TTVH Online

Mourinho đâu có hiểu gì về Chelsea của Conte

14/03/2017 20:09 GMT+7

Chelsea dưới thời HLV Antonio Conte đang thi đấu thành công và thăng hoa. Họ khiến mọi đối thủ ở Anh phải e dè. Thế nhưng, HLV Jose Mourinho không đánh giá cao thành công của đội bóng cũ thời điểm này

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea dưới thời HLV Antonio Conte đang thi đấu thành công và thăng hoa. Họ khiến mọi đối thủ ở Anh phải e dè. Thế nhưng, HLV Jose Mourinho không đánh giá cao thành công của đội bóng cũ thời điểm này.

Niềm tin của Mourinho

Chelsea vừa đánh bại Man United ở tứ kết FA Cup với tỷ số 1-0. Bán thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của N'Golo Kante ở phút 51. Trước đó, tiền vệ Ander Herrera của “Quỷ đỏ” phải nhận hai thẻ vàng và rời sân ở phút 35.


Chelsea 1-0 Man United

Khi Herrera phải nhận thẻ đỏ, Mourinho đã phản ứng dữ dội với trọng tài thứ tư và HLV Antonio Conte bên ngoài đường pitch. Ngay lập tức, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải nhận những lời đả kích từ CĐV Chelsea trên khán đài. Họ liên tục hô vang “Judas, Judas”. Chia sẻ về điều này, Mourinho cho biết: “Họ có thể gọi tôi theo bất cứ cái tên nào họ muốn. Khi nào có HLV giúp họ 4 lần vô địch Premier League thì tôi sẽ xuống vị trí thứ 2. Còn nếu không, kẻ Judas này vẫn là số 1”.

Khi dẫn dắt Chelsea, Jose Mourinho đã mang về 3 chức vô địch Premier League. Đó là điểm tựa cho ông luôn có thể ngẩng cao đầu mỗi khi tới Stamford Bridge cùng đội bóng khác. Thậm chí, nó khiến ông xem thường cả những thành công của Chelsea đang có hiện giờ cùng Antonio Conte.

“Lối chơi hiện tại của Chelsea phù hợp với khả năng các cầu thủ của họ thời điểm hiện tại. Họ phòng ngự quá nhiều và chơi phản công rất tốt. Họ giết chết đối thủ với phong cách phản công giống những gì tôi đã từng xây dựng ở Chelsea trước đây. Điểm khác biệt là Chelsea hiện tại thi đấu với 5 hậu vệ còn tôi chỉ thi đấu với 4 người. Dẫu vậy, tiêu chuẩn cho lối chơi này thì vẫn giống nhau: một nhóm mạnh mẽ để phòng ngự và một nhóm đủ khả năng kết liễu đối phương khi phản công. Chelsea đang làm rất tốt ở lúc này. Vì thế, họ dễ dàng trở thành những nhà vô địch”, HLV Mourinho mỉa mai lối chơi của Chelsea dưới thời HLV Conte.


Mourinho không đánh giá quá cao những gì Conte đang làm được cùng Chelsea

Xem xét kỹ, phát biểu của Mourinho có ý đúng, có ý sai. Đây là cách phát biểu đặc trưng thường thấy ở “Người đặc biệt” khi chơi “tâm lý chiến” với đối thủ. Vậy hãy cùng xem giá trị của từng câu phát biểu của HLV Mourinho.

* Đội hình dựa trên khả năng cầu thủ

Đây là nhận xét chính xác của Jose Mourinho. Khởi đầu mùa giải, Chelsea thực tế đã trải qua quãng thời gian khá khó khăn khi không thể tìm ra lối chơi phù hợp. Tuy nhiên, khi vận dụng đội hình 3-4-3, Chelsea đã thi đấu thăng hoa và từng có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp. Đây chính là thành công của HLV Conte khi lựa chọn đội hình thi đấu dựa trên những con người đội bóng đang sở hữu.


Đội hình 3-4-3 giúp các cầu thủ Chelsea phát tiết được hết tài năng

Antonio Conte không phải người đầu tiên sử dụng 3 hậu vệ ở Premier League. HLV Louis van Gaal đã rất cố gắng áp dụng cho Man United nhiều mùa giải trước đó nhưng không thành công. HLV Conte thành công là nhờ những cái tên như Marcos Alonso, Moses hay N'Golo Kante. Đồng thời, chính đội hình 3-4-3 cũng giúp phát tiết hết tài năng của các cầu thủ Chelsea hiện tại.

* Lối đá phòng ngự phản công

HLV Mourinho cho rằng Chelsea đang chơi “phòng ngự quá nhiều và chơi phản công rất tốt”. Tuy nhiên thực tế không phải vậy. Chelsea kiểm soát bóng nhiều ở khu vực phòng ngự và ở giữa sân. Thế nhưng, đó là để nhằm kéo giãn đội hình đối phương, giúp các cầu thủ có thể tung ra các đường chuyền quyết định. Lối chơi đó đem lại sự chắc chắn và giảm thiểu nguy cơ bị phản công cho đội bóng. Tất nhiên, đó không thể coi là lối đá phòng ngự được.

Cách sử dụng cầu thủ cũng cho thấy HLV Conte không có ý định chơi phòng ngự số đông hay phòng ngự kiểu “dựng xe buýt” giống Mourinho từng làm với Chelsea. Rõ ràng nhất là việc thủ quân John Terry đã mất vị trí trong danh sách thi đấu. Nếu HLV Conte muốn phòng ngự ông sẽ sử dụng cầu thủ kinh nghiệm cho Terry chứ không tin tưởng David Luiz hay Gary Cahill, những cái tên có khả năng tấn công tốt hơn Terry.


Conte lựa chọn đội hình với những cầu thủ tấn công tốt

Còn về lối đá phản công, HLV Conte cho biết ông không cho các cầu thủ luyện tập phản công. Thậm chí, HLV người Italy khẳng định là “không bao giờ” có ý định luyện phản công cho bất cứ đội bóng nào ông huấn luyện. “Tôi phải nói cho mọi người biết một điều rằng không phải chỉ ở riêng Chelsea mà tôi không bao giờ luyện tập phản công cả”, HLV Conte chia sẻ.

* Phòng ngự số đông

HLV Mourinho cho rằng Chelsea chơi phản công tốt là nhờ phòng ngự số đông với 5 hậu vệ. Tuy nhiên trong đội hình 3-4-3 của Chelsea, Moses và Alonso là “đôi cánh” vừa công vừa thủ. Họ lên công về thủ nhịp nhàng nhưng không phân định rõ ràng là hậu vệ hay tiền vệ. Bộ đôi này chỉ đơn giản là những cầu thủ chạy cánh, đảm nhiệm toàn bộ hai bên hành lang của Chelsea.

Sự xuất hiện của bộ đôi này không phải nhằm bổ sung sự dày dặn cho hàng phòng ngự. Thực tế, Moses và Alonso giúp hệ thống 3 hậu vệ của Chelsea được mở rộng hơn chứ không chỉ đơn giản là co cụm ở trung tâm. Nói cách khác, với sơ đồ 3-4-3, Chelsea chơi bao quát rộng. Vì thế, hệ thống phòng ngự của họ không có nhiều cầu thủ nhưng tư duy vị trí của họ lại cực kỳ chuẩn xác khiến cho mọi người, có lẽ cả Mourinho, cảm giác Chelsea phòng ngự với số đông cầu thủ.


Tư duy vị trí giúp các cầu thủ Chelsea thi đấu nhàn hơn khi chỉ có 3 hậu vệ đúng nghĩa

Sai lầm của Mourinho

Mourinho biết vì sao Chelsea thành công nhưng dường như ông lại không hiểu được nguyên nhân cốt lõi. Có lẽ vì thế, Mourinho đã áp dụng nhầm "kế sách" khi đối đầu với Chelsea ở trận tứ kết FA Cup vừa. Ông chọn lối chơi pressing đầy khó chịu giống như của Tottenham và Liverpool. Đó chính là lối đá khiến đội bóng của HLV Conte nhiều lần khốn đốn.

Cùng với đó, "Người đặc biệt" còn yêu cầu các học trò "thẳng chân" với Eden Hazard. Tất nhiên, Mourinho hiểu sự nguy hiểm của tiền vệ người Bỉ. Kế sách của HLV Mourinho nhằm "đá" Hazard ra khỏi trận đấu. Tuy nhiên, Hazard không chỉ có đôi chân ma thuật mà còn có cái đầu rất tinh ranh. Trong khi đó, Ander Herrera lại quá ngây thơ để mắc bẫy và nhận hai thẻ vàng rời sân trong tức tưởi. Còn kế hoạch của Mourinho thì đổ bể.


Mourinho lựa chọn nhầm "kế sách" cho Man United trước Chelsea

Để đối đầu với 3-4-3 của Conte, HLV Mourinho cũng sử dụng 3-4-3 nhưng rõ ràng sự hiệu quả là không thể bằng. Man United nhập cuộc tự tin và hứng khởi. Nhưng yếu tố con người không phù hợp với sơ đồ 3-4-3 khiến "Quỷ đỏ" không thể vận hành trơn tru và áp đảo. Họ dần đánh mất quyền kiểm soát, lúng túng trước những đợt tấn công của Chelsea. Nói vậy để thấy, Chelsea không phản công giống thời Mourinho mà họ lì lợm như cách ông từng huấn luyện họ tới chức vô địch Premier League 2014-15. Dưới tài năng của HLV Conte, sự lì lợm đó thậm chí còn tăng lên.


Conte giúp Chelsea lì lợm hơn so với thời HLV Mourinho

Jose Mourinho đã đúng khi thừa nhận Chelsea đang áp dụng đúng đội hình, đúng lối chơi. Nhưng rốt cuộc, Mourinho không hiểu hoặc có thể không ngờ rằng Chelsea đã lột xác, đã tiến hóa mạnh mẽ như thế dưới thời Anotonio Conte.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN