TTVH Online

Man United cẩn thận, Anderlecht không hề tầm thường

13/04/2017 18:30 GMT+7

Trước hết, phải khẳng định rằng Anderlecht nổi tiếng hơn hẳn FC Rostov, đối thủ mà Man United đã thắng khá chật vật ở vòng 1/8 (2-1 chung cuộc). Thành lập năm 1908, họ là đội bóng giàu thành tích nhất của Bỉ với 33 chức VĐQG, 9 cúp quốc gia.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước hết, phải khẳng định rằng Anderlecht nổi tiếng hơn hẳn FC Rostov, đối thủ mà Man United đã thắng khá chật vật ở vòng 1/8 (2-1 chung cuộc). Thành lập năm 1908, họ là đội bóng giàu thành tích nhất của Bỉ với 33 chức VĐQG, 9 cúp quốc gia.

Dĩ nhiên, Anderlecht là một gương mặt quen thuộc tại Cúp C1/Champions League, và thực tế họ từng hai lần lọt vào đến bán kết giải đấu danh giá này (1982, 1986). Anderlecht cũng từng giành hai Cup Winners' Cup, 1 cúp UEFA, và 2 siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, tất cả những thành tựu ấy đều đến từ thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước.

Anderlecht đã không vô địch Bỉ kể từ mùa 2013-14, và mùa trước họ về nhì, sau kình địch Club Brugge. Mùa này, thể thức giải vô địch Bỉ thay đổi, với việc 6 đội dẫn đầu sẽ đá vòng tròn 2 lượt chọn đội vô địch. Anderlecht đã kết thúc giai đoạn một với ngôi đầu, và ở giai đoạn 2 họ cũng đang dẫn đầu, hơn Club Brugge 4 điểm. BLĐ đội bóng cũng xác định đây là ưu tiên chính, chứ không phải Europa League. Chính CEO của họ đã thừa nhận chiến thắng ở Europa League sẽ có những tác động không tốt đến đấu trường quốc nội.

Mặc dù vậy, việc chạm trán một ông lớn như Man United sẽ tạo một sự phấn khích đáng kể với Anderlecht, và họ cho rằng đây là một cơ hội lớn để gây ấn tượng trên đấu trường quốc tế. Đó sẽ là một động lực đáng kể. Điều quan trọng là Anderlecht có đủ những gương mặt có thể tạo bất ngờ. Đáng chú ý nhất là nhạc trưởng Tielemans và chân sút chủ lực người Ba Lan  Lukasz Teodorczyk.

Tielemans là thế hệ tài năng mới nhất của bóng đá Bỉ, nơi từng sản sinh ra Eden Hazard và Kevin de Bruyne. Tiền vệ mới 19 tuổi này sở hữu sự sáng tạo, nhãn quan chiến thuật, và cũng đã ghi 17 bàn ở mùa giải này. Các đội bóng Anh như Everton và Tottenham đều đã liên hệ với anh. Trong khi đó, Teodorczyk đã ghi 28 bàn thắng, ngang Ibra, nhưng hơn về hiệu suất, do mới thi đấu 41 trận (Ibra: 43 trận).

Không thể xem thường Anderlecht được!

T.C
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN