TTVH Online

Messi bị cho là nổi loạn, chống đối Enrique sau trận thua sốc Juventus

13/04/2017 20:34 GMT+7

Trong bối cảnh đội bóng đang gặp khó khăn cũng như đang ở giai đoạn quan trọng của mùa giải, thay vì đoàn kết cùng cả CLB, Messi lại chọn việc ‘nổi loạn’ để chống đối HLV Luis Enrique.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn cũng như đang ở giai đoạn quan trọng của mùa giải, thay vì đoàn kết cùng cả CLB, Messi lại chọn việc ‘nổi loạn’ để chống đối HLV Luis Enrique.

Sự căng thẳng trong phòng thay đồ Barca đã bị đẩy lên cực độ sau trận thua muối mặt 0-3 trước Juventus ở tứ kết lượt đi Champions League hôm 12/4. Ngay khi trở về Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique đã tổ chức một buổi họp để rút kinh nghiệm cho các học trò.

Tuy nhiên theo tờ Marca, Messi đã không đến buổi họp này. Tiền đạo người Argentina còn quyết định không tham gia tập luyện cùng cả đội vào sáng thứ Tư mà thay vào đó, anh đã giam mình trong phòng gym cả ngày. Messi là một trong những cầu thủ đã chơi dưới phong độ trong trận đấu ở Turin.


 Mối quan hệ giữa Messi và Luis Enrique ngày càng trở nên căng thẳng

Cũng theo tờ Marca, HLV Luis Enrique tỏ ra rất tức giận với hành động của Messi. Chiến lược gia 46 tuổi đã không ngại ngần chỉ trích và cho rằng một số cầu thủ trong đội hình Barca đang có dấu hiệu "nổi loạn".

Đây không phải lần đầu tiên Messi và HLV Luis Enrique xảy ra xung đột với nhau. Còn nhớ cách đây 2 năm, Messi từng bị phạt ngồi dự bị 1 trận vì tập trung muộn sau kỳ nghỉ Đông. Cũng từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa anh và ông thầy  người Tây Ban Nha luôn bị giới truyền thông nhắm đến mỗi khi Barca lâm vào khủng hoảng.

Và đây cũng không phải lần đầu tiên Messi tỏ ra hờn dỗi với đội bóng mà anh đang khoác áo. Năm ngoái sau khi để thua ở chung kết Copa America, Messi đã tuyên bố chia tay ĐTQG Argentina nhưng sau khi bình tâm, anh đã quyết định quay lại để tiếp tục chiến đấu cùng các đồng đội.


Chuyện gì đang xảy ra với Messi?

Trận thua đậm trước Juventus vừa qua đã khiến cánh cửa chinh phục Champions League mùa này của Barca hẹp đi rất nhiều. Đội chủ sân Camp Nou sẽ không dễ lội ngược dòng bởi "Bà Đầm Già" là một đối thủ rất bản lĩnh ở đấu trường châu Âu. Chính HLV Luis Enrique đã từng thú nhận điều đó. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh sẽ làm hết sức có thể trong trận lượt về.

"Đây là lần thứ hai chúng tôi nhận kết quả tệ thế này ở Champions League mùa này. Thật khó để nghĩ về một cuộc lội ngược dòng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đứng dậy sau thất bại này và thi đấu thật tốt ở trận lượt về”, HLV Luis Enrique chia sẻ sau trận đấu với Juve.

Ngoài Champions League, cơ hội đua tranh ngôi vô địch La Liga cũng đang xa dần tầm tay của Barca. Hiện đội chủ sân Camp Nou đang kém Real Madrid tới 3 điểm và đã thi đấu nhiều hơn đại kình địch 1 trận.

Về phần Enrique, ông đã xác nhận sẽ chia tay Barca ngay sau khi kết thúc mùa giải. Cho đến thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo CLB vẫn chưa chọn được người kế nhiệm cho HLV người Tây Ban Nha.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN