TTVH Online

Xuân Trường rộng cửa đá chính cho Gangwon

25/03/2017 17:27 GMT+7

Xuân Trường đã nhận được những lời khen ngợi từ CLB chủ quản Gangwon FC sau màn trình diễn trong trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc), đó có thể coi là bước đà cho việc Xuân Trường xuất hiện trong đội hình xuất phát.

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường đã nhận được những lời khen ngợi từ CLB chủ quản Gangwon FC sau màn trình diễn trong trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc), đó có thể coi là bước đà cho việc Xuân Trường xuất hiện trong đội hình xuất phát.  

Trận hòa 1-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) bộc lộ nhiều điểm thiếu sót của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, màn trình diễn của Xuân Trường vẫn được đánh giá là chấp nhận được, và trên trang chủ của CLB Gangwon, Trường được nhận những lời khen ngợi.

Bài viết đánh giá màn trình diễn của Trường với Đài Loan trên gangwon-fc.com có đoạn: “Xuân Trường sau quãng thời gian chấn thương tại Hàn Quốc đã thi đấu trọn vẹn trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc). Mặc dù kết quả chỉ là 1-1, Trường vẫn thể hiện một loạt những đường chuyền với độ nguy hiểm cao. Thêm vào đó, anh sở hữu những phẩm chất để trở thành một chân sút với khả năng sút xa đáng nể”.


Màn trình diễn của Xuân Trường trước Đài Loan (Trung Quốc) trong trận giao hữu vào ngày 23/3 vừa qua. Nguồn: VFF.

Xuân Trường có ít nhất 4 đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội. Phút 12, một đường chuyền chuẩn xác  dành cho Trọng Hoàng, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ số 8 quá đơn giản. Trong hiệp 1, Trường cũng có thêm một cú sút bằng chân trái nhưng bóng đi ra phía ngoài cầu môn.

“Xét tổng thể cả trận đấu, Trường vẫn cho thấy sự xuất sắc ở hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam trong 90 phút có mặt trên sân. Trường đã mỉm cười với người hâm mộ khi những đường chuyền nguy hiểm vẫn xuất hiện với tần suất lớn như trận đấu giao hữu với Đài Loan hay quá trình tập luyện cùng Gangwon FC trước mùa giải mới”, gangwon-fc.com viết.

Xuân Trường: 'Tuyển Việt Nam hòa Đài Loan vì mất tập trung'

Xuân Trường: 'Tuyển Việt Nam hòa Đài Loan vì mất tập trung'

Tiền vệ Lương Xuân Trường cho rằng tuyển Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng không thể có chiến thắng do sự phung phí và cả khoảnh khắc thiếu tập trung trong bàn thua.


Sau 3 trận đấu đầu tiên của K-League Classic, Trường chưa được ra sân, thậm chí không có tên trên băng ghế dự bị. Một phần nguyên nhân nằm ở việc Trường gặp chấn thương trước thềm mùa giải mới, tuy nhiên, việc phải cạnh tranh với nhiều cái tên chất lượng ở hàng tiền vệ Gangwon FC cũng khiến cơ hội của Trường giảm đi.


Xuân Trường mặc áo số 7 lạ lẫm nhưng vẫn giữ nguyên được phẩm chất của mình. Ảnh: Hiếu Lương.

Việc thi đấu cho đội tuyển Việt Nam sẽ là cơ hội để ban huấn luyện Gangwon FC có cơ hội đánh giá lại màn trình diễn của Xuân Trường. Nếu thi đấu tốt, cơ hội ra sân thi đấu của Xuân Trường sẽ lại rộng mở.  

Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên trong năm 2017 gặp Afghanistan tại bảng C vòng loại Asian Cup 2019 vào hôm 28/3 tới đây. Việt Nam phải vượt qua vòng loại này mới có thể đi tới vòng chung kết, với những đối thủ như Afghanistan, Jordan hay Campuchia, điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.  

Hiếu Lương


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN