TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Man United 2-1 Anderlecht: Rashford tiếp tục thăng hoa. M.U trước cơn bão chấn thương

21/04/2017 07:04 GMT+7

Man United đánh bại Anderlecht nhờ sự thăng hoa của Marcus Rashford. Tuy nhiên, chấn thương của Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic sẽ khiến HLV Jose Mourinho đau đầu trong các trận đấu sắp tới

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đánh bại Anderlecht nhờ sự thăng hoa của Marcus Rashford. Tuy nhiên, chấn thương của Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic sẽ khiến HLV Jose Mourinho đau đầu trong các trận đấu sắp tới.

1. Rashford thăng hoa, giải cứu Jose Mourinho

Tiếp đón Anderlecht trên sân nhà, HLV Mourinho đã tiến hành một số thay đổi so với đội hình giành chiến thắng trước Chelsea ở vòng 33 Premier League. Michael Carrick xuất phát chính ngay từ đầu thay cho Ander Herrera.

Trong khi đó, Ibrahimovic trở lại với vị trí trung phong buộc Marcus Rashford phải thi đấu bên cánh trái. Những sự thay đổi này ban đầu phát huy tác dụng khi giúp Man United có được bàn mở tỷ số từ phút thứ 10 do công của Mkhitaryan.

Mkhitaryan mở tỷ số cho Man United
Mkhitaryan mở tỷ số cho Man United

Tuy nhiên, sau bàn thắng, Man United lại đi vào vết xe đổ của chính mình trong nhiều trận đấu. Họ cầm bóng nhiều, thi đấu chậm rãi đến tẻ nhạt. Các đợt tấn công của “Quỷ đỏ” vì thế trở nên dễ đoán hơn. Họ nhanh chóng phải trả giá với lối chơi này bằng bàn gỡ hòa của Hanni bên phía Anderlecht ở phút 32. Trong hiệp 2, Man United có gắng sửa sai nhưng họ vẫn phải thi đấu thêm hiệp phụ.

Người hâm hộ “Quỷ đỏ” đã có những phút giây lo lắng nhất định khi chứng kiến đội bóng yêu thích thi đấu, đặc biệt khi Zlatan Ibrahimovic gặp chấn thương ngay đầu hiệp phụ thứ nhất. Và khi Man United cần một người hùng thì Marcus Rashford đã xuất hiện. Cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái của tiền đạo người Anh ở phút 107 đã đưa đoàn quân HLV Mourinho vào bán kết Europa League. Giai đoạn cuối mùa giải, Marcus Rashford bất ngờ đạt được phong độ cao. Anh liên tục tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng của Man United.

Pha tiếp đất không chuẩn của Ibrahimovic
Pha tiếp đất không chuẩn của Ibrahimovic

 Ibrahimovic đau đớn nằm sân trước khi phải rời sân nhường vị trí cho Martial
Ibrahimovic đau đớn nằm sân trước khi phải rời sân nhường vị trí cho Martial

Rashford tỏa sáng mang về chiến thắng cho Man United
Rashford tỏa sáng mang về chiến thắng cho Man United

Man United giành chiến thắng nhưng vất vả. So với các đối thủ khác ở Europa League, “Quỷ đỏ” hiển nhiên được đánh giá cao hơn cả. Dẫu vậy, Anderlecht cho mọi người thấy Man United không thiếu những phút giây lơ là, mất tập trung. Vì thế, HLV Mourinho vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu vô địch Europa League.

2. Man United trước cơn bão chấn thương

Phải thi đấu hiệp phụ và hai cầu thủ quan trọng bị chấn thương là cái giá mà Man United phải trả để giành chiến thắng trước Anderlecht. Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic là hai cầu thủ đã không thể kết thúc trận đấu lành lặn. Trung vệ Argentina đã bị đau sau pha va chạm với cầu thủ Anderlecht ở phút 21. Trong khi đó, tiền đạo Thụy Điển đã có cú tiếp đất không chuẩn ở đầu hiệp phụ thứ nhất. Theo chẩn đoán ban đầu, cả hai đều gặp vấn đề ở đầu gối.

Rojo khiến HLV Mourinho đau đầu hơn về vấn đề nhân sự ở vị trí phòng ngự
Rojo khiến HLV Mourinho đau đầu hơn về vấn đề nhân sự ở vị trí phòng ngự

Trong hai người này, chấn thương của Rojo khiến HLV Mourinho đau đầu hơn cả. Bởi với phong độ cao của Marcus Rashford, HLV người Bồ có thể tin tưởng để anh đá cắm thay cho Ibrahimovic. Trong khi đó, chấn thương của Rojo đồng nghĩa với việc “Người đặc biệt” chỉ còn đúng duy nhất một trung vệ lành lặn. Đó là Eric Bailly. Hai trung vệ khác của Man United là Phil Jones và Chris Smalling vốn cũng đang chấn thương và chưa có dấu hiệu sẽ trở lại sớm.

HLV Mourinho chỉ còn Bailly là trung vệ thực thụ
HLV Mourinho chỉ còn Bailly là trung vệ thực thụ

Thay thế cho Rojo ở trận đấu với Anderlecht là hậu vệ Daley Blind. Cầu thủ người Hà Lan tuy không còn lạ lẫm gì với vai trò này nhưng trung vệ không phải vị trí sở trường của anh. Thực tế, Daley Blind đã có trận đấu tròn vai nhưng không thể chắc chắn và ấn tượng như những gì Rojo có thể đem lại.

Ngoài ra, HLV Mourinho còn có thể sử dụng tiền vệ Michael Carrick ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, đây không phải vị trí sở trường của cầu thủ người Anh. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Axel Tuanzebe cũng có thể thi đấu ở vị trí này nếu HLV Mourinho có lòng tin ở các cầu thủ trẻ như Louis van Gaal.

VIDEO Clip trận Man United 2-1 Anderlecht

VIDEO Clip trận Man United 2-1 Anderlecht

Man United đánh bại Anderlecht với tỷ số 2-1 sau 120 thi đấu ở trận tứ kết lượt về Europa League. Henrikh Mkhitaryan và Marcus Rashford là những người đã lập công cho “Quỷ đỏ”

3. Pogba cần thi đấu đơn giản hơn

Phút thứ 10, Pogba nhận bóng ở giữa sân rồi chỉ mất một nhịp để đảo bóng loại bỏ sự theo kèm từ đối phương. Ngay sau đó, cầu thủ người Pháp tung ra đường chuyền dài chuẩn xác với đà di chuyển của Marcus Rashford bên cánh trái. Tiền đạo người Anh sau đó đã kiến tạo giúp Mkhitaryan ghi bàn.

Ngoài pha bóng này, Pogba không để lại thêm dấu ấn nào ngoài sự thất vọng. Anh vẫn cầm bóng quá lâu, phớt lờ những tiếng gọi của đồng đội dù họ đang ở vị trí thuận lợi. Chưa kể, tiền vệ người Pháp liên tục có những pha phạm lỗi không cần thiết. Nhìn chung, Pogba tạo ra nhiều vấn đề cho Man United hơn là anh giải quyết các khó khăn cho đội bóng.

Pogba cần thi đấu đơn giản hơn
Pogba cần thi đấu đơn giản hơn

Kể từ khi quay trở lại Man United, Paul Pogba rất nỗ lực để chứng minh mức giá chuyển nhượng 89 triệu bảng của anh là hoàn toàn xứng đáng. Đó là điều không thể phủ nhận trong mọi trận đấu của tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, chính Pogba đang tự làm khó mình với lối chơi rườm rà. Anh cần đơn giản hơn. Pha chuyền bóng cho Rashford đã cho thấy những gì anh có thể làm được. Chỉ là bản thân tiền vệ này không thích làm.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN