TTVH Online

CẬP NHẬT tối 7/3: Kroos mở cửa tới Man United. Wenger quyết không nhượng bộ Sanchez

07/03/2017 18:52 GMT+7

Toni Kroos mở cửa tới Man United, Zinedine Zidane thận trọng trước trận gặp Napoli, Marco Verratti nguyện gắn bó với PSG,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 7/3

(Thethaovanhoa.vn) – Toni Kroos mở cửa tới Man United, Zinedine Zidane thận trọng trước trận gặp Napoli, Marco Verratti nguyện gắn bó với PSG,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 7/3.

Kroos mở cửa tới Man United

Toni Kroos mới ký hợp đồng mới với Real Madrid vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, theo tờ Diario Gol của Tây Ban Nha cho biết, Toni Kroos đang muốn tìm những thử thách mới trong sự nghiệp thi đấu của mình. Tiền vệ người Đức đã cùng Real Madrid vô địch Champions League. Vì thế, nếu Los Blancos trắng tay trong mùa này thì nhiều khả năng Kroos sẽ ra đi.


Kroos muốn tìm thử thách mới

Điểm đến được dự đoán của Toni Kroos là Man United. HLV Mourinho rất thích lối đá của tiền vệ người Đức. Ông từng cố gắng tiếp cận Toni Kroos ở mùa Hè trước nhưng không thành công. Mourinho xem Kroos là người thay thế hoàn hảo cho Michael Carrick, người sẽ hết hạn hợp đồng với Man United vào cuối mùa giải này. Ông tin rằng bộ ba Kroos, Herrera và Pogba đủ sức giúp “Quỷ đỏ” giành lại vinh quang ở mùa giải tới. Thực tế, Man United suýt chút nữa sở hữu được Toni Kroos vào mùa Hè 2014 nếu không có yêu cầu dừng lại của HLV Van Gaal.

Wenger quyết không nhượng bộ Alexis Sanchez

Alexis Sanchez chỉ còn 18 tháng trong hợp đồng với Arsenal. Mọi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng tới nay vẫn luôn đi vào bế tắc. Khả năng ra đi của tiền đạo người Chile càng tăng cao hơn sau khi anh phải ngồi dự bị trong trận đấu với Liverpool tại vòng 27 Premier League vừa qua. Tuy nhiên, HLV Wenger vẫn không có ý định nhượng bộ Alexis Sanchez trong việc gia hạn hợp đồng.

“Alexis Sanchez vẫn còn hợp đồng với đội bóng. Quyết định để cầu thủ nào đi hay ở, thi đấu hay không thi đấu là của CLB chứ không phải bất cứ ai. Arsenal là đội bóng đội bóng xuất sắc. Chúng tôi phải có nghĩa vụ bảo vệ niềm tự hào đó”, HLV Wenger chia sẻ.


Tương lai của Alexis Sanchez vẫn chưa rõ ràng

Zidane thận trọng trước Napoli

Dù đã giành chiến thắng 3-1 trên sân Santiago Bernabeu ở lượt đi, nhưng HLV Zidane vẫn hết sức thận trọng ở trận lượt về. Napoli chỉ cần một chiến thắng 2-0 là có đủ quyền để đi tiếp. Sân nhà sẽ là một lợi thế không hề nhỏ của đội bóng Italy.

“Napoli là một đội bóng tuyệt vời. Tôi nghĩ họ sẽ cố gắng dâng cao đội hình và gây sức ép với chúng tôi. Trận đấu chắc chắn sẽ không dễ dàng gì khi chúng tôi phải thi đấu trên sân San Paolo, một sân đấu có không khí cuồng nhiệt”, HLV Zidane chia sẻ.


Real Madrid 3-1 Napoli

Verratti nguyện gắn bó với PSG

Marco Verratti là một trong những tiền vệ hàng đầu của bóng đá thế giới thời điểm này. Rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đã ngỏ ý muốn có sự phục vụ của tiền vệ người Italy. Nổi bật hơn là sự quan tâm của Barcelona. Họ hy vọng, Verratti sẽ là Xavi thứ hai của sân Camp Nou. Tuy nhiên, mới đây, Verratti đã khẳng định tâm ý muốn gắn bó lâu dài với PSG.

“Tôi không mơ ước thi đấu cho Barcelona. Sau trận đấu với Bordeaux, một phóng viên Tây Ban Nha đã phỏng vấn tôi. Tôi chỉ đơn giản nói rằng mình cảm thấy hãnh diện khi được những đội bóng như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich quan tâm. Những đội bóng đó chỉ để ý những cầu thủ lớn. Thật tuyệt vời khi nghe thấy thông tin họ để ý đến mình. Nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa: Tôi cảm thấy hạnh phúc ở Paris và tôi tôn trọng đội bóng này. Chúng tôi có thể chưa đạt tới đẳng cấp của Barca, Madrid hay Bayern nhưng chúng tôi sẽ sớm đạt tới trình độ đó”, Verratti chia sẻ.


Verratti không có ý định thi đấu cho Barcelona

BXH ATP: Nadal thăng 3 bậc, Federer trở lại Top 10

Năm 2017 đang trải qua rất hứa hẹn với Rafael Nadal. Không lâu sau thành tích vào chung kết Australian Open, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng tại giải Acapulco (Mexico Open) khi đi tới tận trận cuối cùng. Tiếc rằng, anh lại để thua Sam Querrey một cách chóng vánh với tỷ số 0-2. Dẫu vậy, với thành tích lọt vào chung kết 2 trận chung kết, Nadal đã thăng hạng trong BXH ATP mới công bố. Theo đó, Nadal từ vị trí thứ 9 đã leo lên vị trí thứ 6.

Trong khi đó, với chức vô địch ở Australian Open, Roger Federer đã quay trở lại Top 10. Vị trí khi kết thúc năm 2016 của anh là 16. Ngoài sự biến động ở nhóm dưới thì hai vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về Andy Murray và Novak Djokovic.


BXH ATP

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN