TTVH Online

CẬP NHẬT tối 5/4: Ranieri muốn làm HLV ĐT Thái Lan. Evra 'dạy bảo' Pogba. Hoàng Nam vào top 600

05/04/2017 19:05 GMT+7

Ranieri chạy đua cho chiếc ghế HLV ĐT Thái Lan; Lý Hoàng Nam đạt cột mốc mới trong sự nghiệp...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 5/4.

(Thethaovanhoa.vn) – Ranieri chạy đua cho chiếc ghế HLV ĐT Thái Lan; Lý Hoàng Nam đạt cột mốc mới trong sự nghiệp...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 5/4.

Thủ thành Ospina có thể rời Arsenal hè này


Theo báo giới Thổ Nhĩ Kỳ, thủ thành David Ospina của Arsenal nhiều khả năng sẽ là người đầu tiên nói lời chia tay với đội chủ sân Emirates. Cụ thể, Fenerbahce đã đạt được thỏa thuận mua Ospina với giá 6 triệu bảng. Sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ospina hưởng mức lương 40 nghìn bảng/tuần.

Sở dĩ Ospina muốn ra đi là bởi, anh ít có cơ hội cạnh tranh vị trí chính thức trong khung gỗ với Petr Cech. Hè năm ngoái, Fenerbahce đã ngỏ lời hỏi mua Ospina nhưng thủ thành này vẫn bị HLV Arsene Wenger thuyết phục ở lại. Tuy nhiên, việc không được bắt chính thường xuyên khiến Ospina bất mãn. Kể từ đầu mùa giải, anh mởi chỉ được ra sân 13 lần trên mọi đấu trường. Ở giải Ngoại hạng, anh cũng mới chỉ được ra sân 2 lần để thay thế cho Petr Cech khi thủ thành người CH Czech gặp chấn thương.

Fan Barcelona không đồng tình với trọng tài trận “Siêu kinh điển” sắp tới


Mới đây, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã chỉ định trọng tài Alejandro Jose Hernandez Hernandez sẽ là người bắt chính trong trận “Siêu kinh điển” diễn ra vào ngày 24/4 tới.

Khi biết được thông tin này, CĐV của Barca đã không thể mừng rỡ. Bởi hồi cuối tháng Giêng, trong trận hòa 1-1 giữa đội chủ sân Camp Nou và Real Beltis, vị trọng tài này đã không công nhận bàn thắng của Luis Suarez, trong khi bóng đã lăn qua vạch vôi một cách rõ ràng.

Hoặc ở trận El Clasico ở mùa giải trước, cũng chính vị tròng tài này đã từ chối bàn thắng của Gareth Bale, vì hành động phạm lỗi với Jordi Alba, trong khi thực tế thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tương tự là sự hiện diện của ông trong chiến thắng 4-2 của Barcelona trước Valencia và hòa Betis 1-1. Tuy nhiên, Hernandez cũng khiến các Culé phát điên khi không thổi phạt đền cho Neymar sau pha phạm lỗi của cầu thủ Valencia.

Ranieri chạy đua vị trí HLV Thái Lan


Theo thông tin từ Fox Sport, cựu HLV Ranieri của Leicester đang chạy đua cho chiếc ghế HLV tại ĐT Thái Lan, sau khi HLV Kiatisak từ chức. Trước đó, tờ Bangkok Post đã đưa tin rằng ông Vichai Srivaddhanaprabha, Chủ tịch của CLB Leicester City đã mời vị chiến lược gia người Ý đến dẫn dắt ĐT Thái Lan.

Theo khảo sát, 66% ý kiến của độc giả trên Fox Sport cho rằng HLV Ranieri hoàn toàn phù hợp với cương vị HLV tại ĐT Thái Lan.

Evra lên tiếng dạy bảo Pogba


Trong một cuộc phỏng vấn, cựu cầu thủ của Man United, Patrice Evra khẳng định anh đã khuyên tiền vệ Pogba trở lại Quỷ đỏ: “Tôi biết rằng cậu ấy nhận được nhiều lời đề nghị từ những đội bóng lớn. Pogba có rất nhiều sự lựa chọn về tương lai, nhưng tôi đã khuyên cậu ấy trở lại Man United. Tôi nghĩ rằng đây là nơi tốt nhất để cậu ấy phát triển tài năng của mình. Tôi rất vui khi cậu ấy chấp nhận trở lại Old Trafford. Tôi hy vọng Pogba sẽ cùng với Mourinho vực lại CLB”.

Thế nhưng, cựu hậu vệ 35 tuổi cũng thẳng thắn lên tiếng dạy bảo người đàn em: “Tôi dành cho cậu ấy một sự quan tâm rất lớn. Bởi vậy tôi thường xuyên có những góp ý với cậu ấy. Pogba rất coi trọng bản thân và luôn hành động vì điều đó. Vì vậy tôi lo ngại nếu cậu ấy chơi kém sẽ lập tức phải chịu rất nhiều chỉ trích, và điều đó đang trở thành hiện thực. Cậu ấy đang phải nhận những áp lực vì quá chăm chút vào việc thay đổi kiểu tóc, trang phục hoặc xuất hiện trên mạng xã hội”.

Lý Hoàng Nam lọt Top 600 của ATP


Sẽ là một tin vui đối với làng quần vợt Việt Nam nói chung và đối với Lý Hoàng Nam nói riêng, khi mới đây, tay vợt đến từ Tây Ninh này đã tăng 39 bậc trên BXH của ATP ở nội dung đơn nam, qua đó leo lên vị trí thứ 591 thế giới. Đây là thành tích tốt nhất từ trước tới giờ của Hoàng Nam, đồng thời, khiến Nam trở thành tay vợt đầu tiên của nước nhà lọt vào Top 600 thế giới.

Sở dĩ Hoàng Nam có được thành tích này là do việc lọt tới bán kết giải F3 Futures tại Nhật Bản. Còn ở nội dung đôi nam, Hoàng Nam cũng đang xếp hạng 545 thế giới, cũng là thành tích cao nhất từ trước tới nay.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN