TTVH Online

Arsenal 1-5 Bayern Munich: Thua chung cuộc 2-10, 'Pháo thủ' muối mặt rời châu Âu

08/03/2017 05:17 GMT+7

Arsenal đã không thể làm nên điều kỳ diệu trước Bayern Munich ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Chiếc thẻ đỏ của Laurent Koscielny là nguyên nhân chính khiến 'Pháo thủ' thảm bại ngay trên sân nhà

(Thethaovanhoa.vn) –Arsenal đã không thể làm nên điều kỳ diệu trước Bayern Munich ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Chiếc thẻ đỏ của Laurent Koscielny là nguyên nhân chính khiến 'Pháo thủ' thảm bại ngay trên sân nhà.

Với thất bại 1-5 ở trận lượt đi, Arsenal buộc phải giành chiến thắng 4-0 trước Bayern Munich trận lượt về mới có thể đi tiếp. Trong trận lượt về, “Pháo thủ” thực tế đã khởi đầu khá tốt khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 do công của Walcott.


Walcott mở tỷ số cho Arsenal

Sau bàn thắng, Arsenal không thể áp đặt lối chơi lên Bayern Munich. Mặc dù chơi trên sân khách nhưng “Hùm xám” lại thi đấu vô cùng tự tin. Trong hiệp 1, có thời điểm đội bóng nước Đức kiểm soát bóng tới 58%. Họ khiến Arsenal dù hưng phấn sau bàn mở tỷ số nhưng lại không làm gì được thêm. Thậm chí, mọi chuyện còn tệ hại hơn với “Pháo thủ” trong hiệp hai.

Phút 54, Koscielny phạm lỗi với Lewandowski trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền và “tặng” cho trung vệ Arsenal một tấm thẻ đỏ trực tiếp. Trên chấm phạt 11m, Lewandowski đã hạ gục thủ thành Ospina và mở ra một đêm ác mộng với các CĐV “Pháo thủ” ở trận lượt về.


Koscielny phạm lỗi với Lewandowski trong vòng cấm


Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ của Arsenal


Lewandowski cân bằng tỷ số và khởi đầu cho cơn ác mộng đối với CĐV Arsenal

Với lợi thế hơn người, Bayern Munich thi đấu vô cùng nhàn nhã và đơn giản trước Arsenal. Sau bàn gỡ hòa của Lewandowski, “Hùm xám” còn ghi thêm được 4 bàn thắng nữa do công của Robben, Douglas Costa và Vidal (2 bàn) lần lượt ở các phút 68, 78, 80 và 85.


Robben một lần nữa lại chọc thủng lưới Arsenal


Cú đúp của Vidal khép lại cơn ác mộng của Arsenal

Chung cuộc, Bayern Munich giành chiến thắng 5-1 ở trận lượt về. Sau hai lượt trận, Arsenal thảm bại với tổng tỷ số 2-10 trước “Hùm xám”. Với tỷ số này, HLV Ancelotti và các học trò đã giành quyền đi tiếp vào tứ kết. Trong khi đó, chuỗi ngày u ám của HLV Wenger vẫn chưa kết thúc.

Đội hình ra sân

Arsenal (4-3-3): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Oxlade-Chamberlain; Ramsey (Coquelin, 72); Walcott, Giroud (Ozil, 72), Sanchez (Lucas Perez, 73)

Bayern Munich (4-2-3-1): Neuer, Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Alaba, Vidal, Alonso, Robben (Douglas Costa, 71), Thiago (Kimmich, 79), Ribery (Renato Sanches, 79), Lewandowski

Ghi bàn: Walcott 20' - Lewandowski (P) 54', Robben 68', Douglas Costa 78', Vidal 80', 85'

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN