TTVH Online

Cuộc đua Top 4 Premier League: Spurs và Man City gặp khó, cơ hội cho M.U

13/03/2017 19:18 GMT+7

Ngoại trừ Chelsea gần như đã chắc suất một vị trí trong Top 4, cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới của Premier League vẫn vô cùng căng thẳng và cơ hội được chia đều cho tất cả.

(Thethaovanhoa.vn) – Ngoại trừ Chelsea gần như đã chắc suất một vị trí trong Top 4, cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới của Premier League vẫn vô cùng căng thẳng và cơ hội được chia đều cho tất cả.

Tottenham và Man City đang lần lượt xếp thứ 2 và 3 trên BXH Premier League hiện tại (cùng có 56 điểm, kém Chelsea 10 điểm), thế nhưng rất có khả năng họ sẽ bị văng khỏi Top 3 trong thời gian tới, và đó là cơ hội cho Man United, Arsenal vượt lên.

Bảng xếp hạng Premier League:

Man City, Spurs gặp khó, Liverpool bất ổn

Spurs vừa có chiến thắng đậm 6-0 trước Millwall ở Tứ kết FA Cup nhưng cái giá mà họ phải trả là rất đắt. Tiền đạo đội trưởng của họ là Harry Kane chỉ đá được 10 phút trước khi phải rời sân vì một chấn thương khá nặng ở mắt cá. Phát biểu sau trận, HLV Mauricio Pochettino thừa nhận rằng tình trạng của Kane là khá nặng và có thể phải nghỉ hết mùa.

Đó là cú sốc cực lớn cho Spurs khi mà ai cũng biết Kane quan trọng thế nào với họ. Tiền đạo người Anh cùng với Romelu Lukaka đang là vua phá lưới của Premier League mùa này với cùng 19 bàn nên sức mạnh của Spurs sẽ suy giảm đáng kể nếu Kane phải nghỉ hết mùa.


Trước mặt Pep và Man City là lịch thi đấu rất khó

Hơn nữa, chân sút dự phòng cho Kane là tân binh Vincent Janssen lại chơi quá tệ (mới ghi 1 bàn ở Premier League mùa này). Lịch thi đấu sắp tới của Spurs là khá nhẹ nhàng, nhưng không ai đảm bảo họ sẽ gặt hái kết quả tốt khi vắng chân sút chủ lực.

Với Man City, vấn đề với họ không phải là nhân sự, cho dù tân binh Gabriel Jesus cũng đang phải dưỡng thương. HLV Pep Guardiola đang đau đầu vì họ sắp bước vào chặng Tourmalet với lịch thi đấu rất nặng ở Premier League. Theo đó, Man City sẽ lần lượt gặp Liverpool, Arsenal, Chelsea trong 3 vòng đấu sắp tới, trong đó có 2 trận sân khách. Vì lịch thi đấu này, Man City hoàn toàn có thể văng khỏi Top 4 trong vòng 1 tháng tới.

Kém Spurs và Man City đúng 1 điểm, Liverpool đang nằm ở vị trí cuối cùng trong Top 4, nhưng khó tin là họ sẽ giữ được nó cho tới cuối mùa. Thứ nhất, Liverpool đã chơi 28 trận, nhiều hơn Man City và Spurs 1 trận. Đội bóng của Klopp đang hơn Arsenal và Man United lần lượt 5 và 6 điểm, nhưng họ lại đá nhiều hơn 2 trận. Tức là Liverpool sẽ văng khỏi Top 4 nếu Arsenal thắng 2 trận đá bù.

Thứ hai, Liverpool cực kỳ thiếu ổn định. Họ có thể chơi cực hay trước các đội mạnh nhưng luôn gặp khó khăn trước những đội dưới cơ, mà đội mạnh thì ít, đội trung bình yếu thì nhiều. Sau khi thắng thuyết phục Arsenal, ai cũng nghĩ Liverpool sẽ dễ dàng "làm gỏi" Burnley nhưng thực tế là họ phải rất vất vả mới thắng được 2-1.

Cuộc đua Top 4 Premier League: Thời cơ chín muồi cho Man United

Cuộc đua Top 4 Premier League: Thời cơ chín muồi cho Man United

Dù vẫn đang xếp thứ 6 do không thi đấu ở vòng 25 này, Man United vẫn tràn trề cơ hội bứt lên trong cuộc đua Top 4, nhờ việc Liverpool và Arsenal đều đang không có được phong độ tốt nhất.


Cơ hội cho Man United, Arsenal

Arsenal vừa phải hứng chịu cú sốc mang tên Bayern nhưng họ đã kịp trở lại bằng trận thắng 5-0 ở FA Cup, và việc bị loại khỏi cúp châu Âu có thể giúp "Pháo thủ" tập trung hơn cho đấu trường Premier League.

Và quan trọng là chặng đường sắp tới của Arsenal rất dễ thở khi mà trong vòng 6 trận tới, ngoài trận gặp Man City trên sân nhà, họ chỉ phải đối đầu West Brom, West Ham, Crystal Palace, Boro, Sunderland. Arsenal thường có thói quen chạy nước rút rất tốt trong giai đoạn này mỗi mùa giải, và đó là lý do tại sao họ luôn cán đích trong Top 4 dưới thời Arsene Wenger dù có chơi tệ thế nào đi chăng nữa.

Arsenal và Wenger có thể vẫn đã và đang bị chỉ trích, nhưng một suất trong Top 4 hoàn toàn nằm trong khả năng của họ.

Trên lý thuyết, Man United đang là đội bất lợi nhất trong cuộc đua Top 4. Họ đã "ổn định" một cách đáng kinh ngạc ở vị trí thứ 6 nhiều tháng qua. Thực ra, Man United vẫn chơi khá tốt xuyên suốt mùa này, nhưng khả năng dứt điểm kém khiến họ chưa thể lọt vào Top đầu dù vẫn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

Man United đang là đội có hàng công kém nhất Top 7 với vỏn vẹn 39 bàn, nhưng bù lại, họ sở hữu hàng thủ mạnh thứ ba giải đấu (thua 22 bàn) chỉ sau Chelsea và Tottenham (20 bàn). Nếu có thời cơ nào để Man United bứt phá thì đó chính là lúc này khi họ có lịch thi đấu khá nhẹ nhàng. Trong 5 vòng tới, đội bóng của Jose Mourinho chỉ có đúng một trận khó nhằn là màn tiếp đón Chelsea trên sân nhà.

Lịch 5 vòng tới của các ứng viên Top 4 (SN: Sân nhà; SK: sân khách)

Tottenham: Southampton (SN), Burnley (SK), Swansea (SK), Watford (SN), Bournemouth (SN)

Man City: Liverpool (SN), Arsenal (SK), Chelsea (SK), Hull (SN), Southampton (SK)

Liverpool: Man City (SK), Everton (SN), Bournemouth (SN), Stoke (SK), West Brom (SK)

Arsenal: West Brom (SK), Man City (SN), West Ham (SN), Crystal Palace (SK), Middlesbrough (SK)

Man United: Middlesbrough (SK), West Brom (SN), Everton (SN), Sunderland (SK), Chelsea (SN)

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN