TTVH Online

Australia siết thị thực lao động nước ngoài

20/04/2017 22:43 GMT+7

Chính phủ Australia ngày 18/4 tuyên bố hủy bỏ thị thực làm việc tạm thời dành cho lao động nước ngoài (thị thực 457) và thay thế bằng 1 chương trình mới đòi hỏi kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng làm việc cao hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Australia ngày 18/4 tuyên bố hủy bỏ thị thực làm việc tạm thời dành cho lao động nước ngoài (thị thực 457) và thay thế bằng 1 chương trình mới đòi hỏi kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng làm việc cao hơn.

Muốn xin thị thực vào Mỹ, phải khai mật khẩu mạng xã hội?

Muốn xin thị thực vào Mỹ, phải khai mật khẩu mạng xã hội?

Các trường hợp xin cấp thị thực nhập cảnh Mỹ trong tương lai có thể sẽ phải cung cấp cho nhân viên Đại sứ quán Mỹ mật khẩu tài khoản trang mạng xã hội cá nhân để phục vụ cho việc kiểm tra hồ sơ cá nhân.


TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN