TTVH Online

Để được tới Chelsea, vì sao Sanchez sẵn sàng ở lại Arsenal?

07/04/2017 07:14 GMT+7

Tiền đạo Alexis Sanchez sẵn sàng ở lại Arsenal thêm một mùa giải nữa miễn là CLB thể hiện được tham vọng của mình trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Alexis Sanchez sẵn sàng ở lại Arsenal thêm một mùa giải nữa miễn là CLB thể hiện được tham vọng của mình trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Thời gian gần đây, Alexis Sanchez đã gửi thông điệp đến Arsenal trong việc thuyết phục anh ở lại CLB. Tiền đạo người Chile muốn có được thành công cùng Pháo thủ hoặc không, anh sẽ cân nhắc chuyển đến Chelsea dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi kết thúc mùa giải tới.

Sanchez rất yêu cuộc sống ở London, nơi đây đã là nhà của anh trong 3 năm nay kể từ khi rời khỏi Barca với giá 30 triệu bảng. Được biết HLV Antonio Conte đang rất muốn chiêu mộ Sanchez nhưng chắc chắn Arsenal sẽ không muốn để ngôi sao số 1 của mình chuyển sang đội bóng của kình địch.


Sanchez từng thổ lộ muốn chuyển đến một CLB biết chiến đấu vì danh hiệu

Những thông điệp của Alexis Sanchez như một lời cảnh báo vào mục tiêu của Arsenal trong mùa giải tới. Đội chủ sân Emirates sẽ phải thể hiện tham vọng của mình trong cuộc đua vô địch nếu muốn giữ chân cây săn bàn số 1 của mình.

Thời điểm hiện tại, ĐKVĐ Ligue 1 PSG và CLB số 1 Italy Juventus đang rất quan tâm đến việc chiêu mộ Sanchez. Đây là những CLB có khả năng đảm bảo danh hiệu mỗi mùa cho tiền đạo người Chile. Tuy nhiên, ưu tiên số 1 của Sanchez vẫn là được ở lại Anh trong tương lai.

Tiền đạo 28 tuổi từng tiết lộ với báo chí rằng anh có một ngôi nhà gần sân tập Hertfordshire của Arsenal nhưng cũng có một ngôi nhà khác trong trung tâm thành phố. Sanchez còn nói với bạn bè mình rằng anh yêu bóng đá ở Anh và không muốn rời đi. Như vậy, Chelsea đang nắm lợi thế rất cao trong việc chiêu mộ cầu thủ người Chile.


Sanchez hoàn toàn có thể sang Chelsea để tìm kiếm vinh quanh

Hiện tại, Sanchez vẫn đang trì hoãn gia hạn hợp đồng với Arsenal. Pháo thủ đã đề nghị anh một bản hợp đồng mới có mức lương 180.000 bảng/tuần nhưng Sanchez muốn nhiều hơn (200.000 bảng/tuần).

Điều tương tự cũng xảy đến với Mesut Oezil, cầu thủ người Đức muốn tăng lương lên 250.000 bảng/tuần nhưng cũng không nhận được một bản hợp đồng như mong muốn. Những bước đi của ban lãnh đạo Arsenal rõ ràng không hợp lý bởi sự keo kiệt trong chi tiêu đã phản ánh đúng tham vọng của họ trong mỗi mùa giải.

Như vậy, CLB cần chứng minh rằng họ sẵn sàng có một cuộc cách mạng ở Emirates bằng cách ký hợp đồng với những cầu thủ chất lượng, nâng cấp đội hình để có thể cạnh tranh chức vô địch trong mùa giải tới.

Bên cạnh đó, còn một vấn đề cần sớm giải quyết đó là tương lai của HLV Arsene Wenger. Chiến lược gia người Pháp đang phải chịu rất nhiều áp lực từ phía CĐV vì những thành tích bết bát thời gian qua.

Làm rõ được hai vấn đề quan trọng trên, Arsenal sẽ thể hiện được họ là một đội bóng ổn định và có khả năng chiến đấu vì các danh hiệu. Đó mới là một đội bóng lớn và đó mới là đội bóng mà Sanchez muốn thi đấu cùng.

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và West Ham:


Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN