TTVH Online

Cầu thủ chuyên nghiệp già nhất thế giới ghi bàn 'quý như vàng' cho đội nhà

12/03/2017 20:58 GMT+7

Kazuyoshi Miura đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này, qua đó trở thành Cầu thủ chuyên nghiệp già nhất từng ghi bàn, ở tuổi 50.

(Thethaovanhoa.vn) - Kazuyoshi Miura đã có bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này, qua đó trở thành Cầu thủ chuyên nghiệp già nhất từng ghi bàn, ở tuổi 50.

Kazuyoshi Miura, 50 tuổi, đang chơi cho đội bóng hạng 2 Nhật Bản (J-League 2) Yokohama FC. Bàn thắng ở phút thứ 40 mà Kazuyoshi Miura ghi được đem về 3 điểm cho Yokohama FC từ tay đối thủ Thespa Kusatsu.

“Tôi rất vui khi giúp đội bóng giành chiến thắng”, Kazuyoshi Miura trả lời phỏng vấn sau trận thắng 1-0. “Tôi luôn tìm cách để ghi bàn, và có một dự cảm tốt trước khi trận đấu này diễn ra”.

“Ông lão” Kazuyoshi Miura nổ súng sau một tình huống dứt điểm chéo góc khá tinh tế, đánh bại hoàn toàn thủ thành Keiki Simizu bên phía kia.

Bàn thắng này của Kazuyoshi Miura chính thức giúp ông phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn 50 năm qua mà Sir Stanley Matthews thiết lập. Matthews nắm giữ kỷ lục là cầu thủ chuyên nghiệp nhiều tuổi nhất ghi bàn khi “nổ súng” cho Stoke City trong trận gặp Fulham khi đã 50 tuổi lẻ 2 ngày. Kazuyoshi Miura, 50 tuổi 7 ngày, đã chính thức soán ngôi Sir Stanley Matthews để đi vào lịch sử.

Cái tên Kazuyoshi Miura có vẻ không mấy quen thuộc với các CĐV tại Việt Nam, nhưng ông là một tượng đài của bóng đá Nhật Bản. Năm 1982, ở tuổi 15, cậu bé Miura khi ấy lặn lội tới Brazil để tìm kiếm cơ hội chơi bóng chuyên nghiệp. Ông khoác áo Clube Atletico Juventus, một đội bóng trẻ ở Sao Paulo, trước khi được Santos (CLB cũ của Neymar) ký hợp đồng trong năm 1986.


Các đồng đội chia vui với "ông chú" Miura với bàn thắng ở tuổi 50 dư 7 ngày

Sau đó, Kazuyoshi Miura còn khoác áo nhiều CLB nổi tiếng khác tại Brazil như Palmeiras, Coritiba, trước khi chuyển đến Châu Âu chơi bóng dưới màu áo Dinamo Zagreb và Genoa. Trong 10 năm cống hiến cho ĐTQG Nhật Bản (1990-2000), Miura ghi được 55 bàn thắng sau 89 trận và trở thành một tượng đài của bóng đá Nhật Bản.

Kazuyoshi Miura cũng là cầu thủ đầu tiên của Nhật Bản có vinh dự giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á vào năm 1993.

Để thấy sự phi thường của Kazuyoshi Miura khi ghi bàn ở tuổi 50, hãy làm một phép so sánh. Juergen Klopp, HLV đương nhiệm của Liverpool, năm nay 49 tuổi, kém 1 so với Miura. Jose Mourinho và Carlo Ancelotti, 2 HLV lão làng bậc nhất làng bóng đá thời điểm hiện tại, cũng chỉ hơn Miura vài tuổi. Jose Mourinho năm nay 54, còn Carlo Ancelotti là 57 tuổi. Thế mới thấy được việc Kazuyoshi Miura còn thi đấu đỉnh cao đã là điều thần kỳ, chứ đừng nói đến việc ông còn ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN