TTVH Online

Mourinho đang lãng phí sức trẻ của Man United

29/03/2017 06:27 GMT+7

Man United đang đứng trước một tháng Tư giông bão, với 9 trận đấu trong vòng 30 ngày. Đó là thời điểm họ không thể chỉ biết dựa dẫm vào một trụ cột đã sắp 36 tuổi như Ibrahimovic. Mourinho phải tin tưởng Rashford nhiều hơn nữa.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang đứng trước một tháng Tư giông bão, với 9 trận đấu trong vòng 30 ngày. Đó là thời điểm họ không thể chỉ biết dựa dẫm vào một trụ cột đã sắp 36 tuổi như Zlatan Ibrahimovic. Đó là thời điểm, Mourinho phải tin tưởng Rashford nhiều hơn nữa.

Ibra vẫn vắng mặt ở trận đấu với West Brom cuối tuần này vì anh phải thực hiện nốt án treo giò ba trận sau cú cùi chỏ với Tyrone Mings hồi đầu tháng. Bởi vậy, đó tiếp tục là cơ hội cho Marcus Rashford, người đã bị hạn chế cơ hội vì sự hiện diện của ngôi sao người Thụy Điển.

Những tài năng trẻ chững lại, vì Ibra

Gần như ngay sau khi Ibra gia nhập Man United, Mourinho đã có ý niệm đẩy Rashford lên ghế dự bị khi thường xuyên gọi anh là “cậu bé”, và chê rằng anh ít kinh nghiệm. Mùa trước, Rashford nổi bật nhờ tốc độ, những bước chạy trực diện, những bàn thắng, và có thể tiếp tục bùng nổ ở mùa này nếu được trao cơ hội. Mùa này, anh đá 22 trận, nhưng thường xuyên dạt cánh và phân nửa là từ băng ghế dự bị. Sự thăng tiến của anh, vì thế, đã bị chững lại.

Điều tương tự cũng đã diễn ra với Lingard và Anthony Martial, những người đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí chính thức. Cả ba tài năng trẻ ấy xứng đáng đá chính ở hầu hết các đội bóng Premier League khác mà họ góp mặt, nhưng không thể nào tạo được tầm ảnh hưởng như ở mùa giải trước.

Cách Mourinho sử dụng Ibra rõ ràng tác động không nhỏ đến sự thăng tiến của những cầu thủ trẻ trên. Cả hệ thống xoay quanh anh, một cầu thủ có xu hướng làm chậm nhịp độ trận đấu. Ibra chơi thông minh, mạnh mẽ trong vòng cấm có nhãn quan chiến thuật và những kỹ năng dứt điểm đặc biệt để luôn đảm bảo vị trí xuất phát của mình. Hầu hết các đối thủ đều khá thoải mái trong việc chơi với hàng thủ dâng cao trước Man United bởi một đội bóng lấy Ibra làm trung tâm sẽ không tận dụng những khoảng trống của bộ tứ vệ đối phương. Khi Ibra vắng mặt, Man United nom rất khác.

Neymar đắt đến mấy Man United cũng mua để nâng tầm thương hiệu

Neymar đắt đến mấy Man United cũng mua để nâng tầm thương hiệu

Với 200 triệu euro, Man United có thể kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Neymar vào mùa Hè này. Con số ấy lớn thật, nhưng không phải là không thể với Quỷ đỏ, một khi họ đã thích chân sút người Brazil.


Sao trẻ Man United nhìn sang Tottenham mà… ghen tị

Ở trận thua Chelsea, Rashford bị ốm nhưng vẫn phải đá tiền đạo cắm vì Man United khủng hoảng hàng công. Cơ hội để Rashford thể hiện không nhiều do Man United phải chơi thiếu người vì Herrera phải nhận thẻ đỏ từ hiệp một. Dù vậy, anh cũng có một khoảnh khắc đáng nhớ khi vượt qua David Luiz ở gần giữa sân và trước sự bám đuổi của Cahill, anh vẫn khiến thủ thành Thibaut Courtois phải xuất sắc cứu thua. Ngay sau đó, Conte đã phải thận trọng hơn hẳn khi buộc Luiz lùi sâu hơn.

Tại Riverside, Rashford và Lingard đã chơi tự do hơn, và thoải mái hơn. Man United đẩy cao tốc độ, và bộ đôi này đã khiến hàng thủ Boro trải qua một ngày đầy vất vả. Man United thắng 3-1 trong một trận đấu mà bộ tứ vệ của Boro liên tục bị kéo căng ra. Rõ ràng, thất bại lớn nhất của Mourinho ở Man United chính là không thể kết hợp được đẳng cấp của Ibra với sự hỗ trợ tốc độ của những Rashford, Lingard và Martial.

Điều may mắn là bộ ba ấy đều còn rất trẻ và còn có thể tiến bộ. Lingard mới 24, Martial 21, còn Rashford thậm chí mới 19. Mourinho sẽ cần tận dụng tất cả các chân sút của mình trong tháng Tư này vì mật độ thi đấu của họ rất dày đặc, dù sắp tới, Ibra có trở lại sau án treo giò.

Với việc Ibra có thể sẽ ở lại Man United thêm một năm nữa, các cầu thủ trẻ có thể sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức về cạnh tranh vị trí, và hẳn họ sẽ nhìn sang Tottenham, nơi Harry Kane, Dele Alli, và Eric Dier thoải mái thể hiện, với ánh mắt đầy ghen tị. Bộ ba ấy cũng có lúc mắc những sai lầm, nhưng vẫn tiếp tục được trao cơ hội.

Man United, điều đó là không thể. Mourinho cần phải tìm được trở lại Champions Leaague bằng một vị trí trong Top 4 hoặc vô địch Europa League

Hầu hết trách nhiệm tấn công vẫn được Mourinho trao cho Ibrahimovic. Còn nếu Man United thất bại trong cả hai đấu trường ấy, Mourinho chắc chắn sẽ đứng trước một chất vấn lớn: Tại sao ông không trao cơ hội nhiều hơn cho Rashford.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN