TTVH Online

Cuộc đua top 4 Premier League: Arsenal tuyệt vọng, Man City ‘cửa sáng’

03/04/2017 14:43 GMT+7

Trận hòa 2-2 ở Emirates khiến cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 của Arsenal tiếp tục bị thu hẹp trong khi Man City củng cố hy vọng dự Champions League mùa sau.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận hòa 2-2 ở Emirates khiến cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 của Arsenal tiếp tục bị thu hẹp trong khi Man City củng cố hy vọng dự Champions League mùa sau.


Arsenal 2-2 Man City

Tỷ số trên bảng điện tử không phản ánh chính xác những gì diễn ra trên sân bởi với Arsenal đó là 1 điểm giành được còn với Man City là 2 điểm bị mất. Đội bóng của Guardiola chơi sắc bén hơn hẳn, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn nhưng cũng chỉ có 2 bàn thắng như chủ nhà.

Nhưng dù đều chỉ có 1 điểm, tình thế và triển vọng của Arsenal và Man City trong thời gian còn lại của mùa giải rất khác nhau. Bầu trời Emirates vẫn u ám còn bầu trời Etihad sáng sủa hơn nhiều. Trước và trong khi cuộc chiến với Man City diễn ra, các fan Arsenal vẫn giơ biểu ngữ kêu gọi Wenger ra đi.

Trên sân, cầu thủ Arsenal không buông xuôi nhưng trong nhiều thời điểm họ thể hiện sự bất lực đến tội nghiệp. Nếu không phải là tất cả thì chắc chắn vẫn có nhiều cầu thủ Arsenal vẫn chiến đấu hết mình để ủng hộ Wenger. Vấn đề là lối chơi và chất lượng con người của Arsenal không đem lại cho người ta nhiều hy vọng.


Trong khi vẫn thường xuyên bộc lộ sơ hở và yếu kém trong khả năng phòng ngự từ cặp tiền vệ trung tâm Coquelin – Xhaka đánh chặn kém cho tới các hậu vệ rất hay mắc lỗi vị trí, chống bóng bổng yếu thì Arsenal tấn công khá rườm rà, chuyền bóng nhiều trạm, chuyển từ thủ sang công chậm, tạo điều kiện cho đối thủ lùi về cố thủ.

Lối đá ấy hoàn toàn có thể khiến họ gặp khó khăn trong nhiều trận còn lại của mùa giải với một lịch đấu tiềm ẩn nhiều cạm bẫy. Arsenal còn phải đá nhiều trận đầy rủi ro với Boro, Sunderland (đều đang chiến đấu để trụ hạng), Crystal Palace (đang khởi sắc), Tottenham, Man United, Everton (đều khiến họ gặp vô vàn khó khăn ở lượt đi).

Man City ở vị thế và tình trạng tốt hơn nhiều. Họ đang hơn Arsenal 7 điểm (đá nhiều hơn 1 trận), hơn Man United 5 điểm ( đá hơn 1 trận), kém Liverpool 1 điểm (đá ít hơn 1 trận). City hoàn toàn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua top 4.

Họ còn 2 trận “hạng nặng” với Chelsea (sân khách) và Man United (sân nhà) còn lại là những trận không quá khó (trên lý thuyết) với Boro, Watford, Southampton (đều sân khách) và Hull City, West Brom, Leicester, Crystal Palace (đều sân nhà). Lịch đấu không quá chông gai này cộng với với ngôi sao tấn công chất lượng mà Guardiola đang sở hữu hứa hẹn rằng City hoàn toàn có thể kết thúc mùa bóng trong top 4.


Điểm mạnh của City là khả năng tấn công hoặc phản công ở tốc độ cao với nhiều cầu thủ nhanh nhẹn như Sterling, Leroy Sane, Aguero, De Bruyne cộng với kỹ thuật và sự sáng tạo của David Silva. City có thể hóa giải những hàng thủ bê tông nhờ khả năng di chuyển nhanh liên tục, tạo khoảng trống tốt của các ngôi sao tấn công họ sở hữu.

Phẩm chất ấy và lịch đấu nói trên cho phép City hy vọng kết thúc mùa bóng trong top 4. Đấy có thể không phải những gì người ta chờ đợi ở Guardiola lúc đầu mùa nhưng là mục tiêu khả thi nhất City có thể hướng đến lúc này. Top 4 đang quy tụ những gương mặt có thực lực nhất. Chelsea, Spurs, Liverpool và Man City xứng đáng nhất trong nhóm 6 đội để chiếm lĩnh các vị trí trong top 4 cho tới thời điểm này.

Chelsea và Tottenham có độ ổn định cao. Liverpool chưa hoàn toàn khiến người ta tin tưởng nhưng có lịch đấu khá dễ chịu trong thời gian còn lại của mùa giải. Arsenal và Man United nhiều vấn đề nhất. Pháo thủ thì yếu tâm lý, phong độ thất thường và phòng ngự kém.

Quỷ đỏ thì thường xuyên hòa một cách... bền vững, tấn công rất kém sáng tạo và hiệu quả do chỉ biết trông chờ vào Ibrahimovic. Những hạn chế này khiến cơ hội vào top 4 cuối mùa của họ không cao dù họ cách vị trí cuối cùng trong nhóm “quyền lực” không quá xa và vẫn còn đủ thời gian để phấn đấu.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN