TTVH Online

FLC Thanh Hóa tiếp tục bất bại, HAGL gặp khó

17/03/2017 10:48 GMT+7

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, vòng 10 sẽ không có nhiều bất ngờ xảy đến khi FLC Thanh Hóa vẫn thực dụng với HLV trưởng Petrovic trong khi HAGL chưa đủ độ chín để vượt ải sân Vinh.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, vòng 10 sẽ không có nhiều bất ngờ xảy đến khi FLC Thanh Hóa vẫn thực dụng với HLV trưởng Petrovic trong khi HAGL chưa đủ độ chín để vượt ải sân Vinh.

FLC Thanh Hóa tiếp mạch bất bại

FLC Thanh Hóa đang trải qua chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp từ đầu giải. Thách thức tiếp theo cho thầy trò HLV Petrovic là chuyến làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ Hà Nội. Theo ông Vinh, đội bóng xứ Thanh sẽ lại duy trì mạch bất bại đó khi lối chơi thực dụng đang giúp họ có được kết quả khả quan. HLV Petrovic sẽ tìm cách để kiếm một điểm như những gì họ đã làm trong các chuyến làm khách trước đó. FLC Thanh Hóa ở vị trí dẫn đầu, điểm số không quá cách xa với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, Petrovic có cái hay là luôn biết chắt chiu từng điểm một.

Nếu FLC Thanh Hóa ngã ngựa thì đó là hồi chuông cảnh tỉnh và khiến họ khó khăn ở những trận tới. Thế nên, họ sẽ làm mọi cách để duy trì mạch hưng phấn. Và với sự lèo lái của một HLV giàu kinh nghiệm cùng việc các cầu thủ cũng ý thức được cách chơi phòng ngự phản công và tôi tin FLC Thanh Hóa sẽ giữ được 1 điểm khi làm khách trên sân của Hà Nội”, ông Vinh phân tích.

HAGL chưa đủ chín

HAGL lẫn SLNA đều gặp khó với những kết quả không tốt gần đây. Đây cũng là cuộc chiến của những người trẻ. Ở cuộc đối đầu trên sân Vinh, cựu HLV trưởng của SLNA tin đội nhà sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng khi kinh nghiệm là thứ mà các cầu thủ trẻ HAGL vẫn đang thiếu. “HAGL sẽ gặp vô vàn khó khăn khi làm khách trên sân Vinh. Mặc dù nhiều cầu thủ trẻ nhưng SLNA có lực lượng không quá kém cỏi so với HAGL. Lợi thế của SLNA chính là ngoại binh. Nếu giải bài toán tốt về phong độ của ngoại binh thì SLNA sẽ có cơ hội lớn để giành ba điểm.

Công Phượng, HAGL và thử thách tại sân Vinh

Công Phượng, HAGL và thử thách tại sân Vinh

Giai đoạn cuối V-League 2015, mùa giải đầu tiên mà lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh được đôn lên đội 1, họ đã phải “ngửi khói”. Trước trận gặp SLNA ở vòng 22, HAGL rơi vào cảnh lâm nguy với chỉ vỏn vẹn 14 điểm...

HAGL chưa đủ kinh nghiệm để có thể tạo nên một kết quả khả trên sân Vinh. Họ vẫn còn quá trẻ và có những tiến bộ so với những năm trước đây nhưng họ chưa đủ độ chín để có thể áp đặt đối phương và giành kết quả như mong muốn. HAGL còn thiếu ở chỗ, họ không có ngoại binh chất lượng”, ông Vinh nói.

“Hiện tượng” khó chìm xuồng

TPHCM và S.Khánh Hòa BVN đang là hiện tượng ở mùa giải này. Lực lượng không được đánh giá quá cao nhưng họ lại lầm lũi tiến bước. Cùng được thi đấu trên sân nhà, ông Vinh tin rằng cả hai vẫn chưa bị giải mã.

“Hải Phòng đang cố thể hiện mình sau khi kiếm được 4 điểm ở hai trận sân nhà vừa rồi. Họ đang muốn giữ khoảng cách không quá xa về điểm số so với những đội xếp trên nên sẽ đá rất thận trọng. Trong khi đó, TPHCM đang có phong độ tốt với chuỗi 4 trận bất bại vừa qua. Khi trở về sân nhà, họ sẽ cố gắng để giành được điểm số, qua đó có thể bứt phá sau này. HLV Alain Fiard của TPHCM rất hiểu bóng đá Việt Nam. Họ chơi rất hợp lý và bản thân cầu thủ hiểu ý đồ của HLV đề ra.

Thi đấu trên sân của S.Khánh Hòa BVN là một trở ngại với bất cứ đội bóng nào. Đội chủ sân 19/8 thể hiện sự khó chịu, ngổ ngáo cùng với tinh thần nhiệt huyệt của sức trẻ. Họ chỉ phải đón tiếp một Sài Gòn không quá mạnh. Cho dù Sài Gòn vừa thắng SLNA nhưng cách chơi của họ không quá thuyết phục. Tôi tin cả TPHCM lẫn S.Khánh Hòa BVN sẽ đều có điểm ở lượt trận này”, ông Vinh cho biết.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN