TTVH Online

Derby Milan bị mỉa mai là 'derby Trung Quốc'. Hai đội bóng đã bán mất linh hồn

15/04/2017 21:02 GMT+7

Việc trận derby giữa AC Milan và Inter diễn ra khá sớm để phù hợp với các khán giả tại Trung Quốc đã nhận vô số sự chỉ trích các CĐV.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc trận derby giữa AC Milan  và Inter diễn ra khá sớm để phù hợp với các khán giả tại Trung Quốc đã nhận vô số sự chỉ trích các CĐV.

Inter vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp nhưng Milan, với tinh thần quật khởi, đã vùng lên mạnh mẽ để có trận hòa 2-2 siêu kịch tính.

Điều đáng nói, trận hòa 2-2 này là trận derby Milan đầu tiên dưới triều đại của các tỷ phú Trung Quốc. Rất nhiều CĐV đã chỉ trích rằng đây là trận derby Trung Quốc bởi chủ sở hữu của 2 CLB này đều là người Trung Quốc. Nhiều người cũng không hài lòng vì trận derby diễn ra khá sớm để phù hợp với các khán giả ở Trung Quốc.

Vào tay chủ Trung Quốc, điều gì sẽ đến với AC Milan?

Vào tay chủ Trung Quốc, điều gì sẽ đến với AC Milan?

AC Milan đã bước sang một trang mới trong lịch sử khi Berlusconi bán CLB cho những tỷ phú người Trung Quốc. Sau khi đổi chủ, điều gì đang chờ đón đội bóng giàu truyền thống của Italy ở phía trước?







Kết quả trận derby Milan: Trung Quốc 2-2 Trung Quốc


Không chắc đây là trận derby Milan hay trận derby Trung Quốc 



Inter gặp AC Milan, bất kể kết quả thế nào, Trung Quốc vẫn giành thắng lợi


Một trận derby Milan tuyệt vời nhưng hơi lạ lẫm khi thấy các chủ sở hữu người Trung Quốc, trong khi không thấy Galliani và Moratti trên khán đài


Đây không còn là trận derby Milan nữa mà là trận derby Trung Quốc


Hình như có 868 triệu người đang xem trận derby Milan, đó đều là nhờ những chủ sở hữu mới người Trung Quốc


Trận derby Milan giữa 2 CLB vĩ đại của châu Âu đã bán đi linh hồn của họ. Trận đấu này diễn ra vào thời gian lố bịch để phù hợp với mong muốn của các chủ sở hữu người Trung Quốc

Inter 2-2 Milan (Serie A)

Sơn Tùng
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN