TTVH Online

CẬP NHẬT sáng 29/3: Mục tiêu của Chelsea muốn tới PSG. Federer và Nadal vào tứ kết Miami Open

29/03/2017 08:14 GMT+7

Mục tiêu của Chelsea muốn tới PSG, Mesut Oezil được khuyên ở lại Arsenal, Roger Federer và Rafael Nadal lọt vào tứ kết Miami Open 2017,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 29/3

(Thethaovanhoa.vn) – Mục tiêu của Chelsea muốn tới PSG, Mesut Oezil được khuyên ở lại Arsenal, Roger Federer và Rafael Nadal lọt vào tứ kết Miami Open 2017,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 29/3.

Mục tiêu của Chelsea muốn tới PSG

Thời gian qua báo chí Anh đồng loạt đưa tin Chelsea đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Tiemoue Bakayoko của Monaco. Thậm chí, đội chủ sân Stamford Bridge cũng đồng ý với mức chuyển nhượng 40 triệu bảng. Mặc dù vậy, Chelsea không phải là điểm đến ưa thích của Bakayoko.

“Khi Bakayoko còn nhỏ, nó đã muốn thi đấu cho PSG. Tới hiện tại, nó vẫn luôn muốn đầu quân cho đội bóng này”, anh trai Bakayoko chia sẻ. Tuy vậy, PSG lại không có động thái tỏ vẻ quan tâm với tài năng 22 tuổi này. Ngoài Chelsea, duy chỉ có Man United là muốn có Bakayoko. “Quỷ đỏ” từng liên hệ với cầu thủ người Pháp từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông.


Bakayoko từng muốn tới PSG khi còn nhỏ

Lallana báo tin buồn cho Liverpool

Lần triệu tập lên tuyển Anh lần này của Adam Lallana diễn ra không mấy suôn sẻ. Trong trận thắng của tuyển Anh trước Lithuania, Lallana đã chịu một cú đá vào đùi và pha va chạm này đã khiến anh rất đau. Sau trận đấu, Lallana được các bác sĩ chẩn đoán đã bị chấn thương và nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần mới hoàn toàn bình phục.

Trong buổi tập luyện mới đây, Lallana cũng không hề có mặt. HLV Juergen Klopp rất phiền về việc này, bởi đây không phải lần đầu tiên Lallana tập trung cho tuyển Anh và dính chấn thương. Hồi tháng 11/2016, Lallana cũng phải nghỉ thi đấu vài tuần vì chấn thương gặp phải trong trận giao hữu với Tây Ban Nha. Với chấn thương này, Lallana chắc chắn vắng mặt trong trận derby vùng Merseyside với Everton cuối tuần này ở Premier League.


Cứ lên tuyển là Lallana lại chấn thương

HLV Deschamps bình thản trước công nghệ VAR

Pháp đã để thua 0-2 trước Tây Ban Nha ở trong trận giao hữu rạng sáng 29/3. Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu là các quyết định quan trọng tạo bước ngoặt trận đấu được xác định bởi công nghệ băng hình hỗ trợ (video assistant referee – VAR). Một lần công nghệ giúp các trọng tài từ chối bàn thắng của Pháp. Lần khác, công nghệ này lại khiến trọng tài công nhận một bàn thắng của Tây Ban Nha. Dẫu vậy, HLV Deschamps vẫn tỏ ra bình thản trước công nghệ này.

“Nếu xác minh được tình huống và mang lại sự công bằng, tại sao chúng ta không áp dụng VAR. Nó mang lại sự thay đổi cho môn thể thao của chúng ta. Đó không phải là vấn đề với chúng tôi, mọi người đều như nhau”, HLV Deschamps chia sẻ.


Pháp 0-2 Tây Ban Nha

Oezil được khuyên nên ở lại Arsenal

Hợp đồng của tiền vệ Mesut Ozil với Arsenal chỉ còn thời hạn tới tháng 6 /2018. Dẫu vậy, hai bên vẫn chưa thống nhất được việc gia hạn hợp đồng. Chưa kể, có nhiều thông tin rằng Oezil sẽ ra đi ngay mùa Hè tới sau khi HLV Wenger chia tay Arsenal. Thế nhưng, cựu danh thủ Michael Ballack cho rằng người đàn em Oezil nên ở lại Arsenal thì hơn.

“Oezil đã chơi cho cả Real Madrid và Arsenal. Cậu ấy hiểu Premier League và La Liga. Tuy nhiên, không có nhiều CLB phù hợp với Oezil và có thể trả lương cho cậu ấy với số tiền hợp lý. Dẫu sao, quyền quyết định là ở Oezil. Cậu ấy sẽ quyết định để đem lại sự thoải mái cho bản thân”, Ballack chia sẻ.


Oezil được khuyên nên ở lại Arsenal

Federer và Nadal lọt vào tứ kết Miami Open 2017

Tại vòng 4, Roger Federer gặp Roberto Bautista-Agut, tay vợt mà “Tàu tốc hành” chưa thua bất cứ lần nào trong 5 lần đối đầu. Ở lần gặp nhau tại Miami Open 2017 này, chiến thắng vẫn thuộc về Federer. Tuy nhiên, đây không phải một trận đấu dễ dàng với tay vợt người Thụy Sỹ. Federer giành chiến thắng 2-0 và trong cả hai set đấu, anh luôn phải kéo dài trận đấu tới loạt tie-break. Ở set đấu đầu tiên, Federer giành chiến thắng 7-5 ở loạt tie-break. Còn loạt tie-break ở set 2 kết thúc với tỷ số 7-4 nghiêng về phía Federer. Với chiến thắng này, Federer đã bước vào vòng tứ kết Miami Open để gặp Tomas Berdych.


Federer đi tiếp ở Miami Open 2017

Ở một trận đấu khác, Rafael Nadal cũng khá vất vả để đánh bại Nicolas Mahut với tỷ số 2-0 (6-4, 7-6). Nicolas Mahut dù đã 35 tuổi nhưng thực tế anh vẫn khiến Nadal phải căng sức mới có thể giành chiến thắng. Dẫu sao, Nadal cũng đã vào tứ kết và sẽ gặp Jack Sock ở trận đấu tiếp theo.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN