TTVH Online

Mourinho lại chỉ trích lịch thi đấu khó hiểu của Premier League

17/03/2017 21:17 GMT+7

Premier League là giải đấu khốc liệt trong từng trận đấu. Thậm chí, lịch thi đấu của giải đấu này còn khiến các đội bóng tham dự cúp châu Âu phải 'khóc thét' nhiều lần. Jose Mourinho là người mới nhất lên tiếng phàn nàn về điều này

(Thethaovanhoa.vn) – Premier League là giải đấu khốc liệt trong từng trận đấu. Thậm chí, lịch thi đấu của giải đấu này còn khiến các đội bóng tham dự cúp châu Âu phải 'khóc thét' nhiều lần. Jose Mourinho là người mới nhất lên tiếng phàn nàn về điều này.

Man United đã xác định được đối thủ của mình ở Tứ kết Europa League. Đó là Anderlecht của Bỉ. “Quỷ đỏ” đã phải đánh bại FC Rostov của Nga để có thể là một trong 8 đội mạnh nhất ở Europa League mùa này. Công bằng mà nói, màn trình diễn của Man United trước đội bóng của Nga là chưa thuyết phục. Họ chỉ có thể giành chiến thắng chung cuộc bằng tỷ số 2-1.


Các cặp đấu tứ kết Europa League

Nếu cứ duy trì phong độ như vậy, đội bóng của HLV Mourinho rất khó để giành chức vô địch Europa League. Đây là mục tiêu của họ trong mùa giải này nhằm giành một vé chơi ở Champions League năm sau. Ở Premier League, cuộc đua giành một vị trí trong Top 4 với Man United đang trở nên khó khăn hơn. Lịch thi đấu dày đặc cùng thời gian thi đấu thiếu hợp lý khiến “Quỷ đỏ” đang đánh mất dần lợi thế.

“Bọn họ (lãnh đạo Premier League) không quan tâm gì tới những đội bóng Anh đang thi đấu ở cúp châu Âu cả. Họ có những mối bận tâm khác quan trọng hơn thế. Ở các giải đấu khác, ban tổ chức luôn có cố gắng hỗ trợ phần nào đó những đội bóng thi đấu ở cúp châu Âu”, HLV Mourinho chia sẻ.


Mourinho không hài lòng với lịch thi đấu ở Premier League của Man United

“Chúng tôi sẽ thi đấu vào 12 giờ trưa Chủ Nhật (giờ Anh). Tại sao? Tại sao lại là chúng tôi? Chẳng ai có thể giải thích cho tôi điều đó cả. Tại sao không để chúng tôi thi đấu lúc 5 giờ chiều? Chúng tôi đáng nhẽ nên là đội bóng thi đấu cuối ngày Chủ Nhật hoặc thứ Hai. Ít nhất, chúng tôi sẽ được ngủ thêm một chút vào Chủ Nhật. Thay vào đó, các cầu thủ phải dậy lúc 7 giờ, ăn sáng để rồi tới sân thi đấu”, HLV Mourinho bực bội chia sẻ.

“Sự thật rằng giải đấu thưởng cho đội bóng rất nhiều tiền. Chúng tôi biết ơn vì điều đó nhưng họ hoàn toàn có thể chỉnh sửa lịch thi đấu, dù chỉ là một chút thôi. Ngay cả một cầu thủ giàu thể lực như Pogba cũng chẳng thể chịu nổi. Có cảm giác như ở Anh mọi người nghĩ rằng 'Cậu ta được trả hàng triệu bảng, hãy cứ để cậu ta chạy. Nếu chấn thương thì cậu ấy đã có bảo hiểm. Không vấn đề gì cả'”, HLV Mourinho nói thêm.


Thi đấu nhiều có thể khiến các cầu thủ bị quá tải và dễ gặp chấn thương hơn

Ở Bundesliga (Đức), La Liga (Tây Ban Nha) hay Serie A (Italy), việc ban tổ chức thay đổi lịch thi đấu để tạo điều kiện thuận lợi cho các CLB của họ thi đấu ở cúp châu Âu không còn là điều hiếm gặp. Chưa kể, các giải đấu này còn có thời gian nghỉ Đông. Vì thế, nền tảng thể lực của các CLB Đức, Tây Ban Nha hay Italy rõ ràng là tốt hơn Anh. Đây được coi là một trong những yếu tố chính khiến Premier League thất thế tại Champions League và Europa League nhiều mùa giải qua.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN