TTVH Online

FLC Thanh Hóa vẫn chưa hết vận đen

08/04/2017 06:01 GMT+7

Trước trận gặp HAGL tại Pleiku lúc 17h chiều nay (8/4), FLC Thanh Hóa không chỉ thiếu vắng HLV trưởng Petrovic mà còn liên tiếp nhận những hung tin khi một loạt trụ cột dính chấn thương và không thể ra sân.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận gặp HAGL tại Pleiku lúc 17h chiều nay (8/4), FLC Thanh Hóa không chỉ thiếu vắng HLV trưởng Petrovic mà còn liên tiếp nhận những hung tin khi một loạt trụ cột dính chấn thương và không thể ra sân.

Việc trận đấu gặp Than Quảng Ninh ở vòng 11 được lùi tới  ngày 9/6 đã giúp FLC Thanh Hóa có khoảng thời gian nghỉ 2 tuần để đội bóng xứ Thanh có sự chuẩn bị cho việc HLV Petrovic bị “treo giò”. Bản thân nhà cầm quân người Serbia đã sớm có giải pháp cho FLC Thanh Hóa ngay sau trận thua Hà Nội. Ông đã giao nhiệm vụ cho bộ đôi trợ lý Hoàng Thanh Tùng – Alain trong 2 trận đấu sắp tới.

“Tôi tin rằng, kinh nghiệm và sức trẻ của 2 trợ lý, cùng sự nỗ lực, đoàn kết của các cầu thủ sẽ giúp FLC Thanh Hóa có kết quả tốt nhất ở vòng đấu tới. Ban huấn luyện và các cầu thủ đã có sự chuẩn bị một cách tích cực, nghiêm túc nhất cho những vòng đấu tới, mà cụ thể là trận gặp chủ nhà HAGL”.

Dù vậy, sự chuẩn bị cũng như quyết tâm của HLV Petrovic đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi FLC Thanh Hóa liên tiếp đón nhận những chấn thương của các trụ cột. Mới nhất là trường hợp của Trọng Hoàng khi tiền vệ này dính chấn thương  “virus FIFA” sau khi tập trung đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam, FLC Thanh Hóa lo sốt vó vì Trọng Hoàng

Đội tuyển Việt Nam, FLC Thanh Hóa lo sốt vó vì Trọng Hoàng

Trọng Hoàng đã không thể cùng các đồng đội bay sang Tajikistan chuẩn bị cho trận đấu mở màn bảng C vòng loại Asian Cup 2019 với Afghanistan sau khi dính chấn thương trong trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc).


Không chỉ vắng mặt ở trận gặp Afganishtan, Trọng Hoàng lại tiếp tục dính thêm chấn thương khi trở lại với FLC Thanh Hóa và chắc chắn sẽ không có mặt trong trận đấu gặp HAGL.

Chưa hết, hậu vệ cánh phải Đình Đồng cũng mới dính chấn thương và khả năng ra sân chiều nay vẫn còn bỏ ngỏ. Theo thông tin mới nhất, Đình Đồng nhiều khả năng cũng sẽ “ngồi ngoài” ở trận này do ban huấn luyện không dám mạo hiểm để hậu vệ này “nén đau” ra sân.

Ngoài 2 trường hợp trên, Van Bakel, Hoàng Thịnh vẫn phải tiếp tục chiến đấu và chạy đua với thời gian để trở lại sân cỏ. Cũng giống như Đình Đồng, FLC Thanh Hóa sẽ không mạo hiểm với Van Bakel và Hoàng Thịnh vì mùa giải vẫn còn dài.

Trợ lý Hoàng Thanh Tùng than thở: “Từ đầu mùa đến nay, chưa bao giờ FLC Thanh Hóa thoát khỏi vấn nạn chấn thương. Sự tổn thất về lực lượng liên tục đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của đội bóng, đó là chưa kể những án phạt cấm thi đấu, làm nhiệm vụ đối với cầu thủ, HLV. Đây đang là giai đoạn khó khăn nhất của chúng tôi ở mùa giải này”.

HLV Petrovic và FLC Thanh Hóa tiếc nuối

HLV Petrovic và FLC Thanh Hóa tiếc nuối

Hôm qua, sẽ vô cùng đáng tiếc cho những ai yêu bóng đá nội, đã không được chứng kiến trận đấu phải nói là hay nhất từ đầu giải đến nay, giữa CLB Hà Nội FC và FLC Thanh Hóa, trên sân Hàng Đẫy.


Mùa giải năm nay, FLC Thanh Hóa là đội có lực lượng cầu thủ thuộc vào hạng dồi dào nhất ở V.League, nhưng họ cũng là đội liên tiếp phải rơi vào vận đen chấn thương, kỷ luật. Cho dù họ sắp có sự trở lại của trung vệ trẻ Lục Xuân Hưng, song hiện tại nhiều vị trí đã bắt đầu thể hiện sự quá tải.

Trong khi đó, những gương mặt được kỳ vọng như Đình Tùng, Tăng Tuấn lại không còn là chính mình. 2 tiền đạo gốc Thanh này hoàn toàn mờ nhạt, sa sút và có rất ít sự đóng góp cho đội nhà. Điều này trái ngược so với những gì họ đã thể hiện ở mùa trước. Những nhân tố trẻ như Lê Thanh Bình, Hữu Dũng hay tân binh Bùi Trần Tuấn Anh chưa để lại nhiều dấu ấn dù đã từng được HLV Petrovic tin dùng.

Chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL ở vòng đấu áp chót giai đoạn lượt đi được dự đoán là chuyến đi “bão táp” đối với FLC Thanh Hóa khi thiếu vắng quá nhiều trụ cột. Hơn hết, đây cũng là lúc để đội bóng xứ Thanh thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm vượt qua thử thách của ứng cử viên vô địch.

Họ mới chỉ thua 1 trận trên sân khách, còn lại đều có những thành tích tốt. Hơn nữa, thành tích đối đầu gần đây của FLC Thanh Hóa trước HAGL khá tốt, cùng với lực lượng CĐV đông đảo sẽ tới sân Pleiku, FLC Thanh Hóa vẫn có quyền hướng tới 1 chiến thắng ngay tại phố núi.

Khánh Hưng


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN