TTVH Online

Eden Hazard xứng đáng là Galactico tiếp theo của Real Madrid

28/03/2017 06:12 GMT+7

Ngay cả khi đã được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, một cầu thủ cũng chưa chắc đã được thừa nhận là một trong những ngôi sao hay nhất thế giới, nếu anh ta chưa chứng tỏ được mình ở Real Madrid hoặc Barca.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay cả khi đã được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, một cầu thủ cũng chưa chắc đã được thừa nhận là một trong những ngôi sao hay nhất thế giới, nếu anh ta chưa chứng tỏ được mình ở Real Madrid hoặc Barca.

Đó là những gì đã xảy ra với Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, hay Luis Suarez. Họ đều là những cầu thủ xuất sắc khi còn chơi bóng ở Premier League, nhưng phải tới khi chuyển sang Liga khoác áo hai đội bóng lớn nhất Liga, họ mới đạt tới một đẳng cấp mới. Nếu muốn trở thành một siêu sao thực sự, có lẽ Eden Hazard cũng cần phải theo bước những Ronaldo, Bale hay Suarez.

Hazard đã "hết việc" ở Premier League

Ronaldo, Bale, và Suarez chỉ rời Premier League sau khi họ được thừa nhận là cầu thủ hay nhất giải đấu. Mùa 2007-08, Ronaldo giành giải Cầu thủ của năm do Hiệp hội nhà báo thể thao Anh (FWA) lẫn Hiệp hội cầu thủ nhà nghề (PFA) bầu chọn và đúng 1 năm sau anh rời Man United để gia nhập Dải ngân hà Real Madrid.

Mùa 2012-13, ngay sau khi giành cả hai giải của FWA và PFA trong màu áo Tottenham, Bale cũng theo gót Ronaldo tới Real Madrid. Tương tự như vậy là Suarez, người đã rời Liverpool sau khi được FWA và PFA tôn vinh ở mùa 2013-14 để gia nhập Barcelona. Tức là họ chẳng còn gì phải chứng tỏ ở Premier League cả.

Xét ở khía cạnh này, Hazard cũng có thể ngẩng cao đầu rời nước Anh ngay lúc này. Tiền vệ người Bỉ chỉnh là niềm cảm hứng đưa Chelsea tới chức vô địch Premier League mùa 2014-15 đồng thời được cả FWA lẫn PFA bầu chọn là Cầu thủ hay nhất mùa giải. Hazard còn đang hướng tới chức vô địch Premier League thứ hai trong sự nghiệp khi Chelsea của anh đang băng băng về đích mùa này với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai.

Hazard thậm chí còn "danh giá" hơn Suarez và Bale khi anh đã một lần vô địch nước Anh (và nhiều khả năng sẽ là 2) và một lần đăng quang ở Europa League. Tóm lại, Hazard chẳng còn gì để phấn đấu ở Premier League nữa cả. Thực ra, Hazard vẫn còn thiếu Champions League để hoàn tất bộ sưu tập cá nhân danh giá nhưng có lẽ, chừng nào còn chơi bóng ở Premier League, anh sẽ không bao giờ chạm được tay vào chiếc Cúp bạc danh giá.

Ba mùa gần nhất, chức vô địch Champions League luân phiên thuộc về Real Madrid và Barca, và chuyển tới một trong hai đội bóng này sẽ là cách nhanh nhất để Hazard trở thành nhà vô địch châu Âu, như cách Suarez hay Bale đã làm.

Oezil còn lâu mới bằng Hazard trong những trận cầu lớn

Oezil còn lâu mới bằng Hazard trong những trận cầu lớn

Chelsea đã thể hiện đẳng cấp trước Arsenal trong một ngày mà Eden Hazard cho thấy sự khác biệt với các ngôi sao tấn công bên phía đối thủ, nổi bật là Mesut Oezil, người lại gây thất vọng trong một trận đấu lớn.


Xứng đáng là Galactico tiếp theo của Real

Ngay từ khi còn khoác áo Lille năm 2012, Hazard đã nằm trong tầm ngắm của Real Madrid bởi đội bóng áo Trắng tin rằng tố chất của tiền vệ người Bỉ rất thích hợp với họ. Với cá nhân HLV Zinedine Zidane, ông cũng đặc biệt thích mẫu tiền vệ tấn công như Hazard và đã nhiều lần đề nghị Chủ tịch Florentino Perez chiêu mộ tiền vệ người Bỉ. Thời gian gần đây, Perez đã vài lần úp mở rằng Real sẽ chiêu mộ một bản hợp đồng bom tấn trong mùa Hè này và Zidane hy vọng rằng người đó sẽ là Hazard.

Ở trận Tứ kết FA Cup giữa Man United với Chelsea, giám đốc phụ trách chuyển nhượng của Real mà Juni Calafat đã có mặt trên sân Stamford Bridge để thăm dò Hazard. Chelsea được cho là đang quan tâm tới James Rodriguez và Isco nên khả năng một vụ trao đổi lớn với Real hoàn toàn có thể xảy ra với đội bóng áo Xanh.

Có nhiều lý do để tin rằng Hazard có thể sẽ là Galactico tiếp theo của sân Bernabeu. Thứ nhất, kể từ khi chiêu mộ James Rodriguez năm 2014, Real vẫn chưa có một bản hợp đồng bom tấn nào, mà dưới triều đại Perez, ông có thói quen chiêu mộ ít nhất một siêu sao vào mỗi mùa Hè. Thứ hai, Hazard được cho là đã tìm được nhà ở Tây Ban Nha cho gia đình anh cũng như tìm được trường học cho 3 con nhỏ và đồng ý rời Chelsea gia nhập Real Madrid. Thứ ba, Hazard chính là mẫu cầu thủ thích hợp nhất với chính sách Galactico của Real Madrid lúc này.

Để tìm ra một cầu thủ tấn công đang ở độ chín của sự nghiệp và đã giành được gần như mọi thứ có thể ở cấp CLB như Hazard lúc này là cực khó. Neymar chính là tên tuổi sáng giá nhất, nhưng không bao giờ Barca bán ngôi sao của họ cho kình địch. Paulo Dybala là một cái tên khác được CĐV Real ưa thích nhưng tiền đạo người Argentina mới chỉ chứng tỏ được khả năng ở Serie A.

Bom tấn gần nhất của Perez, James Rodriguez, có thể coi là một thất bại, khi mà Real tỏ ra quá vội vàng khi chi 80 triệu euro cho một cầu thủ mới tỏa sáng ở Ligue 1. Vì vậy, chiêu mộ được Hazard, cầu thủ đã được thừa nhận là xuất sắc nhất ở Ligue 1 lẫn Premier League, sẽ là cách tốt nhất để Perez sửa sai.

52: Hazard đã ghi 52 bàn sau 164 trận ở Premier League, hiệu suất đáng nể với một tiền vệ. Còn trong mùa cuối cùng ở Ligue 1, hiệu suất làm bàn của Hazard là 0,52 bàn/trận (20 bàn sau 38 trận)

2: Hazard đã có 2 mùa giải liên tiếp được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất Ligue 1 (2010-11 và 2011-12) trước khi gia nhập Chelsea hồi mùa Hè 2012.

100: Giá trị của Hazard lúc này được ước tính khoảng 100 triệu bảng. Hazard còn hợp đồng với Chelsea tới 2020.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN