TTVH Online

‘Trọng tài không công nhận bàn thắng cho FLC Thanh Hóa là đúng’

19/03/2017 21:19 GMT+7

Nói về tình huống phút 88 ở trận đấu giữa Hà Nội gặp FLC Thanh Hóa khi trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh khẳng định, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã có quyết định chính xác.

(Thethavanhoa.vn) - Nói về tình huống phút 88  ở trận đấu giữa Hà Nội gặp FLC Thanh Hóa khi trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh khẳng định, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã có quyết định chính xác.

Ở phút 88 của trận đấu giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2017, từ pha đá phạt của tiền vệ Quốc Phương,  thủ môn Văn Công của Hà Nội đã đấm bóng bật lưng trung vệ Bật Hiếu bay vào lưới. Tuy nhiên trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết đã không công nhận bàn thắng cho FLC Thanh Hóa khi ông nhận định, Bật Hiếu đã rơi vào thế việt vị.

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, trọng tài Nguyễn Hiền Triết đã có quyết định rất chính xác. Ông Vinh phân tích:

“Ban đầu khi chưa xem lại tình huống quay chậm dẫn đến pha bóng Hà Nội bị thủng lưới ở phút 88 tôi cũng có sự hoài nghi rằng, phải chăng trọng tài chính đã thổi sai khi bắt ép đội khách FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi xem kỹ lại tình huống trên thì tôi khẳng định, trọng tài đã hoàn toàn đúng trong việc khước từ bàn thắng không hợp lệ của Thanh Hóa.

Rõ ràng, ở tình huống này, trung vệ Bật Hiếu đã tham gia trực tiếp vào pha tranh chấp bóng với thủ môn của Hà Nội và cậu ta đã rơi vào tư thế việt vị. Ở một góc quan sát thuận lợi, trợ lý trọng tài cũng như trọng tài chính Hiền Triết đã cắt còi kịp thời và chuẩn xác”.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết
Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hữu Thắng tự phải nâng cao trình độ'

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh: 'Hữu Thắng tự phải nâng cao trình độ'

Là HLV nội hiếm hoi dẫn dắt một đội tuyển của Việt Nam thi đấu khá thành công đầu thế kỉ XXI, ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng việc VFF kí hợp đồng với HLV Nguyễn Hữu Thắng là sự lựa chọn hợp lý. Nhưng...

Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đánh giá trận đấu giữa Hà Nội và FLC Thanh Hóa có chất lượng chuyên môn rất cao và chiến thắng của đội bóng Thủ đô có phần may mắn.

“Hai đội đã trình diễn lối chơi rất hiện đại và hấp dẫn. Tôi nghĩ là một kết quả hòa thì sẽ phản ánh đúng thế trận mà 2 đội tạo ra. Dù là đội khách nhưng Thanh Hóa chơi bóng chủ động và tự tin trước Hà Nội.

Trong khi đó, các cầu thủ Hà Nội cũng tỏ ra thi đấu bản lĩnh và hợp lý. Ngoại trừ tình huống đánh đầu phản lưới nhà đáng tiếc của Tiến Thành thì nhìn chung tôi đánh giá FLC Thanh Hóa có một trận đấu tốt và xứng đáng có điểm trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa yếu tố bất ngờ và ở trận đấu này, Hà Nội là đội bóng may mắn hơn khi giành chiến thắng chung cuộc”.

Trọng tài Hiền Triết từng thổi 11m gây tranh cãi

Trước đó ở vòng 6 V-League 2017, trong trận đấu giữa Hải Phòng và Hà Nội , trọng tài Nguyễn Hiền Triết cũng từng bị CĐV Hải Phòng phản ứng dữ dội khi ông quyết định cho đội bóng Thủ đô được hưởng quả 11m gây tranh cãi ở phút 61, sau khi cầu thủ Quang Hải của Hà Nội bị ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với hậu vệ Hải Phỏng.

Sau đó, Văn Quyết thực hiện thành công quả 11m giúp CLB Hà Nội có trận hòa 1-1 ngay trên sân của Hải Phòng.

 

Mạnh Đức

 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN