TTVH Online

ĐIỂM NHẤN Đức 1-0 Anh: Đội hình đầy hứa hẹn của 'Tam sư'. Podolski có màn chia tay tuyệt vời

23/03/2017 11:00 GMT+7

Đội tuyển Anh đã tạo ra thế trận lấn lướt trước đội tuyển Đức, nhưng thắng lợi cuối cùng lại thuộc về "Cỗ xe tăng" sau cú nã đại bác của Lukas Podolski.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Anh đã tạo ra thế trận lấn lướt trước đội tuyển Đức, nhưng thắng lợi cuối cùng lại thuộc về "Cỗ xe tăng" sau cú nã đại bác của Lukas Podolski.

Đội tuyển Anh đá như Chelsea


Gareth Southgate đã dùng sơ đồ với 3 hậu vệ

Đội tuyển Anh đã sử dụng sơ đồ tương tự 3-4-3 của Chelsea mùa này trong trận giao hữu với Đức vừa qua tại Signal Iduna Park. HLV Gareth Southgate đã đẩy hai tiền vệ cánh lên đá cao và hai tiền đạo của “Tam sư” có xu hướng chiếm giữ vị trí ở khu trung tuyến. Ông Southgate không muốn đội tuyển của mình lâm vào tình cảnh bất lợi. Do vậy, “Tam sư” đã chơi phòng ngự với 6 người, khi mà các tiền vệ cánh của họ lùi về. Hàng thủ 3 người của đội tuyển Anh với Michael Keane, cầu thủ đá trận ra mắt, đã chống chọi tốt trước các đợt tấn công của đội tuyển Đức. Nhưng ở cuối trận, những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã thay đổi trận đấu.

Có thể nói HLV Gareth Southgate đã dũng cảm khi đá với sơ đồ trên trước nhà ĐKVĐ World Cup. Dù vắng nhiều trụ cột, nhưng Đức vẫn chơi tốt khi đối mặt với đội tuyển Anh. “Tam sư” bại trận do không tận dụng được các cơ hội. Về tổng thể, đội tuyển Anh đã có màn trình diễn tích cực khi đá với sơ đồ 3 hậu vệ. Đây là lần đầu tiên họ thi đấu với sơ đồ như vậy, kể từ năm 2006. Nhưng rõ ràng, tuyển Anh không tạo ra được chiều sâu đội hình như Chelsea. 

Southgate tạo dựng được lối chơi đáng tin cậy


Lallana đã tạo ra sóng gió sau khi cướp được bóng ở gần giữa sân

Ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi bắt đầu trận đấu, đội tuyển Anh đã sử dụng đường bóng dài sang hành lang cánh trái của Đức và sau đó dồn ép nhà ĐKVĐ thế giới. HLV Southgate muốn các học trò của mình liên tục đá pressing, ngăn chặn đội chủ nhà cướp được bóng và có không gian để tổ chức tấn công.

Chiến thuật này của “Tam sư” đã tỏ ra hiệu quả trước một đội tuyển Đức trẻ măng với Timo Werner, Leroy Sane, Julian Weigl và Julian Brandt (trong độ tuổi 20-21). Họ đã đối mặt với sức ép dữ dội nhiều lần trong trận đấu và Toni Kroos đã không có bóng để giúp Đức làm chủ thế trận. Đội tuyển Anh đã được tổ chức rất tốt và họ triển lối chơi mạch lạc, kiểm soát bóng tới 51%.

Vardy ít được hỗ trợ


Vardy ít nhận được những đường chuyền tinh tế của đồng đội

Vardy đã đói bóng ở trận đấu vừa qua. Đúng hơn là tiền đạo của Leicester ít nhận được những đường chọc khe của đồng đội có thể giúp cầu thủ này thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ đối phương. Hiện tại, thật đáng buồn khi đội bóng của ông Southgate thiếu những cầu thủ kiến thiết. Livermore và Dier đã chơi ở hàng tiền vệ của “Tam sư” trong trận đấu vừa qua. Trong khi Livermore có khả năng thu hồi bóng tốt và thực hiện những pha đánh chặn, thì Dier là cầu thủ tổ chức thế trận rất tốt. Nhưng họ không tạo ra được mối liên hệ giữa hàng thủ và Vardy ở bên trên. Rõ ràng “Tam sư” đang rất nhớ tới Jack Wilshere, người từng chơi rất hay ở tuyến giữa khi có phong độ tốt.

Màn chia tay đáng nhớ của Podolski


Joe Hart chúc mừng bàn thắng của Lukas Podolski

Khi Podolski rời sân, anh đã nhận được các CĐV vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt trên khán đài. Đó là trận đấu thứ 130 của Podolski trong màu áo đội tuyển quốc gia và là lần cuối cùng anh thi đấu cho “Cỗ xe tăng”. Có thể nói Podolski đã có màn chia tay đáng nhớ, trước khi anh đón sinh nhật lần thứ 32 của mình. Trong hầu hết trận đấu, Podolski thi đấu như một cầu thủ 38 tuổi. Nhưng đến phút 69, anh đã bất ngờ tỏa sáng sau khi nhận đường chuyền của Toni Kroos. Podolski vung chân trái thực hiện một cú nã đại bác tung lưới Joe Hart để ghi bàn thắng thứ 49 cho đội tuyển quốc gia. Và sau đó, anh rời sân như một người hùng với những tràng pháo tay và âm nhạc hoành tráng.

Alli và pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc


Alli đã bỏ phí cơ hội ghi bàn

Alli chính là cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng của Anh trước Đức ở Berlin cách đây 1 năm. Tiền vệ của Totenham tiếp tục có màn trình diễn đáng nhớ nữa trên sân của Dortmund. Alli đã để lại dấu ấn đậm nét trong sơ đồ mới của đội tuyển Anh. Ông Southgate đã cho triển khai sơ đồ chiến thuật cực kỳ phù hợp tiền vệ 20 tuổi. Nhờ đó, anh thể hiện được khả năng sáng tạo, kiến tạo các cơ hội và còn trở thành mối đe dọa với khung thành đối phương. Mặc dù vậy, Alli đã bỏ phí cơ hội ghi bàn ngon ăn ở trận này. Trong hiệp 1, cầu thủ của Tottenham đã có bóng trong vòng cấm sau đường chuyền thông minh của Vardy. Alli chỉ phải đánh bại Ter Stegen, nhưng anh lại sút bóng thẳng vào vị trí của thủ môn người Đức. Pha dứt điểm kém cỏi đó của Alli khiến đội tuyển Anh để vuột cơ hội mở tỉ số. 

Sơn Tùng
Tổng hợp
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN