TTVH Online

Dự báo thời tiết: Miền Bắc hửng nắng, miền Nam nóng trên 35 độ C

11/03/2017 07:18 GMT+7

Ngày 11/3, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi vào buổi sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Nam thời tiết khô ráo, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi nhiệt độ trên 35 độ C.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/3, miền Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi vào buổi sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng. Miền Nam thời tiết khô ráo, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi nhiệt độ trên 35 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, nhiệt độ từ 18 – 24 độ C.  

Từ Đà Nẵng trở vào, thời tiết kho ráo, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng, nhiệt độ trên 35 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 20  độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 24  độ C.


Bắc Bộ trời hửng nắng

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27, có nơi trên 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%.. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25, phía nam có nơi 26- 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32  độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%.. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33  độ C.

Nam Bộ  mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25  độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN