TTVH Online

U20 Việt Nam tới World Cup sớm nhất, lứa trẻ mới của bầu Đức thua tan tác

19/04/2017 09:35 GMT+7

U20 Việt Nam tới World Cup sớm nhất, lứa trẻ mới của bầu Đức thua tan tác là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 19/4.

(Thethaovanhoa.vn) - U20 Việt Nam tới World Cup sớm nhất, lứa trẻ mới của bầu Đức thua tan tác là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 19/4.

U20 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U23 Borussia Moenchengladbach

U20 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong chuyến tập huấn kéo dài 2 tuần tại CHLB Đức trên sân vận động Trung tâm huấn luyện thể thao Sportschule Wedau. Buổi tập đầu tiên kéo dài trong 90 phút. Ông Tuấn chủ yếu cho học trò ôn lại các bài tập cũ, lấy lại cảm giác bóng và làm quen với môi trường.

Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng dành 1/3 thời gian buổi tập để chia đội hình, sắp xếp nhân sự trước thềm trận gặp U23 Borussia Moenchengladbach tối nay. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 15h30 (20h30 giờ Việt Nam) tối nay.

U20 Việt Nam tới Hàn Quốc sớm nhất World Cup

Theo tiết lộ từ lãnh đạo VFF, U20 Việt Nam sẽ là đội tuyển tới Hàn Quốc sớm nhất trong số 23 đội tham dự U20 World Cup 2017. Thông thường, các đội tuyển sẽ chỉ cần có mặt ở Hàn Quốc 2 ngày trước lễ khai mạc hôm 20/5. Các đội bóng cầu toàn sẽ tới sớm hơn vài hôm.

VFF chi 6 tỷ mời U20 Argentina, Quang Hải lỡ hẹn U20 Việt Nam

VFF chi 6 tỷ mời U20 Argentina, Quang Hải lỡ hẹn U20 Việt Nam

VFF chi 6 tỷ để mời U20 Argentina, Quang Hải lỡ hẹn với U20 Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 18/4

Nhưng VFF đã sắp xếp cho U20 Việt Nam tới Hàn Quốc từ ngày 11/5, sớm tới 11 ngày trước thời điểm U20 Việt Nam ra quân gặp U20 New Zealand hôm 22/5.

Ngoài việc bố trí chỗ ăn ở, LĐBĐ Hàn Quốc sẽ bố trí nơi tập luyện, thậm chí cả sân vận động nếu U20 Việt Nam có nhu cầu tổ chức đá giao hữu tại Hàn Quốc. Hiện tại, VFF đang liên lạc với một số đối tác để có thể tổ chức một trận đấu giao hữu cho U20 Việt Nam tại Hàn Quốc.

U19 HAGL bị chê “một màu”

Sau thắng lợi 3-1 của U19 Tuyển chọn Việt Nam trước U19 HAGL JMG, HLV Vũ Hồng Việt đã nói về lối chơi của đội bóng phố núi: “Tôi đã theo dõi rất nhiều các cầu thủ của HAGL dưới thời của HLV Guillaume Graechen thi đấu. Đấy là lối chơi ngắn nhỏ nhưng khi mà đội bóng này chỉ chăm chăm đá khe thì rất khó để thành công nếu như đối phương bó vào giữa, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và hợp lý.

Trước trận đấu với U19 HAGL JMG, tôi có nói với các học trò rằng, đây là đội bóng có lối chơi ban bật rất nhuyễn. Vì thế, cần phải chơi áp sát và quyết liệt ở giữa sân để bắt đối phương đá ra biên. Khi chúng tôi mất người (Văn Xuân nhận thẻ đỏ ở phút 32) họ vẫn tiếp tục đá trung lộ mà không mở ra biên, vì thế U19 Tuyển chọn Việt Nam đã cắt được hầu hết các đường bóng tấn công”.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN