TTVH Online

Hà Nội FC- SLNA: Giải mã 'khắc tinh' SLNA

14/04/2017 05:52 GMT+7

Sau trận hòa đáng tiếc trước Sanna Khánh Hòa ở vòng trước, Hà Nội bị tụt lại ở vị trí thứ 3 và kém đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 2 điểm. Chính vì thế, đội bóng Thủ đô đặt quyết tâm rất cao đánh bại SLNA để đòi lại ngôi đầu.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa đáng tiếc trước Sanna Khánh Hòa ở vòng đấu trước, Hà Nội đã bị tụt lại ở vị trí thứ 3 và kém đội đầu bảng FLC Thanh Hóa 2 điểm. Chính vì thế, ở trận đấu sớm nhất vòng 13 V-League 2017, đội bóng Thủ đô đặt quyết tâm rất cao đánh bại SLNA để đòi lại ngôi đầu.

Sau trận hòa vất vả trên sân của Sanna Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2017, trong những ngày qua, đội bóng Thủ đô đã miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội bóng đầy duyên nợ, SLNA. Tín hiệu vui cho CLB Hà Nội là gần như chắc chắn họ sẽ có những quân bài tốt nhất trong cuộc tiếp đón SLNA. Những Văn Quyết, Quang Hải, Samson, Moses, Thành Lương…đang có được sự sung sức và không còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương.

Vấn đề của HLV Chu Đình Nghiêm lúc này là làm sao để các cầu thủ Hà Nội có được tâm lý thoải mái và ổn định trước “cơn lốc vàng” CĐV SLNA sẽ đổ bộ tới sân Hàng Đẫy vào chiều nay. Trước đó, CĐV xứ Nghệ đã có kế hoạch chi tiết để để biến sân nhà của đội bóng Thủ đô trở thành “chảo lửa” thành Vinh giữa lòng Hà Nội.

Trong suốt những mùa bóng đã qua, dù SLNA có lúc thăng, lúc trầm nhưng hễ đội bóng xứ Nghệ hành quân ra Thủ đô là họ sẽ nhận sự tiếp lửa tinh thần tuyệt vời của người hâm mộ.

HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho biết, sức ép từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của CĐV đội khách ít nhiều sẽ gây áp lực lên đội bóng Thủ đô. Thế nhưng, chiến lược gia người Thanh Hóa tin rằng, các học trò của mình sẽ biết cách vượt qua áp lực để giành kết quả tốt trước SLNA.

Hà Nội FC 'lành ít, dữ nhiều'

Hà Nội FC 'lành ít, dữ nhiều'

Ở vòng này, HLV Chu Đình Nghiêm cùng học trò sẽ phải vào Nha Trang chạm trán với Sanna Khánh Hòa BVN, CLB đã bất bại 5 trận liên tiếp. Lành ít, dữ nhiều!

Trong khi đó, ngoài điểm tựa là lực lượng CĐV hùng hậu, SLNA còn có chỗ dựa là tiếng nói của lịch sử đối đầu khi đội bóng xứ Nghệ được xem là đối thủ kỵ giơ của CLB Hà Nội. Theo các con số thống kê, trong 16 lần gặp nhau gần nhất, 2 đội hòa nhau tới 10 trận và mỗi bên giành chiến thắng 3 trận.

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu lần này, SLNA đang gặp những bất lợi vì thiếu hụt lực lượng và hiện không có phong độ cao. Sau 12 vòng đấu V-League, SLNA đang tạm xếp vị trí thứ 10 trên BXH với bảng thành tích nghèo nàn. Đội bóng xứ Nghệ chỉ giành được vỏn vẹn 3 trận thắng còn lại là chuỗi trận toàn hòa và thua. Ngoài ra, trong cuộc chạm trán với Hà Nội, HLV Đức Thắng sẽ không có được sự phục vụ của cầu thủ rất quan trọng nơi hàng tiền vệ là Khắc Ngọc, do cầu thủ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng và bị treo giò ở vòng 13.

Nếu xét về mặt trình độ, chất lượng nhân sự thì hiện tại SLNA không có cửa đá sòng phẳng với đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, trong một ngày mà các cầu thủ xứ Nghệ được tiếp sức mạnh mẽ từ sự cổ vũ đông đảo của CĐV SLNA có mặt tại Hàng Đẫy, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN