TTVH Online

CẬP NHẬT tối 15/3: Ronaldo ‘mách nước’ Real hớt tay trên Arsenal. Mourinho mở đường cho De Gea về TBN

15/03/2017 19:11 GMT+7

Cristiano ‘mách nước’ cho Real thâu tóm mục tiêu của Arsenal; Mourinho ‘bật đèn xanh’ cho De Gea về Tây Ban Nha...là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 15/3.

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano ‘mách nước’ cho Real thâu tóm mục tiêu của Arsenal; Mourinho ‘bật đèn xanh’ cho De Gea về Tây Ban Nha...là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối 15/3.

Cristiano Ronaldo “mách nước”, Real Madrid "tranh hàng" với Arsenal


Theo tờ Diario Gol, ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đang rỉ tai với Florentino Perez, chủ tich của Real Madrid về việc chiêu mộ Andre Silva, người đàn em đồng hương với Ronaldo. Hiện, tiền đạo 21 tuổi này đang làm mưa gió trong màu áo Porto, và được xem như là sự thay thế lý tưởng cho Karim Benzema, cầu thủ có khả năng sẽ chia tay đội chủ sân Bernabeu vào mùa Hè này.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với thương vụ này chính là việc hợp đồng giữa Silva với Porto còn kéo dài tới 4 năm nữa, cùng với điều khoản phá vỡ hợp đồng là 52,5 triệu bảng. Đồng thời, chân sút này cũng đang là mục tiêu săn đón hàng đầu của Arsenal.

Ngoài Silva, Real Madrid cũng đang để mắt tới Paulo Dybala của Juventus và  Pierre-Emerick Aubameyang của Borussia Dortmund.

Barcelona lên kế hoạch đưa Thiago Alcantara trở lại Camp Nou


Theo kênh Cadena SER, Barca đang có kế hoạch để “nối lại nhân duyên” với Thiago Alcantara, cầu thủ đang trong biên chế của Bayern Munich.

Hồi năm 2013, tiền vệ người Tây Ban Nha đã rời khỏi Barca để tới Bayern cùng với HLV Pep Guardiola, trong khi anh vẫn còn bản hợp đồng kéo dài tới năm 2015 đối với đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, với việc không được thi đấu đủ 60% số trận, khoản phí giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Tây Ban Nha giảm xuống còn 18 triệu euro.

Thế nhưng, phía “Hùm xám” có vẻ như chưa muốn để cầu thủ của mình ra đi. Vả lại, bản hợp đồng giữa Alcantara và CLB nước Đức vẫn còn kéo dài tới năm 2019.

Mourinho “bật đèn xanh” cho De Gea tới Real Madrid


Real Madrid đang rất khao khát có được David de Gea. Theo thông tin liên quan tới cuộc gặp gỡ của De Gea và Jorge Mendes, Ban lãnh đạo tại Real Madrid muốn có câu trả lời của thủ môn này trong tuần đầu tiên của tháng Năm. Bằng không, họ sẽ chuyển sang mục tiêu mới, đó là Thibault Courtois, thủ môn của Chelsea.

Theo tờ Don Balon, HLV Jose Mourinho đã sẵn sàng chấp nhận nói lời chia tay với thủ thành người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn đưa ra một điều kiện khác đối với thương vụ này, đó là tiền vệ người Brazil, Casemiro.

Mùa này, hợp đồng của Michael Carrick với Man United sẽ kết thúc, và nhiều khả năng đây sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của tiền vệ 35 tuổi. Cùng với việc Paul Pogba vẫn chưa thể tạo nên dấu ấn, thì việc đưa Casemiro tới Old Trafford sẽ là câu trả lời cho bài toán của Mourinho nơi hàng tiền vệ.

PSG chính thức kiện trọng tài Deniz Aytekin lên UEFA


Sau thảm bại 1-6 trước Barcelona vào giữa tuần trước, Chủ tịch Al-Khelaifi của PSG thừa nhận trận thua không tưởng này là do PSG đá kém chứ không phải là lỗi của trọng tài chính Deniz Aytekin.

Thế nhưng mới đây, theo tờ ESPN, đại diện của Ligue 1 đã đâm đơn kiện Aytekin lên UEFA để đòi lại công bằng sau những sai lầm không thể tha thứ và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Barcelona vs PSG của vị trọng tài người Đức.

Theo tờ Marca, PSG đã gửi văn bản liệt kê ra những sai sót của vị trọng tài này và yêu cầu Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Cefelin xem xét và tra rõ chân tướng. Còn tờ Les Parisiens đã đưa ra bằng chứng tố cáo ông Aytekin thậm chí còn lăng mạ các cầu thủ của đội chủ sân Parc des Princes bằng những từ ngữ thô tục.

Sân vận động ở Rostov bị đóng cửa sau nhận xét của Mourinho


Một tuần sau khi bị HLV Jose Mourinho chê bai, Liên đoàn bóng đá Nga đã cho đóng cửa sân vận động Olimp-2 tại Rostov để tu sửa. Trước đó, trong trận đấu lượt đi giữa Rostov và Man United, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã nói rằng sân vận động của Rostov có bề mặt “như thửa ruộng”.

“Thực sự tôi không biết đội bóng nào có thể chơi trên một sân đấu như vậy. Ở giải giao hữu trước mùa giải, Man City và United cùng thống nhất quan điểm sẽ hủy trận đấu tại Bắc Kinh. Không thể chơi bóng trên một mặt sân như vậy”.

“Khi có mặt ở đây, điều duy nhất tôi có thể làm là liên hệ với UEFA. Người phát ngôn của UEFA khẳng định các cầu thủ của của chúng tôi sẽ được ‘bảo hiểm’ nếu như có chuyện gì xảy ra. Ông ấy cũng khuyên tôi không nên lo lắng”.

Được biết, sân Olimp-2 sẽ bắt đầu được tu sửa vào ngày 24/3, để có thể chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đối đầu với CLB Krasnodar vào ngày 31/3.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN