TTVH Online

Vấn đề của Barcelona: Coutinho hay là câu chuyện con cáo và chùm nho

27/03/2017 05:52 GMT+7

Philippe Coutinho có thể sẽ là cái tên để Barcelona tạo ra đối trọng tương xứng trên thị trường chuyển nhượng với Real Madrid trong mùa Hè này.

(Thethaovanhoa.vn) - Philippe Coutinho có thể sẽ là cái tên để Barcelona tạo ra đối trọng tương xứng trên thị trường chuyển nhượng với Real Madrid trong mùa Hè này.

Camp Nou luôn là miền đất hứa với những cầu thủ đến từ Brazil, nhưng không dễ để nhảy điệu Samba nếu đó không phải là người thật sự xuất sắc. Các cule có thể ngồi hàng giờ để nói về quá khứ huy hoàng của những người Brazil như Romario, Ronaldo béo, Rivaldo, Ronaldinho, và bây giờ là Neymar với niềm tự hào pha lẫn sự ngưỡng mộ với những cái tên này. Nhưng ở điều ngược lại, có thể sẽ chôn vùi sự nghiệp của bất cứ ai theo cách không thể tưởng tượng được.

Bài học của những người thất bại

Geovanni, trong ngày đầu tiên từ đội trẻ lên đội một Cruzeiro vào năm 1997, đã khiến tất cả tin rằng, anh sẽ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng áo vàng xanh, với tài năng thiên bẩm của mình. Lúc đó, người Brazil cũng đang mê mẩn một chàng trai trẻ khác, có cái tên dài loằng ngoằng Ronaldo Luis Nazário de Lima, cũng khởi nghiệp từ Cruzeiro vào năm 1993, sau đó là nhà vô địch thế giới, và được gọi với biệt danh Người ngoài hành tinh.

18 tuổi, Geovanni được cả thế giới săn đón, Barcelona lúc đó vượt qua Arsenal và Juventus để có được chữ kí của tài năng trẻ này, người có thể chơi được ở vị trí trung phong và đá tốt ở hai cánh. Thời điểm đấy, anh là một trong số những niềm hi vọng để hàn gắn vết thương có tên gọi Figo đang rỉ máu trên cơ thể suy yếu của đội bóng xứ Catalunya, cùng Simao và Rochemback, một tài năng Brazil khác.

Barcelona sẵn sàng 'hy sinh' 2 ngôi sao để đưa Coutinho về Camp Nou

Barcelona sẵn sàng 'hy sinh' 2 ngôi sao để đưa Coutinho về Camp Nou

Barcelona đang tính 'phá két' để chiêu mộ Philippe Coutinho trong mùa Hè tới. Đội chủ sân Camp Nou sẵn sàng 'hy sinh' một tới hai ngôi sao để có thêm tài chính nhằm tạo bom tấn

18 triệu euro cho một cầu thủ từng được ví như là Ronaldo mới ở Camp Nou với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, không phải là quá đắt đỏ, nhưng mãi mãi, Geovanni không thể bước qua được những mỹ từ có cánh dành cho một tài năng trẻ. Anh ghi một bàn trong số 21 trận ra sân ở mùa đầu tiên, mà phần lớn trong số đó là từ ghế dự bị. sau đó bị HLV Carles Rexach bỏ rơi ở mùa thứ hai, và kết thúc chuyến phiêu lưu ở Camp Nou ở mùa tiếp theo, với bản hợp đồng chuyển tới Benfica theo dạng cho mượn.

Rochemback, người đến cùng lúc với Geovanni, thậm chí còn đa năng hơn cả người đồng hương hơn anh một tuổi này, khi có thể chơi được ở vị trí mỏ neo, chơi như một số 10 và thậm chí là một chân chạy cánh cừ khôi của đội bóng. Nhưng các cule nhớ đến anh như cách đã nhớ đến Simao và Geovanni: Đó là những người thất bại, và vĩnh viễn không thể là phương thuốc để giải độc cho kẻ đầu độc Luis Figo.

Áp lực ở một đội bóng lớn như Barcelona là con quái vật có thể nuốt chửng mọi tài năng nhưng yếu đuối. 4 mùa trước khi Geovanni và Rochemback dấn thân vào chốn tuyệt vọng, Sonny Anderson trở thành mẫu thử thất bại đầu tiên của những người Brazil ở Camp Nou. Hành trang của anh trước khi đến xứ Catalunya là chức vô địch Ligue 1 với Monaco, và chắc chắn không phải là một tiền đạo tay mơ ở cựu lục địa vào lúc đó. Nhưng với cái tên nghe như một nhãn hiệu điện tử nổi tiếng của Nhật Bản, Sonny Anderson chỉ là lựa chọn thứ 3 sau Patrick Kluivert và Luis Enrique, trước khi trở lại nước Pháp trong sự thất vọng.

Coutinho sẽ thế nào?

Neymar, phải đến mùa thứ hai chơi bóng ở Tây Ban Nha, mới vượt qua phần thử thách khắc nghiệt ở Camp Nou, dù anh được coi là tài năng lớn nhất của bóng đá Brazil kể từ sau khi thế hệ Ronaldinho, Kaka lùi vào quá khứ. Và giờ thì anh đang là người tích cực nhất lôi kéo người đồng hương Philippe Coutinho đến với đội bóng xứ Catalunya.

5 năm phiêu bạt khắp cựu lục địa, từ Inter Milan tới Espanyol, hiện tại là Liverpool, Philippe Coutinho được coi là một trong những tiền vệ hay nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Nhưng anh có phải là lý tưởng với Barcelona?


"Không có nhiều cầu thủ có thể nâng cấp chất lượng Barcelona, nhưng nếu ai đó hỏi tôi, thì câu trả lời sẽ là Philippe Coutinho, tôi luôn cho rằng cậu ấy có thể làm được điều đó. Kĩ thuật của cậu ấy rất tốt, và cậu ấy có cách đọc trận đấu rất đặc biệt, điều đó sẽ khiến cậu ấy trở nên hoàn hảo với Barcelona", Xavi nói về Coutinho như khi anh trả lời về Marco Verratti.

Coutinho, chắc chắn không phải là Arda Turan hay Andre Gomes, những người lạc lõng ở Camp Nou vào lúc này. Và với Giám đốc thể thao Robert Fernandez, việc đưa về Philippe Coutinho không chỉ dựa trên những đánh giá kĩ thuật theo kiểu của Xavi, mà còn phải xem xét đến vấn đề tổng thể, đó là Barcelona sẽ phát triển thế nào thời hậu Luis Enrique.

Sự đa năng của Coutinho, người có thể chơi như ở trung tâm hàng tiền vệ, ở đúng vị trí của Andres Iniesta, chơi ở cánh phải, vị trí của Leo Messi hiện tại, và có thể đá như một số 10, về lý thuyết sẽ mang đến nhiều lựa chọn chiến thuật cho Barcelona. Nếu Chủ tịch Josep Bartomeu quyết định rằng, đội bóng này sẽ duy trì nền tảng của Luis Enrique, Coutinho là người thích hợp để nâng cấp Barca. Nhưng nếu ban lãnh đạo câu lạc bộ tin rằng, sự trở lại của tiki taka là cần thiết, Thiago Alcantara hay Marco Verratti mới là những lựa chọn tối ưu. Và những bản hợp đồng đến từ Brazil thất bại trong quá khứ nhắc Barcelona nhớ rằng, đôi khi, họ sẽ rơi vào tình thế của chú cáo, không bao giờ hái được chùm nho chín ngay trước mặt.

Luis Garcia: “Tôi muốn cậu ấy ở lại Liverpool"

"Coutinho là cầu thủ vô cùng quan trọng với Liverpool, với tư cách là cựu cầu thủ của cả hai đội bóng, tôi cho rằng, cậu ấy là sự thay thế tuyệt vời cho Andres Iniesta, nhưng tôi vẫn muốn thấy Coutinho ở lại Liverpool thêm vài mùa nữa, vì tôi vô cùng yêu quí đội bóng này", Luis Garcia, người từng khoác áo cả Barcelona và Liverpool nói về vụ chuyển nhượng này.

Theo cựu tiền vệ 38 tuổi người Tây Ban Nha, Coutinho còn rất trẻ và nên ở lại sân Anfield thêm vài mùa bóng nữa, vì Andres Iniesta rất có thể sẽ còn thi đấu thêm được từ hai đến ba mùa bóng nữa. Và nếu chờ đợi, Coutinho sẽ mài giũa được những kĩ năng đỉnh cao để có thể đáp ứng được yêu cầu của Barcelona.

Guillem Balague: Barcelona nói không với Coutinho

Truyền thông Anh và Tây Ban Nha liên tục đưa tin về mối quan tâm của Barcelona với Philippe Coutinho trong thời gian gần đây, và cho rằng, tiền vệ người Brazil đã từ chối lời chào của Real Madrid, vì lòng hâm mộ đặc biệt dành cho đội bóng xứ Catalunya.

Nhưng kí giả Guillem Balague, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha khẳng định rằng, nhà đương kim vô địch La Liga không có ý định chiêu mộ tiền vệ 25 tuổi này. "Philippe Coutinho là cầu thủ tài năng, nhưng Barcelona không muốn có chữ kí của ấy, họ cần một tiền vệ hơn, và tôi thấy rằng, Coutinho có vẻ giống như là một tiền đạo hơn", Balague bình luận như vậy trên kênh Sky Sports.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN