TTVH Online

Cuộc đua Top 4 Premier League: Các đối thủ toàn thắng, Man United và Arsenal đang run lẩy bẩy

09/04/2017 05:45 GMT+7

Chiến thắng của Man City và Liverpool vô tình đẩy Man United vào thế khó trong cuộc đua top 4 Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Man City và Liverpool vô tình đẩy Man United vào thế khó trong cuộc đua top 4 Premier League.

Cả Man City và Liverpool đều thắng ở vòng 32, dù cách giành 3 điểm của họ không hề giống nhau. Man City không khó để lấn lướt hoàn toàn một Hull City đang nằm nửa dưới BXH, trong khi Liverpool với bộ mặt thất thường đến quen thuộc, phải vất vả mới giành được 3 điểm trên Thebet365 Stadium (SVĐ Britannia cũ). Liverpool chết lặng trong toàn bộ hiệp 1 vì sự cả tin của Klopp vào những tài năng trẻ. Phải đến khi "hơi thở" Brazil là Coutinho và Firmino vào sân, The Kop mới giật lại 3 điểm bằng 2 bàn thắng đến liên tiếp của cặp đôi này ở phút 70 và 72.


Mất Mane, Liverpool đang sống bằng hơi thở của người Brazil

Ở vòng đấu này, Tottenham cũng đánh bại Watford tâm phục khẩu phục 4 bàn không gỡ. Đội bóng của thầy trò HLV Pochettino vẫn đang xây chắc ngôi á quân với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau Liverpool và còn trong tay một trận chưa đá, bên cạnh Chelsea đã cầm chắc 3 chân của ngai vàng. Vì vậy, cuộc đua cho 2 vị trí còn lại sẽ nằm trong sự tranh chấp của Liverpool, Arsenal, Man City và Man United.

Tạm bỏ qua màn trình diễn bạc nhược trước Stoke City, Liverpool lúc này rõ ràng đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào top 4. Họ giành 63 điểm sau 32 vòng đấu, nhiều hơn Man City 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Trên lý thuyết, những đối thủ còn lại của Liverpool đều thuộc hàng "dễ xơi" khi không có một ông lớn nào nằm trong top 6.


Tottenham đang vững chãi ở vị trí thứ 2

Ngoài ra, Man City cũng đang nắm lợi thế. Đội bóng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tài chính từ các tỷ phú Ả Rập sau 3 trận hòa liên tiếp đã tìm lại cảm giác thắng lợi. Với 7 điểm nhiều hơn 2 đội bám đuổi là Arsenal và Man United, Man City vẫn nắm hoàn toàn quyền tự quyết trong tay, nhất là khi họ sẽ có những cuộc chạm trán 2 đối thủ trực tiếp nói trên ở những vòng đấu tiếp theo.


Man City dễ dàng đánh bại Hull City 3-1

Đội bóng cùng thành phố với Man City là Man United xem chừng bất lợi hơn cả. Hàng công thi đấu kém ổn định cùng với một lịch thi đấu khó khăn rất có thể sẽ khiến thầy trò Jose Mourinho mất cả chì lần chài trong mùa bóng này. Sunderland là một đối thủ phù hợp để Man United tìm lại cảm giác thắng lợi, nhưng HLV Jose Mourinho phải cân nhắc nhân sự hợp lý bởi giữa tuần tới, đội bóng sẽ tiếp tục tranh tài ở đấu trường Europa League. 

Anderlecht chưa bao giờ là một đối thủ dễ dàng với bất kỳ một đội bóng nào. Man United cần danh hiệu, và vô địch Europa League để được góp mặt ở Champions League mùa sau cũng sẽ là bài toán đáng để Jose Mourinho phải cân nhắc. Xen giữa 2 lượt trận ở Europa League, Man United còn phải chạm trán đội bóng đang xếp đầu trên BXH - Chelsea vào cuối tuần sau. Trong top 6, Man United cũng bị xem là đội bóng đang sở hữu lịch thi đấu nặng nhất. Không rõ Jose Mourinho sẽ toan tính thế nào cho cuộc đua này?


Man United gặp khó trong cuộc đua vào top 4

Arsenal của Wenger thì không phải đá cúp Châu Âu như Man United, nhưng với sự phập phù mà đội bóng này thể hiện thì cũng thật khó để nói trước bất kỳ điều gì. Chỉ biết rằng, Arsenal đang kém vị trí thứ 4 của Man City 7 điểm và còn trong tay 2 trận chưa đấu. Trước mắt, đội bóng được mệnh danh là "Chú Tư" cần phải vượt qua được vật cản Crystal Palace vào trận đá muộn vòng 32. 

Crystal Palace đang có chuỗi phong độ cực cao với 4 trận thắng liên tiếp và chỉ vừa bị chặn lại bởi Southampton. Đây cũng là trận đấu ẩn chứa nhiều rủi ro cho Arsenal khi phải hành quân đến Selhurst Park. Ngoài ra, Arsenal còn phải chạm trán những đối thủ khá "xương" như Tottenham, Everton hay Man United trong những vòng đấu còn lại. Sẽ thật khó để "Chú Tư" vẫn bảo toàn vị trí thứ... tư khi mùa giải năm nay khép lại.

LỊCH THI ĐẤU 5 VÒNG TỚI

3. Liverpool (63 điểm, 32 trận): West Brom (khách), Crystal Palace (nhà), Watford (khách), Southampton (nhà), West Ham (khách).

4. Man City (61 điểm, 31 trận): Southampton (khách), West Brom (nhà), Man United (nhà), Middlesbrough (khách), Crystal Palace (nhà).

5. Arsenal (54 điểm, 29 trận): Crystal Palace (khách), Middlesbrough (khách), Sunderland (nhà), Leicester (nhà), Tottenham (khách).

6. Man United (54 điểm, trận): Sunderland (khách), Chelsea (nhà), Burnley (khách), Man City (khách), Swansea (nhà)


* Bảng xếp hạng Premier League:


Hoàng Long
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN