TTVH Online

Đừng ngạc nhiên nếu Romelu Lukaku trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới

01/04/2017 14:22 GMT+7

Romelu Lukaku đã bày tỏ khao khát được thi đấu ở đấu trường Champions League. Những con số thống kê cho thấy, tiền đạo người Bỉ hoàn toàn đủ khả năng để 'thống trị' ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu

(Thethaovanhoa.vn) – Romelu Lukaku đã bày tỏ khao khát được thi đấu ở đấu trường Champions League. Những con số thống kê cho thấy, tiền đạo người Bỉ hoàn toàn đủ khả năng để 'thống trị' ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu.

Ngày 1/4, Liverpool sẽ tiếp đón Everton trên sân nhà ở vòng 30 Premier League. Đội chủ sân Anfield có lẽ sẽ phải rất cẩn thận với cái tên Romelu Lukaku bên phía Everton nếu không muốn nhận thất bại cay đắng ở trận derby vùng Merseyside.

Hiện tại, Lukaku đang “tận hưởng” mùa giải 2016-17 đầy sôi động của mình với 21 bàn thắng ở Premier League. Trong 4 trận gần nhất, tiền đạo người Bỉ đã nổ súng tới 5 lần. Lukaku là động lực chính giúp Everton nuôi hy vọng lọt vào Top 4. Lúc này, đoàn quân HLV Koeman đang xếp thứ 7 trên BXH nhưng họ có cùng điểm số 50 với Arsenal và kém Top 4 đúng 6 điểm. Nếu muốn giữ chân Lukaku, đội chủ sân Goodison Park buộc phải giành chiến thắng trước Liverpool để nuôi hy vọng giành vé dự Champions League mùa sau.


Lukaku là cầu thủ quan trọng và nguy hiểm nhất của Everton

Sự đóng góp của Lukaku dành cho Everton thời gian qua là không hề nhỏ. Tuy nhiên, bản thân tiền đạo người Bỉ này lại khẳng định sẽ không gắn bó lâu dài với sân Goodison Park. Anh thậm chí còn từ chối gia hạn hợp đồng với mức lương 130 nghìn bảng/tuần hồi đầu tháng 3/2017. Nguyên do là vì Lukaku khao khát được thi đấu ở Champions League. Công bằng mà nói, Everton là đội bóng rất khó có thể đáp ứng nguyện vọng này của Lukaku một cách thường xuyên. Ở Anh, Everton là một đội bóng khó chịu chứ chưa phải là một ông lớn.

“Để trở thành tiền đạo giỏi nhất, ai cũng cần có một “sân khấu” để trình diễn khả năng. Rồi mọi người nói về Champions League. Tôi không muốn nói quá rõ về điều này nhưng đôi lúc những gì cần làm chỉ là tiến lên phía trước. Cho dù ở hoàn cảnh thế nào, tôi luôn cố gắng thi đấu tốt nhất. Ở thời điểm này, tôi là một trong những tiền đạo xuất sắc của Premier League”, Lukaku chia sẻ trên Liverpool Echo.


Everton không thể đáp ứng yêu cầu của Lukaku

Sau 29 trận đấu cho Everton ở Premier League, Lukaku đã có 21 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu. Trong 21 bàn thắng đó, không có pha lập công nào được thực hiện từ chấm phạt đền. Điều này khiến thành tích của Lukaku càng trở nên ấn tượng hơn. Khả năng anh giành Chiếc giày Vàng ở mùa giải này là khá cao khi người đua tranh trực tiếp với Lukaku là Harry Kane (19 bàn) đang gặp chấn thương và có thể nghỉ tới hết mùa. Một cái tên khác đang bám đuổi Lukaku là Alexis Sanchez (18 bàn). Tuy nhiên, tiền đạo Arsenal đang gặp vấn đề về tâm lý thi đấu. Tương lai của cầu thủ này cũng đang bất ổn. Vì thế, cơ hội cho Lukaku giành danh hiệu “Vua phá lưới” là rất cao.


Lukaku đang có lợi thế trước Harry Kane của Tottenham

Romelu Lukaku chính thức tới Anh thi đấu là vào năm 2011 khi Chelsea bỏ 18 triệu để chiêu mộ anh từ Anderlecht (Bỉ). Tuy nhiên, Lukaku lại không thể hiện được bản thân khi ở Stamford Bridge và liên tục được đem cho mượn. Trong hai mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn ở West Brom và Everton, Lukaku luôn ghi ít nhất là 15 bàn. Kể từ mùa giải 2012-13 tới nay, Lukaku đã ghi được tổng cộng 81 bàn thắng ở Premier League. Thành tích của anh chỉ thua mỗi Sergio Aguero (92 bàn). Số bàn thắng của Lukaku tới nay đã nhiều hơn cả của Harry Kane (68 bàn), Olivier Giroud (65 bàn) và Luis Suarez (54 bàn).

Nhìn rộng ra trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Lukaku vẫn còn thua kém Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Anh cũng chỉ khiêm tốn xếp thứ 13 trong danh sách ghi bàn từ năm 2012-13 tới nay. Thế nhưng, Lukaku có thể tự hào khi xếp trên Benzema (75 bàn), Neymar (63 bàn) và Dybala (43 bàn), những cái tên sừng sỏ tại La Liga và Serie A.


Lukaku thua Messi nhưng xếp trên Neymar về khoản ghi bàn

Thời điểm này, Arsenal đang quan tâm tới Andrea Belotti. Tiền đạo của Torino được gắn giá hơn 90 triệu bảng. Tuy nhiên, số bàn thắng tiền đạo 23 tuổi có được ít hơn một nửa so với 81 bàn thắng của Lukaku. Giá trị của Lukaku được ước tính “chỉ” 80 triệu bảng, ít hơn 10 triệu bảng so với Belotti. Nếu Arsenal thực sự muốn cải thiện hàng công, họ có lẽ nên để ý tới món hàng “rẻ hơn 10 triệu bảng” này.


Lukaku còn rẻ hơn cả mục tiêu mới nổi Belotti của Arsenal

Tất cả cho thấy Lukaku đã đúng. Anh đang dần hoàn thiện bản thân và trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Rõ ràng, Lukaku hoàn toàn có thể tỏa sáng ở các giải đấu cấp cao nhất. Điều anh cần chỉ là tìm một nơi cho phép anh được tỏa sáng. Tái hợp với Mourinho tại Old Trafford hay quay lại Stamford Bridge để gặp Antonio Conte hoặc tìm một bến đỗ mới là quyền của Lukaku. Thành công hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN