TTVH Online

Đà Nẵng sẽ xây dựng Vườn sách ở Trung tâm thành phố

09/03/2017 16:42 GMT+7

UBND TP Đà Nẵng vừa ra công văn kêu gọi xã hội hóa dự án Vườn sách nhằm tạo không gian văn hoá mở, phục vụ cho các hoạt động văn hoá, tạo thói quen đọc sách.

(Thethaovanhoa.vn) – UBND TP Đà Nẵng vừa ra công văn kêu gọi xã hội hóa dự án Vườn sách nhằm tạo không gian văn hoá mở, phục vụ cho các hoạt động văn hoá, tạo thói quen đọc sách.

Theo đó, để triển khai dự án xã hội hóa Vườn sách Đà Nẵng, UBND TP kêu gọi rộng rãi các nhà đầu tư quan tâm tham gia thực hiện, qua việc xây dựng Vườn sách sẽ cổ vũ cho tri thức, thúc đẩy văn hoá đọc phát triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của TP.

Vườn sách cũng sẽ là nơi trưng bày, giới thiệu sách hay, sách mới, tác giả mới hàng tháng, hàng tuần, mua bán sách và sản phẩm văn hóa của nhà xuất bản, đơn vị phát hành. Đồng thời hướng đến là nơi giao lưu tác giả, độc giả; nơi giới thiệu xu hướng, trào lưu làm sách mới, tác giả mới; nơi tạo dựng thói quen, cách thức đọc sách, niềm đam mê với sách.

Đường sách tại TP HCM tạo một không gian văn hóa đọc sách gần gũi, thân thiện.

Vị trí xây dựng Vườn sách tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, ngay cạnh Trung tâm Hành chính TP với quy mô quy hoạch hơn 1.900m2, ranh giới quy hoạch được giới hạn bởi: phía Bắc giáp đường vào Thành Điện Hải; phía Nam giáp với sân tennis hiện trạng; phía Đông giáp với đường Bạch Đằng và phía Tây giáp đường Trần Phú.

Việc thực hiện hồ sơ tham gia đầu tư theo hình thức xã hội hóa Dự án sẽ bắt đầu từ nay đến hết 29/3/2017, liên hệ qua Sở Thông tin và Truyền thông tầng 24 Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng.

Hoàng Yến

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN