TTVH Online

‘Chuyện lạ’ ở HAGL: Sao ngoại mất chỗ vì sao nội!

08/03/2017 18:02 GMT+7

Tiền vệ trụ cột của HAGL ở mùa giải trước là Masaaki Ideguchi bỗng dưng “mất tích” thời gian gần đây. Điều này khiến tất cả hơi bất ngờ nhưng đó là con đường mà HAGL đang chọn.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ trụ cột của HAGL ở mùa giải trước là Masaaki Ideguchi bỗng dưng “mất tích” thời gian gần đây. Điều này khiến tất cả hơi bất ngờ nhưng đó là con đường mà HAGL đang chọn.

Trước thềm V-League 2016, Ideguchi đến với đội bóng phố núi theo diện trao đổi hợp tác giữa HAGL và CLB Yokohama FC (Nhật Bản). Tiền vệ sinh năm 1988 này đến với Việt Nam với nhiều sự ngờ vực khi anh chỉ đóng vai trò là cầu thủ dự bị, thậm chí bị cho mượn ở các đội bóng khác.

Thế nhưng, Ideguchi đã xóa tan sự ngờ vực đó trong mùa giải đầu tiên ở Pleiku. Anh ra sân 22 trận, ghi được 2 bàn. Hơn hết, Ideguchi là mỏ neo giúp cân bằng phòng ngự và phản công cho đội nhà. Đồng thời, kinh nghiệm của tiền vệ này cũng bổ trợ rất lớn cho các cầu thủ trẻ.

Ở V-League 2017, Ideguchi vẫn được tin dùng giai đoạn đầu tiên. Ở 4 vòng đấu đầu tiên, anh đều ra sân đá chính và thi đấu gần như trọn vẹn. Dẫu vậy, sau Tết Nguyên đán, số phận của tiền vệ này đã quay ngoắt 180 độ. Ideguchi không bị chấn thương nhưng với sự thay đổi của HAGL về lối chơi khi chuyển sang sơ đồ 3-4-3, Ideguchi đã không còn nhiều “đất diễn”.

HLV Quốc Tuấn thừa nhận cầu thủ chơi kém nhưng vẫn than HAGL thua oan

HLV Quốc Tuấn thừa nhận cầu thủ chơi kém nhưng vẫn than HAGL thua oan

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng sẽ là công bằng hơn nếu trận đấu HAGL – CLB TP.HCM kết thúc với tỉ số hòa.


4 trận gần nhất của HAGL, tiền vệ Nhật Bản chỉ có 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị với tổng số phút thi đấu vỏn vẹn là 9 phút. “Thời gian vừa qua, Ideguchi có phong độ chưa tốt. Trong khi đó, cũng thời gian đó, có nhiều cầu thủ trẻ có phong độ cao, khao khát thi đấu. Và việc một cầu thủ không đạt được phong độ cao phải chấp nhận nhường chỗ cho cầu thủ khác là chuyện bình thường”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lý giải về việc Ideguchi “mất tích” trong thời gian vừa qua.

Thế nhưng, đó chỉ là một phần khiến tiền vệ người Nhật không còn chỗ đứng ở HAGL. Bởi lẽ, chính sách của đội bóng phố núi là luôn tạo mọi điều kiện một cách tối đa cho “gà nhà” được thi đấu. Và khi các cầu thủ có sự trưởng thành, kinh nghiệm sau 3 mùa lên đá V-League, chuyện họ hạn chế sự góp mặt của ngoại binh cũng không phải là điều quá khó hiểu.

Sẽ không ngạc nhiên nếu ở thời gian sắp tới, Ideguchi sẽ sớm chia tay đội bóng phố núi ngay trong giai đoạn nghỉ giữa mùa.

Nam Giao


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN