TTVH Online

Số lượng triệu phú toàn cầu tăng 40%

12/03/2017 07:29 GMT+7

Trên toàn cầu, số lượng các triệu phú là gần 280.000 người, so với con số gần 200.000 người được ghi nhận trong năm 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Trên toàn cầu, số lượng các triệu phú là gần 280.000 người, so với con số gần 200.000 người được ghi nhận trong năm 2016.

Theo báo cáo về sự giàu có của công ty tư vấn chuyên về bất động sản Knight Frank công bố đầu tháng 3, tại Thụy Sĩ, số lượng triệu phú, với giá trị tài sản ròng hơn 30 triệu USD, đã tăng 5% năm 2016 và hiện nay vượt con số 7.000 người.

Trong số các triệu phú tại Thụy Sĩ, hơn 2.500 người ở Geneva và 2.300 ở Zurich. Geneva ghi nhận sự gia tăng số lượng các triệu phú mạnh nhất. Trên thế giới, New York và London cũng là các thành phố hàng đầu ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ số lượng các triệu phú.

Trong 10 năm tới, tại Thụy Sĩ số lượng các triệu phú dự kiến sẽ tăng thêm 20%, đạt con số hơn 8.500 người và tổng tài sản của những triệu phú này cũng tăng thêm 20%.

Trên toàn cầu, số lượng các triệu phú là gần 280.000 người, so với con số gần 200.000 người được ghi nhận trong năm 2016, thời điểm có sự gia tăng số lượng các triệu phú. Một số lượng không nhỏ các triệu phú đã rời bỏ một vài thành phố lớn của châu Âu, ngoại trừ London, nơi vẫn thu hút nhiều người giàu.

Thụy Sĩ cũng được ghi nhận trong danh sách các nhà giàu thêm một tỷ phú và trong 10 năm tới, dự kiến danh sách này sẽ có thêm 6 tỷ phú người Thụy Sĩ nữa. Tuy nhiên, cách đây 3 tháng, một nguồn thông tin khác đã đưa ra kết luận rằng số lượng các tỷ phú ở Thụy Sĩ trong năm 2016 là không thay đổi.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN