TTVH Online

Ancelotti: ‘Hat-trick là chuyện nhỏ đối với Lewandowski’

02/04/2017 15:21 GMT+7

Chứng kiến các học trò tạo ra một “cơn mưa bàn thắng” trên sân nhà Allianz Arena, chính HLV Carlo Ancelotti cũng không thể tin vào mắt mình, mặc dù biết phong độ của cả 2 đội hoàn toàn trái ngược.

(Thethaovanhoa.vn) – Chứng kiến các học trò tạo ra một “cơn mưa bàn thắng” trên sân nhà Allianz Arena, chính HLV Carlo Ancelotti cũng không thể tin vào mắt mình, mặc dù biết phong độ của cả 2 đội hoàn toàn trái ngược.

Ngày hôm qua, Bayern Munich tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng bằng chiến thắng đậm đà trước đội bóng đang “cầm đèn đỏ” Augsburg. Đây là một trận đấu ghi đậm dấu ấn của chân sút người Ba Lan Robert Lewandowski, khi hoàn thành cú hat-trick, cùng với 2 đường kiến tạo. Điều này đã khiến anh tạm vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của Bundesliga với 24 bàn thắng. Với 3 điểm giành được, “Hùm xám” bỏ xa đội xếp thứ nhì là RB Leipzing 13 điểm, qua đó tiến tới rất gần với chức vô địch Bundesliga mùa bóng 2016/17.

Video Bayern 6-0 Augsburg:


Sau trận đấu tuyệt vời ấy, HLV Ancelotti cũng phải thừa nhận những gì mà các học trò đã làm quá tuyệt vời. “Chúng tôi có một trận tuyệt hay. Lewandowski đã làm những công việc mà cậu ấy thường làm”.


HLV Ancelotti bất ngờ trước màn trình diễn của các học trò

“Ghi 3 bàn và kiến tạo 2 lần, đó là chuyện hoàn toàn bình thường đối với Lewandowski”, HLV Ancelotti nhấn mạnh.

Nhiều fan hâm mộ cũng nhận xét, mùa giải này, Lewandowski có phong độ và thành tích còn tốt hơn của tiền đạo Luis Suarez của Barcelona.


"Những người nghĩ Suarez là tiền đạo tốt nhất mùa này so với những người nghĩ Lewandowski là tiền đạo tốt nhất mùa này"


"Ai đó trao tặng Quả bóng vàng cho Lewandowski đi. Thậm chí là 2 quả cũng được"


"Cavani và Lewandowski là 2 cầu thủ hay hơn cả Suarez mùa này, phải không?"

Trận đấu này, chiến lược gia người Ý đã tung ra lực lượng khá mạnh, nên dễ hiểu khi Bayern liên tục gây sức ép cho đối thủ ngay từ khi tiếng còi khai cuộc cất lên. Hàng thủ của Ausburg lại thiếu sự linh hoạt, do vậy, đứng trước những cuộc tấn công của đội chủ nhà, chỉ sau 17 phút thi đấu, họ đã phải để thủng lưới.

“Chúng tôi đã có một vài vấn đề sau giờ nghỉ, nhưng nói chung, tinh thần và phong độ của các học trò của tôi vẫn rất tốt. Trận đấu quá tuyệt vời, từ đầu cho tới cuối”, Ancelotti nói thêm.


Boateng đã trở lại sau chấn thương

Trận đấu này cũng chứng kiến sự góp mặt của trung vệ Jerome Boateng, người vừa mới trở lại thi đấu sau chấn thương ngực và vai. Anh chia sẻ: “Chúng tôi thi đấu tốt, ghi bàn chóng vánh và chiến thắng nhanh gọn. Tôi mừng vì mình có thể thi đấu trọn vẹn trong 90 phút. Cả đội cảm thấy rất tuyệt sau chiến thắng này.

T.Tú

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN