyện mua một trung phong giỏi là xong.

Paul Scholes: 'Đá trận lớn, Man United hãy chọn Rashford, đừng chọn Ibra'

Paul Scholes: 'Đá trận lớn, Man United hãy chọn Rashford, đừng chọn Ibra'

Cựu danh thủ Paul Scholes đã khuyên HLV Mourinho rằng nếu Man United chơi trận cầu lớn thì nên chọn Marcus Rashford đá chính, thay vì Zlatan Ibrahimovic.

Kylian Mbappe (Monaco), Griezmann (Atletico), Harry Kane (Spurs), Lukaku (Everton), Belotti (Torino), Cavani (PSG), Alexis Sanchez (Arsenal), Lewandowski (Bayern Munich). Tất cả các trung phong này đều đã hoặc vẫn đang được liên hệ với Man United ở những mức độ khác nhau. Có thể tin là một trong số các chân sút này sẽ cập bến Old Trafford sau đây mấy tháng. Tất cả họ đều có phí chuyển nhượng từ cao tới rất cao nhưng tiền bạc không phải vấn đề với Man United. Họ có thể mua Paul Pogba với giá 89 triệu bảng thì họ cũng có thể bỏ ra số tiền như thế, thậm chí lớn hơn thế, để mua một trong các tiền đạo giỏi nói trên.

Vấn đề thực sự ở đây là ý chí của bản thân ngôi sao mà United nhắm đến. Bao nhiêu người trong số này sẵn sàng tới Old Trafford để hưởng lương cao (hơn mức họ đang nhận) và thử vận may với một tương lai thể thao vẫn còn là ẩn số? Chắc chắn không phải tất cả. Dù sao thì chắc chắn vẫn sẽ có người gật đầu và thay vì phỏng đoán đó là ai, chúng ta có thể tạm coi là vấn đề Ibra hay nói rộng ra là vấn đề tiền đạo của United mùa tới vẫn sẽ ổn (họ còn Rashford và Martial nữa).

Ibra phải nghỉ đấu từ 8 tháng đến 1 năm.
Ibra phải nghỉ đấu từ 8 tháng đến 1 năm.

Nhưng mua được một trong số những chân sút tài giỏi trên hoàn toàn không đồng nghĩa (hoặc gần như thế) với việc Mourinho sẽ đạt mục tiêu có danh hiệu lớn mùa tới vì như đã nói, Man United không chỉ cần tăng cường hàng công mà phải củng cố cả 3 tuyến luôn. Để hy vọng thành công, Mourinho cần bổ sung thêm thêm ít nhất là một trung vệ, một hậu vệ trái, một tiền vệ trung tâm nữa và tất cả đều phải có chất lượng từ khá trở lên. Đó đều là những vị trí mà United phải nâng cấp.

Một lần nữa tiền bạc không phải vấn đề ở đây mà vấn đề lần này nằm ở những những cầu thủ tương ứng với các vị trí United muốn bổ sung có sẵn trên thị trường hay không và ý chí của họ thế nào? So với hàng công thì việc tăng cường 3 vị trí này của United trong mùa Hè 2017 sẽ khó khăn hơn vì không có nhiều lựa chọn tốt sẵn có trên thị trường cho Mourinho.

Hè 2016, HLV Bồ Đào Nha chiêu mộ 4 ngôi sao là Ibra, Pogba, Mkhitaryan và Bailly. Chiến dịch tăng cường nhân sự được thực hiện nhanh và đầy quyết đoán. Nhưng thực tế cho thấy Mourinho tính toán vẫn chưa hết và chưa đủ. Thậm chí có thể nói là ông vẫn sai lầm. Mà đấy là Mourinho đã nghiên cứu từ lâu, chọn lấy người từ rất sớm. Hè 2017, liệu Mourinho có làm tốt hơn?

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN