TTVH Online

HLV Petrovic: 'FLC Thanh Hóa phải đá với 14 cầu thủ trên sân'

19/03/2017 21:06 GMT+7

HLV Ljupko Petrovic đã không giữ được sự bình tĩnh trong cả hành động lẫn lời nói. Ông cho rằng FLC Thanh Hóa đã phải đá với 14 cầu thủ trên sân trong trận đấu với Hà Nội FC.

(Thethaovanoa.vn) - HLV Ljupko Petrovic đã không giữ được sự bình tĩnh trong cả hành động lẫn lời nói. Ông cho rằng FLC Thanh Hóa đã phải đá với 14 cầu thủ trên sân trong trận đấu với Hà Nội FC.

HLV Petrovic đã rất bức xúc trên đường lên khán đài sau khi bị trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết truất quyền chỉ đạo. Ông cho rằng: “FLC Thanh Hóa phải đá với 14 cầu thủ trên sân”. Hàm ý của ông Petrovic ám chỉ đến tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Hà Nội FC tại SVĐ Hàng Đẫy vào tối nay (19/3).

Trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết và trợ lý Phạm Mạnh Long là hai cái tên bị HLV trưởng của FLC Thanh Hóa chỉ trích nhiều nhất. Thậm chí, ông Petrovic còn có ý định nói chuyện tay chân với hai trọng tài này.

Tình huống dẫn đến sự bất mãn của HLV Petrovic đến ở phút 88, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Lê Quốc Phương quyết định đá thẳng về phía khung thành của Hà Nội FC, bóng đập vào lưng của Bật Hiếu rồi bay vào lưới.


Gương mặt thất thần của HLV Petrovic khi chứng kiến FLC Thanh Hóa thua ngược ở phút cuối. Ảnh: Hiếu Lương.

Chuyên gia giải mã chiến thuật giúp FLC Thanh Hóa bất bại 9 trận

Chuyên gia giải mã chiến thuật giúp FLC Thanh Hóa bất bại 9 trận

Cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam và HLV Hải Biên (Viettel) đã có những phân tích, đánh giá về chiến thuật của HLV Petrovic giúp FLC Thanh Hóa giành thành tích 9 trận bất bại tại V-League 2017.

 

Tuy nhiên, trọng tài Hiền Triết đã không công nhận pha lập công của các cầu thủ khác. Xem lại pha quay chậm có thể thấy, trung vệ của đội bóng xứ Thanh đã bị việt vị trong tình huống này.

Sau trận đấu, một vị lãnh đạo FLC Thanh Hóa còn khẳng định: “Trận đấu đang diễn ra rất hay nhưng đã bị trọng tài phá hỏng”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm cũng có những bình luận của riêng mình. Ông cho rằng: “Trọng tài có thể bắt sai các tình huống nhưng không thể nói ông ấy thiên vị cho Hà Nội FC. Hà Nội FC nhiều tình huống bị phạm lỗi cũng không được thổi. Trọng tài Triết nhiều tình huống không theo kịp, ông ấy không rút thẻ trong nhiều tình huống xứng đáng”.

Hiếu Lương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN