TTVH Online

Klopp nhắm 6 cầu thủ cho mùa giải mới. Gerrard ‘xui’ Liverpool mua Aubameyang

11/03/2017 18:39 GMT+7

Đây sẽ là một kỳ chuyển nhượng bận rộn với Liverpool, Juergen Klopp cùng các cộng sự khi đội bóng thành phố cảng quyết tâm có một cuộc cách mạng lớn về nhân sự, trong đó Pierre-Emerick Aubameyang là cái tên được nhắc đến.

(Thethaovanhoa.vn) – Đây sẽ là một kỳ chuyển nhượng bận rộn với Liverpool, Juergen Klopp cùng các cộng sự khi đội bóng thành phố cảng quyết tâm có một cuộc cách mạng lớn về nhân sự, trong đó Pierre-Emerick Aubameyang là cái tên được nhắc đến.

Pierre-Emerick Aubameyang là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Ở tuổi 27, cầu thủ người Gabon đang nhận được sự theo đuổi gắt gao từ Real Madrid, Man United và Atletico Madrid. Bất chấp việc không được đánh giá cao bằng những đối thủ kể trên, huyền thoại của Liverpool Steven Gerrard vẫn nghĩ rằng đội bóng nên đưa Aubameyang về Anfield nếu có cơ hội. Tiền đạo này được chính Juergen Klopp đưa về Dortmund trong năm 2013.

“Aubameyang chính xác là những gì mà Liverpool cần phải không Steven?”, Gary Lineker, một huyền thoại khác của Premier League đặt câu hỏi cho Gerrard trên sóng trực tiếp BT Sports.

“Chính xác, đó là những gì mà Liverpool còn thiếu. Nhưng nếu muốn rời khỏi Dortmund, rất nhiều CLB sẽ ngỏ lời để có được cậu ấy, không chỉ riêng Liverpool”, Gerrard trả lời.

“Aubameyang là mối đe dọa cho mọi khung thành, trong mọi thời điểm”.


Aubameyang từng là "trò cưng" của Klopp tại Dortmund

Liverpool đang sở hữu một hàng công thừa lượng nhưng thiếu chất. Divock Origi vẫn chưa đủ chín, trong khi Daniel Sturridge đã đi qua đỉnh cao khi mới… 27 tuổi. HLV Juergen Klopp buộc phải sử dụng Roberto Firmino ở vị trí tiền đạo cắm, dù cho cầu thủ Brazil không thực sự phù hợp với vị trí này.

Pierre-Emerick Aubameyang đã có 30 bàn thắng sau 36 trận ra sân ở mùa giải năm nay. Cầu thủ này cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Budesliga với 21 bàn ghi được cho Dortmund.

Ngoài vị trí tiền đạo cần bổ sung, Liverpool cũng đang thiếu một trung vệ đẳng cấp để chơi cạnh Matip cũng như một người gác đền đủ uy tín để đưa Mignolet lên băng ghế dự bị. Joe Hart sau khi bị Pep Guardiola “hắt hủi” đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Torino và nổi lên trở thành ứng viên lớn gánh vác trọng trách gác đền cho Liverpool mùa giải tới.


Julian Brandt là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đức thời điểm hiện tại

Tuy nhiên, trong buổi họp báo gần nhất, HLV Juergen Klopp khẳng định sẽ không mua thủ môn mới khi đã có trong tay Mignolet cùng Karius: “Liverpool đang sở hữu những thủ môn rất chất lượng”, Klopp nói.

“Ngoài Mignolet và Karius, đội bóng có Alex Manniger, một thủ thành chuyên nghiệp, luôn giúp đỡ cho các cầu thủ khác rất nhiều bằng kinh nghiệm của mình”, Klopp nói về thủ môn số 3 năm nay đã 40 tuổi.


Manniger đóng vai trò quan trọng đằng sau hậu trường của The Kop

“Tôi vẫn còn trong tay Danny Ward, cậu ấy vẫn đang là thủ môn số 1 ở Huddersfield (cho mượn). Mọi chuyện đều ổn, tôi đang hạnh phúc vì những lựa chọn mà mình có”.

Phóng viên Chris Bascombe của tờ The Telegraph khẳng định Juergen Klopp đang nhắm đến việc đem về 6 cầu thủ cho Liverpool ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Năm sau, với việc có thể phải thi đấu tại Châu Âu (Champions League hoặc Europa League), Juergen Klopp cần một lực lượng dày dặn hơn để giúp ông chinh phục những mục tiêu lớn. Julian Brandt (Leverkusen), Christian Pulisic (Dortmund), Naby Keita (Leipzig), Demarai Gray (Leicester) và Chamberlain (Arsenal) đang nằm trong tầm ngắm.


Naby Keita (phải) tranh bóng với Dembele, mục tiêu mà Liverpool từng "vồ hụt" năm ngoái

Chưa thấy lộ diện những mục tiêu để bổ sung cho hàng phòng ngự, tuy nhiên nhiều khả năng HLV này sẽ tiếp tục tìm về Bundesliga để mua người. Thành công của Matip là nền tảng để HLV người Đức tiếp tục tin dùng những cầu thủ đến từ giải đấu mà ông đã quá quen.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN