TTVH Online

Vì sao Pogba chưa thể là ngôi sao lớn nhất?

19/03/2017 13:26 GMT+7

Jose Mourinho tuyên bố Paul Pogba là cầu thủ giỏi nhất trên sân trong trận thua của Man United dưới tay Chelsea mới đây, nhưng không nhiều người nhất trí với ông.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho tuyên bố Paul Pogba là cầu thủ giỏi nhất trên sân trong trận thua của Man United dưới tay Chelsea mới đây, nhưng không nhiều người nhất trí với ông.

Thật ra, số đông đang cho rằng cựu tiền vệ Juventus là một hợp đồng mua hớ của Old Trafford, khi đội bóng áo đỏ đã bỏ ra tới 89 triệu bảng, khoản tiền kỷ lục thế giới, để đưa anh về 7 tháng trước. Paul Pogbagiờ cũng đã sang tuổi 24, và không còn có thể coi anh là một cầu thủ trẻ nhiều triển vọng nữa.

Vấn đề chiến thuật

“Tôi đã nói điều này không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu ấy không hợp với đội hình 4-2-3-1 của Mourinho”, chuyên gia bóng đá Italy Paolo Bandini nói về Pogba. “Cả Max Allegri và Laurent Blanc đã thử nghiệm cậu ấy ở vị trí số 10 và điều đó không hề hiệu quả. Để cậu ấy chơi tốt nhất, cậu ấy cần đá tiền vệ bao sân… Tôi nghĩ gần đây Mourinho cũng đã bắt đầu nhận ra”.

Tuy nhiên, vấn đề hiện giờ ở Old Trafford là để làm như thế, Mourinho sẽ phải thay đổi hệ thống quen thuộc của ông, thành những sơ đồ sẽ hợp với Pogba như 3-5-2 hoặc 3-4-3, điều rất khó tưởng tượng ở chiến lược gia người BĐN. Cựu HLV của Chelsea cũng là người nhấn mạnh việc cá nhân các cầu thủ phải hy sinh vì tập thể. Ông chưa bao giờ điều chỉnh cả một đội bóng chỉ để thích hợp cho một người, và Pogba nhiều khả năng sẽ không phải ngoại lệ.

Mourinho khen Paul Pogba để làm gì?

Mourinho khen Paul Pogba để làm gì?

Jose Mourinho đã gây sốc khi tuyên bố Paul Pogba là cầu thủ hay nhất trong trận thua 0-1 của Man United trước Chelsea ở Tứ kết FA Cup mùa này, trong khi các thống kê đều chống lại tiền vệ người Pháp...

Cũng liên quan tới chiến thuật và nhân sự, trong khi bộ đôi Paul Pogba-Zlatan Ibrahimovic đã được ca ngợi rất nhiều ở mùa giải này, thật ra tiền đạo người Thụy Điển rất có thể đang là nhân tố cản trở hậu bối người Pháp của anh trưởng thành hơn. “Tôi cho rằng về cơ bản ở Italy, Pogba chơi tốt ở những trận cầu lớn”, Adam Digby, một chuyên gia bóng đá Italy khác, bình luận. “Mùa trước, anh ấy chơi rất thường trong các tháng 1-2, nhưng bùng nổ trong tháng 3 và kết thúc mùa bóng một cách ấn tượng. Tôi cho rằng một lý do khiến anh ấy không đạt được trình độ tương tự ở Man United là vì đó là đội bóng của Zlatan Ibrahimovic. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy sự hiện diện của cầu thủ người Thụy Điển khiến những người khác phải lùi vào cánh gà, khi mà chính Mourinho cũng không khuyến khích những người chơi sáng tạo tỏa sáng”.

Về mặt thống kê, Pogba và Ibra có vẻ ăn ý, nhưng những ai theo dõi Man United mùa này hẳn đều thấy rằng Mourinho coi tiền đạo người Thụy Điển là quan trọng hơn trong đội hình của ông lúc này. Pogba giờ đơn giản phải chấp nhận vị trí vai phụ.

Cần thêm áp lực?

Paul Pogbacó lẽ cũng cần thêm áp lực từ ghế dự bị, hoặc ít ra Mourinho phải cho thấy vị trí của anh trong đội hình xuất phát không phải là nghiễm nhiên. “Khi anh ấy mới tới, mọi người chờ đợi một cầu thủ chơi như Roy Keane và thống trị hàng tiền vệ”, Steve Bates, một người theo dõi Man United 35 năm qua, bình luận. “Nhưng Man United cũng muốn anh ấy thể hiện sự sáng tạo và tổ chức. Rốt cuộc cả hai điều đó đều chưa rõ ràng. Vấn đề là anh ấy hiếm khi được xoay tua, trong khi những người như Henrikh Mkhitaryan thường xuyên phải ngồi dự bị, dù tiền vệ người Armenia là một trong những cảm hứng sáng tạo rõ rệt nhất của Man United”.

Bates có lý ở chỗ Pogba đã đá chính 25 trận ở Premier League mùa này và đá trọn 90 phút tất cả số trận đó. Ngay cả khi anh chơi tệ và không tạo ra đủ ảnh hưởng cần thiết, Mourinho vẫn không thay Pogba ra. Tiền vệ người Pháp có tỉ lệ chuyền bóng thành công mùa này là 85,2%, không quá tệ, nhất là nếu đặt cạnh N’Golo Kante, người có tỉ lệ chuyền bóng thành công 88,3%. Tuy nhiên, Pogba mới có 3 đường kiến tạo ở giải Ngoại hạng, và khá lãng phí trước khung thành đối phương, với 40 pha dứt điểm chệch đích (so với 30 trúng khung thành).

VIDEO: Màn ra mắt của Paul Pogba trong trận thắng 2-0 của Man United trước Southampton


Những con số đó còn cho thấy Paul Pogbacó thể gặp vấn đề về tâm lý, nhất là ở những trận đấu lớn. Kỳ vọng vào anh, với cái giá khủng 89 triệu bảng, đã gây ra sức ép không thể tránh khỏi, và cho tới giờ Pogba chưa cho thấy anh tìm được cách vượt qua áp lực đó. Nhiều khi anh xử lý bóng quá phức tạp trong những tình huống đơn giản, và việc Pogba không chơi ở một vị trí được định nghĩa rõ ràng và ổn định khiến vấn đề thêm rắc rối.

Để giải tỏa cho Pogba, nhà báo bóng đá Italy Luca Pasquaretta đề xuất Mourinho phải coi anh như một kiểu cầu thủ giúp tô điểm thêm cho đội bóng, thay vì đặt kỳ vọng dựa vào Pogba để thắng trận. “Pogba tới Man United với tư cách một tài năng lớn, và đầu tiên là Antonio Conte, rồi sau đó là Max Allegri đã biến anh thành một cầu thủ lớn. Anh ấy có thể không phải là người tạo ra sự khác biệt như Gonzalo Higuain, nhưng ở một đội bóng hàng đầu, Pogba sẽ là quả anh đào trên chiếc bánh. Anh ấy có thể đá mọi vị trí ở hàng tiền vệ”.

Kỳ vọng là điều đương nhiên với cầu thủ đắt giá nhất thế giới, nhưng có lẽ nếu Man United mua về một siêu sao nữa mùa Hè tới, Antoine Griezmann chẳng hạn, thì họ mới có thể khai thác hết Pogba, không phải bởi những lý do chuyên môn, mà khi đó tiền vệ người Pháp sẽ được giải phóng phần nào khỏi những chờ đợi phi lý.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN