TTVH Online

Bóng đá nữ Việt Nam đau đáu giấc mơ World Cup

13/04/2017 05:50 GMT+7

Lần thứ 8 liên tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Á, bóng đá nữ Việt Nam lập nên 1 kỳ tích mới mà các đồng nghiệp nam còn lâu mới sánh kịp.

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 8 liên tiếp giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Á, bóng đá nữ Việt Nam lập nên 1 kỳ tích mới mà các đồng nghiệp nam còn lâu mới sánh kịp.

Kỳ tích mới

Sau năm 1997 ra mắt tại SEA Games 19 ở Indonesia, 2 năm sau, bóng đá nữ Việt Nam đã tham dự sân chơi châu lục và ngay lập tức khẳng định vị thế của mình khi giành quyền tham gia vòng chung kết giải vô địch nữ châu Á tổ chức tại Philippines.


Và việc luôn nằm trong tốp 6 (hoặc 7) đội bóng nữ hàng đầu châu Á luôn đảm bảo 1 suất cho các cô gái Việt Nam liên tục có mặt tại các vòng chung kết bóng đá nữ châu lục. Nếu tính cả suất dự vòng chung kết năm 2018 tại Jordan mới đây, bóng đá nữ Việt Nam lần thứ 8 liên tiếp giành quyền tham dự sân chơi này.

8 lần góp mặt và thành tích tốt nhất mà bóng đá nữ Việt Nam có được đến lúc này là hạng 6 chung cuộc tại vòng kết năm 2014 được tổ chức tại TP.HCM

Nỗi đau mang tên World Cup

Tuy nhiên, cũng chính tại vòng chung kết giành được vị trí thứ 6 châu lục, bóng đá nữ Việt Nam phải nhận trận thua đau đớn nhất trong lịch sử gần 20 năm bước ra đấu trường quốc tế.

Trận thua đại kình địch Thái Lan với tỷ số 1-2 ngay trên sân Thống Nhất đã khiến đội tuyển khi ấy do ông thày Trung Quốc Trần Vân Phát mất suất tham dự vòng chung kết World Cup nữ tổ chức ở Canada năm 2015 vào chính tay người Thái.

Trận thua ấy thực sự là nỗi đau lớn, bởi ngoài lợi thế sân nhà, vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2014 cũng là vòng loại World Cup nữ 2015, còn có 1 thuận lợi lớn khi đội nữ CHDCND Triều Tiên bị cấm tham dự từ án phạt của FIFA. Những cơ hội mà có lẽ còn lâu nữa mới lặp lại.

Không phủ nhận công sức lẫn kỳ tích của thày trò HLV Mai Đức Chung khi lần thứ 8 giành suất dự vòng chung kết giải vô địch châu Á, nhưng rõ ràng bóng đá nữ Việt Nam vẫn cứ đau đáu giấc mơ World Cup vốn thật gần mà cũng thật xa.

Thethaovanhoa.vn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN