TTVH Online

Monaco quyết ‘viết lại lịch sử’ trước Juventus

21/04/2017 21:15 GMT+7

Viễn cảnh 2 đội bóng thành Madrid đua tranh chức vô địch Champions League đến lần thứ ba trong vòng 4 mùa gần nhất rất có thể sẽ không diễn ra một khi có sự hiện diện của Juventus và Monaco ở vòng Bán kết.

(Thethaovanhoa.vn) – Cuộc đua tới chức vô địch Champions League năm nay bỗng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, bởi sự hiện diện của Juventus và Monaco ở vòng Bán kết. Trong khi Juventus giành chiến thắng thuyết phục trước đội bóng xứ Catalunya, thì Monaco với phong độ cực kỳ ổn định trong thời gian gần đây đã vượt qua Dortmund với tổng tỷ số 6-3 để giành vé đi tiếp.

Nếu nhìn vào 4 cái tên xuất sắc vừa giành quyền lọt vào vòng Bán kết Champions League, có thể thấy, AS Monaco là đội bóng được đánh giá thấp nhất. Lần cuối cùng, Monaco tạo tiếng vang tại đấu trường châu Âu là cách đây 13 năm, khi đánh bại Real Madrid và Chelsea để lọt vào Chung kết. Tại đây, họ đã bị khuất phục trước Porto với tỷ số 0-3. Hơn một thập kỷ sau, đội bóng nước Pháp mới có cơ hội tiến gần đến trận Chung kết.

Điều đáng chú ý của Monaco năm nay lại đến từ hàng công. Với tài năng trẻ Kylian Mbappe, “lão tướng” Falcao, cùng hàng loạt tên tuổi khác, Monaco đã khiến các ông lớn phải sửng sốt. Chính tiền vệ Sami Khedira của Juventus bình luận trên Twitter về Monaco: "Một đối thủ mạnh với nhiều cầu thủ tài năng và hành trình ấn tượng ở mùa giải năm nay. Chúng tôi phải hết sức thận trọng với họ".

Juventus mùa giải 97/98 đã đánh bại Monaco ở bán kết Champions League
Juventus mùa giải 97/98 đã đánh bại Monaco ở bán kết Champions League

Trong quá khứ, Monaco chưa từng một lần đánh bại “Bà đầm già” tại đấu trường châu Âu, sau 2 lần gặp mặt (4 lượt trận). Chính vì thế, ở lần đối đầu thứ 3 này, Monaco đã hạ quyết tâm để phục thù. Phó chủ tịch CLB, ông Vadim Vasilyev trong buổi lễ bốc thăm đã chia sẻ như vậy.

Trong lịch sử đối đầu, Monaco không có 'cửa' trước Juventus

Trong lịch sử đối đầu, Monaco không có 'cửa' trước Juventus

Monaco và Juventus sẽ là một trong hai cặp bán kết Champions League năm nay. Cả hai đều đang có phong độ cao tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên xét về yếu tố lịch sử, người Italy có quyền tự tin hơn

“Trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ là màn báo thù của chúng tôi. Chắc chắn là như thế. Chúng tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều so với 2 năm trước, và chúng tôi không nghi ngờ gì về điều đó”.

Valère Germain, tiền đạo 27 tuổi của Monaco cũng nói lên suy nghĩ của tất cả các cầu thủ của CLB: “Chúng tôi có cơ hội. Mặc dù đó sẽ là một trận đấu khó nhằn, vì Juventus là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón họ. Chúng tôi sẽ cho họ thấy tất cả những gì mà chúng tôi có”.

“Chúng tôi là đội duy nhất chưa giành được cúp châu Âu, so với 3 đội còn lại.”, theo lời cựu tiền vệ Ludovic Giuly. Lần gần nhất chúng tôi lọt chung kết là vào năm 2004. Có thể chúng tôi là đội của dưới, nhưng không vì thế mà các đội bóng khác có thể xem thường chúng tôi”.

Phía Juve hoàn toàn nhận thức được sức mạnh tiềm ẩn nơi các chân sút của Monaco, và vì thế, họ sẽ có nước đi thận trọng nhất để chuẩn bị cho trận Bán kết diễn ra vào tháng Năm tới.

“Thật khó để nói rằng đâu là đội bóng mạnh nhất. Chúng tôi sẽ không đưa ra nhận định, vì đó là điều khiến bạn mắc sai lầm”, phó chủ tịch Juventus, huyền thoại Pavel Nedved cho biết. “Tôi hy vọng, và tôi tin rằng Juve đã sẵn sàng để đối mặt với thử thách này với tất cả những gì mà chúng tôi có. Monaco là một đội bóng trẻ, giàu năng lượng, và đó là điều khiến họ trở nên nguy hiểm và phức tạp”.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN