TTVH Online

Sao phong 'thánh' dễ thế?

20/04/2017 07:42 GMT+7

Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền (31 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, mức án tổng cộng 32 tháng tù vào ngày 18/4.

(Thethaovanhoa.vn) - Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh tuyên phạt Dương Minh Tuyền (31 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản, mức án tổng cộng 32 tháng tù vào ngày 18/4.

Cụ thể, Tuyền đã giằng và ném điện thoại của nhân viên phục vụ quán Karaoke do xích mích với người này khi đi hát. Đồng thời, Tuyền cũng dùng súng 2 nòng, vật giống lựu đạn và dao quắm dài 40 cm tìm bạn hát để "nói chuyện". Đối tượng cũng đã nổ 3 phát súng chỉ thiên tại Bắc Ninh.

Bản án vừa tuyên rất được dư luận và báo giới quan tâm. Không chỉ bởi những gì Dương Minh Tuyền gây ra, nó còn liên quan tới việc anh ta là một nhân vật vô cùng "hot" trên mạng xã hội với biệt danh: Thánh chửi.


Dương Minh Tuyền được mệnh danh là "thánh chửi" trên Facebook. Ảnh: Facebook

Theo tìm hiểu, Dương Minh Tuyền là chủ một nhà hàng tại Bắc Ninh. Ban đầu, Tuyền tham gia Facebook chỉ để chia sẻ thông tin với bạn bè. Sau đó, Tuyền liên tiếp đăng tải các clip "thách đấu", chửi bới, miệt thị người khác trên mạng xã hội và chóng trở thành "hot" Facebooker. Hiện tại, có hơn 700.000 người theo dõi Facebook Tuyền để... xem các clip với lời lẽ dung tục và kích động.

Cao điểm, Tuyền đã từng đăng đàn chia sẻ clip mình cầm trên tay 30 triệu đồng "trao thưởng" cho ai tìm được địa chỉ một người mà anh ta cho là đã xúc phạm mình và gia đình. Đồng thời, trong clip, Tuyền cũng liên tiếp đưa ra những lời miệt thị và đe dọa "đối thủ".

Những clip này đã được đăng tải lại rất nhiều trên các kênh YouTube. Cảnh chửi đổng, xúc phạm người khác, thậm chí khoe đạn của Tuyền đều có tỉ lệ view cao. Thậm chí, nhiều clip thu hút hàng trăm ngàn người xem.

Tạm gác lại hành vi manh động của Tuyền ngoài xã hội, việc một người thường xuyên sản xuất những nội dung tục tĩu, kích động bạo lực được nhắc đến bằng cách...phong "thánh" khiến nhiều người ái ngại.

Facebook thêm công cụ để ngăn phát tán ảnh ‘khiêu dâm trả thù’

Facebook thêm công cụ để ngăn phát tán ảnh ‘khiêu dâm trả thù’

Hôm thứ Tư, Facebook Inc đã bổ sung một công cụ mới để người dùng dễ dàng báo cáo các trường hợp ảnh “khiêu dâm trả thù” (revenge porn).


Bởi trước "Thánh chửi", cộng đồng mạng cũng mặc nhiên chấp nhận nickname "thánh" hoặc việc được "phong thánh" của các nhân vật sản xuất nội dung xấu khác.

Đó là "Thánh cô cô Bóc" đã sản xuất rất nhiều nội dung mang tính tiết lộ hậu trường showbiz trên mạng xã hội. Nhiều trường hợp, "thánh bóc" đã dựng chuyện hoàn toàn gây ảnh hưởng xấu tới danh dự người khác. Đáng nói, công an điều tra đã phanh phui: đằng sau nickname này là hàng chục người điều hành với mục đích xấu.

Đó là "Thánh Sò",  một nam thanh niên chuyên sản xuất nội dung với tạo hình phản cảm và giọng hát "thảm họa". Hiện tại, Fanpage của thanh niên này có hơn 500 ngàn người theo dõi và các clip đều không dưới 50 ngàn lượt xem.

***

"Thánh hóa" một ai đó với khả năng đặc biệt gì đó (kể cả chửi) dường như là một thói quen của cư dân mạng. Ví như ai hay chú ý các tiểu tiết sẽ được gọi là "thánh soi"; người hay nói chuyện trên trời dưới biển được gọi là "thánh chém" (thánh chém gió)... Nhiều người coi đó là một cách bông đùa, một sự bỡn cợt.  

Nhưng, chuyện không đơn giản vậy. Từ "thánh" là một cái "bẫy" truyền thông nguy hiểm mà nhiều người sản xuất nội dung không lành mạnh đang "giăng ra" để gây chú ý và tạo hiệu ứng. Cụ thể, các trường hợp "Thánh Bóc" và "Thánh Sò" đều là những người tự phong "thánh" trong nickname rồi dần được mặc nhiên chấp nhận.

Hoặc như  trường hợp cô giáo mầm non có nickname G.C thường xuyên đăng những hình ảnh phản cảm trên mạng xã hội. Cô gái này không tự "phong thánh" trong nickname như các nhân vật khác. Tuy nhiên, sau mỗi bình luận gọi cô là "Thánh nữ", G.C này lại like và comment tiếp sau để đưa bình luận này lên đầu. Và dần dần, rất nhiều định danh cô gái chuyên khoe ảnh hở hang này là "Thánh nữ".

Việc "phong thánh" dễ dãi đã khiến bất cứ ai cũng có thể thành "chuyên gia" trong một lĩnh vực nào đó. Nó cũng khiến những "thánh" phát tán những nội dung xấu trên mạng xã hội dễ hơn, dưới sự háo  hức  từ cộng đồng.

"Thánh chửi" đã bị bắt trong lúc cầm hung khí vừa đi vừa chửi. Một số thành viên nhóm "Thánh bóc" cũng đã bị bắt vì nội dung phát tán trên mạng xã hội.  

Đó là hai ví dụ điển hình để người dùng mạng xã hội cẩn trọng hơn khi tiếp nhận thông tin từ các "thánh"!

Thuận An
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN