TTVH Online

Alexis Sanchez và vòng lẩn quẩn của Arsenal

10/03/2017 06:29 GMT+7

Arsenal có năm thứ 7 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Thành tích tồi tệ đó khiến 'Pháo thủ' đứng trước nguy cơ phải chia tay ngôi sao sáng Alexis Sanchez, điều họ từng trải qua với Cesc Fabregas hay Robin van Persie

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal có năm thứ 7 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League. Thành tích tồi tệ đó khiến 'Pháo thủ' đứng trước nguy cơ phải chia tay ngôi sao sáng Alexis Sanchez, điều họ từng trải qua với Cesc Fabregas hay Robin van Persie.

Tại Arsenal, tương lai của Alexis Sanchez đang là chủ đề nóng bỏng nhất. Ở trong trận đấu với Bayern Munich rạng sáng 8/3, Arsenal nhận thất bại muối mặt 1-5 và rời khỏi Champions League năm thứ 7 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8. Cuối trận, người hâm mộ lại nhìn thấy hình ảnh Alexis Sanchez vừa đi vừa cúi đầu. Thêm với những lùm xùm và tin đồn mâu thuẫn giữa Alexis Sanchez với HLV Wenger rồi với cả đồng đội, nhiều khả năng tiền đạo người Chile sẽ chia tay với sân Emirates ngay trong mùa Hè tới.


Alexis Sanchez đang dần rời xa Emirates

Vì sao Alexis Sanchez chán nản, cáu giận, mâu thuẫn với HLV và đồng đội? Bởi Alexis Sanchez là mẫu cầu thủ có khát khao chiến thắng cao. Việc Arsenal luôn lặp đi lặp lại vòng lẩn quẩn trong nhiều năm khiến yêu cầu về danh hiệu của Alexis Sanchez không được thỏa mãn. Ra đi là một lẽ tất yếu với cầu thủ này. Và đây chẳng phải lần đầu tiên Arsenal trải qua tình cảnh này.

“Arsenal và CĐV của họ đang trải qua một hình ảnh quen thuộc. Đó là những ngôi sao của họ muốn ra đi để tìm kiếm danh hiệu. Chúng ta từng chứng kiến điều này với Cesc Fabregas, với Sagna, với Robin van Persie, với Clichy và cả Nasri nữa. Họ là những cầu thủ đại diện cho bộ phận muốn rời CLB hiện tại để tìm kiếm vinh quang. Và giờ đây, chúng ta một lần nữa nhìn thấy điều đó ở Sanchez”, Rio Ferdinand chia sẻ trên BT Sport.


Fabregas rời Arsenal và giành được vinh quang

Khi tới Arsenal năm 2014, Alexis Sanchez được kỳ vọng sẽ giúp Arsenal trở lại thời kỳ đỉnh cao và cạnh tranh các danh hiệu cùng những đội bóng lớn khác. Thế nhưng từ đó tới nay, tiền đạo người Chile mới chỉ giành được FA Cup và Community Shield Cup với Arsenal. Những danh hiệu chính như Champions League và Premier League luôn tuột khỏi tay họ một cách “đều đặn”.

Sanchez giành vinh quang với Chile. Cậu ấy muốn làm điều đó với CLB của mình nhưng cậu ấy không thể làm được điều đó với Arsenal. Trận đấu với Bayern là thời điểm quan trọng với Sanchez. Hẳn cậu ấy đã nghĩ rằng “Mình vẫn còn ở rất xa mới có thể giành được cúp vô địch Champions League”. Trước Bayern, Arsenal đã bị đánh bại toàn diện”, Ferdinand chia sẻ.


Alexis Sanchez đẫy đà danh hiệu với tuyển Chile


Nhưng không có điều đó ở Arsenal

Cesc Fabregas hay Robin van Persie từng là thủ quân của Arsenal. Họ gắn bó với “Pháo thủ” từ khi còn trẻ. Họ cũng khao khát giành danh hiệu với Arsenal nhưng không thể. Fabregas hay Van Persie đều lựa chọn cách ra đi để thỏa mãn khát khao danh hiệu của mình và họ đều thành công. Alexis Sanchez không phải thủ quân của Arsenal. Anh cũng không gắn bó nhiều với CLB. Chẳng có điều gì níu giữ được Sanchez nếu “Pháo thủ” cứ mãi thất bại. Việc tiền đạo này ra đi là điều chắc chắn. Chỉ có điều là mùa Hè tới hay khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2018.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN