TTVH Online

Từ Matic đến Lukaku: Ra đi là để trở về

18/03/2017 16:20 GMT+7

Chuyện Chelsea chia tay một cầu thủ, rồi sau đó mua lại chính cầu thủ ấy không phải điều gì quá mới mẻ. Cùng điểm qua bốn cái tên từng rơi vào hoàn cảnh như thế.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện Chelsea chia tay một cầu thủ, rồi sau đó mua lại chính cầu thủ ấy không phải điều gì quá mới mẻ. Cùng điểm qua bốn cái tên từng rơi vào hoàn cảnh như thế.

Greame Le Saux

Trưởng thành từ đội trẻ Chelsea, Le Saux chơi ở đội một từ 1989 đến 1993. Sau đó, ông chuyển sang Blackburn Rovers với mức giá 700.000 bảng vào năm 1993. 4 năm sau, vào tháng 8/1997, Le Saux bất ngờ trở lại sân Stamford Bridge với mức phí 5 triệu bảng, con số kỷ lục dành cho một hậu vệ nước Anh vào thời diểm ấy. Ông gắn bó với Chelsea trong 6 mùa giải, và là nhân tố quan trọng trong thành công của đội bóng này, bao gồm chức vô địch Cúp C2 năm 1998.

Didier Drogba

Chuyển đến Chelsea vào năm 2004 với mức giá 24 triệu bảng, Drogba là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào những danh hiệu đầu tiên của đội bóng dưới kỷ nguyên Roman Abramovich. Trước khi rời Chelsea vào năm 2012, anh ghi bàn quyết định trong trận gặp Bayern Munich, góp phần vào chức vô địch Champions League đầu tiên của đội chủ sân Stamford Bridge. Sau khi chơi cho Shanghai Shenhua và Galatasaray, Drogba bất ngờ trở lại Chelsea vào năm 2014 theo dạng chuyển nhượng tự do, ghi 7 bàn trong 40 lần ra sân ở mùa 2014-15.

Nemanja Matic

Matic đến Chelsea từ MFK Kosice với mức giá 1,5 triệu bảng kèm bản hợp đồng có thời hạn 4 năm vào năm 2009. Tuy vậy, tuyển thủ người Serbia chỉ thi đấu 3 trận trong hai năm gắn bó với sân Stamford Bridge. Sau đó, anh trở thành một phần trong bản hợp đồng mua David Luiz từ Benfica của Chelsea. Đầu năm 2014, Chelsea bất ngờ chiêu mộ lại Matic với mức phí 21 triệu bảng. Tiền vệ 29 tuổi này đã trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của Mourinho nhiệm kỳ hai lẫn Conte ở thời điểm hiện tại.

David Luiz

Đến Chelsea từ Benfica với mức phí 25 triệu euro (gần 22 triệu bảng), Luiz góp công vào chức vô địch Champions League năm 2012. Mùa hè năm 2014, anh gia nhập PSG với mức phí 50 triệu bảng, và trở lại Chelsea mùa hè năm ngoái với phí chuyển nhượng 34 triệu bảng.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN