TTVH Online

Mourinho muốn Man United chi 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa Hè

09/04/2017 15:32 GMT+7

Sau khi tiêu tốn 149 triệu bảng vào Hè năm ngoái, HLV Jose Mourinho vẫn chưa hài lòng về đội hình hiện tại của Man United và muốn ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” chi thêm 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa Hè tới.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi tiêu tốn 149 triệu bảng vào Hè năm ngoái, HLV Jose Mourinho vẫn chưa hài lòng về đội hình hiện tại của Man United và muốn ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” chi thêm 200 triệu bảng để mua sắm trong mùa Hè tới.

Jose Mourinho muốn Man United tiếp tục nâng cấp đội hình trong mùa Hè tới. Ông cũng khẳng định đội bóng đã bỏ lỡ cơ hội tăng cường lực lượng ở TTCN tháng Giêng năm nay.

HLV người Bồ Đào Nha muốn đưa về Old Trafford một tiền đạo mới và người lí tưởng nhất chính là Antoine Griezmann của Atletico Madrid. Bên cạnh đó, Mourinho muốn bổ sung 2 tiền vệ để hỗ trợ cho Paul Pogba và mua thêm 2 hậu vệ cánh.

Tổng cộng số tiền để mua các mục tiêu trên sẽ tốn 200 triệu bảng. Như vậy, số tiền chuyển nhượng của Mourinho trong năm đầu tiên tại Old Trafford sẽ lên đến gần 350 triệu bảng.


Antoine Griezmann là mục tiêu hàng đầu của Man United

Mourinho khẳng định rằng Man United vẫn chưa tạo dựng được đội hình như ông mong muốn: “Đội hình hiện tại vẫn còn cách rất xa những gì mà tôi mong muốn. Chúng tôi chỉ cần thêm một kỳ chuyển nhượng nữa. Chúng tôi đã không mua sắm ở TTCN mùa Đông. Nhưng dứt khoát là Man United cần phải củng cố lực lượng”.


Những cầu thủ mà Mourinho đã mua và những mục tiêu chuyển nhượng của "Người đặc biệt" trong mùa Hè tới

Antoine Griezmann, tiền đạo của Atletico Madrid được định giá khoảng 86 triệu bảng, là mục tiêu hàng đầu của Man United. Ngoài ra, Mourinho còn muốn hai hậu vệ cánh của Monaco là Djibril Sidibe (22 triệu bảng) và Benjamin Mendy (15 triệu bảng).

Để tăng cường hàng tiền vệ, Mourinho đã nhắm đến Eric Dier của Tottenham (giá 40 triệu bảng) và Tiemoue Bakayoko của Monaco (giá 35 triệu bảng).

Mourinho cũng tuyên bố rằng các cầu thủ trẻ của Man United cần kiên nhẫn để đợi chờ cơ hội: “Một mặt chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ được thi đấu, nhưng họ cũng phải chứng tỏ năng lực của mình. Nếu một cầu thủ trẻ được đôn lên đội một và giành được chỗ đứng, đó là vì cậu ta sẵn sàng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, duy trì được sự ổn định về phong độ và chịu được áp lực. Nhưng không có nhiều cầu thủ trẻ như vậy”.

Mourinho lấy ví dụ về Renato Sanches, tiền vệ 19 tuổi của Bayern Munich: “Sanches là nhà vô địch châu Âu ở tuổi 18 hay 19. Nhưng tại Bayern Munich, cậu ấy không ra sân nhiều. Lần gần nhất Sanches thi đấu, Bayern Munich thua Hoffenheim. Có thể thất bại đó không phải là lỗi của Sanches, nhưng liệu cậu ấy sẽ đá trận kế tiếp không? Liệu cậu ấy có ra sân ở trận gặp Real Madrid tại Champions League không? Tôi không nghĩ là Sanches sẽ thi đấu”.

“Với các cầu thủ trẻ, tình cảnh thuận lợi nhất với họ để ra sân là khi không bị áp lực. Đó là lúc mà họ là lựa chọn duy nhất. Man United với 15 cầu thủ chấn thương nên Marcus Rashford và Timmy Fosu-Mensah phải ra sân. Bất kể họ chơi tốt hay chơi kém, họ vẫn là những lựa chọn duy nhất ở các vị trí của đội bóng vào thời điểm này. Thế nên họ phải thi đấu”, Mourinho nói tiếp.

Man United 1-1 Everton 

Sơn Tùng
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN