TTVH Online

Tennis ngày 6/3: Djokovic không còn coi trọng quần vợt. Nadal bỏ qua Davis Cup, tập trung cho Roland Garros

06/03/2017 15:34 GMT+7

Djokovic không còn coi trọng quần vợt. Nadal bỏ qua Davis Cup, tập trung cho Roland Garros...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic không còn coi trọng quần vợt. Nadal bỏ qua Davis Cup, tập trung cho Roland Garros...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Nadal gục ngã, Sam Querrey lên đỉnh tại Acapulco


Tại chung kết giải quần vợt tại Acapulco, Rafael Nadal đã thất bại trước tay vợt người Mỹ Sam Querrey sau 2 set đấu đầy kịch tính với tỷ số 3-6, 6-7(3-7), qua đó, đánh mất cơ hội để nâng cao chiếc cúp danh hiệu thứ 70 trong sự nghiệp của mình.

Giải đấu năm nay, Querrey đã vượt qua hàng loạt tay vợt có tên tuổi. Vòng 2, anh dễ dàng vượt qua David Goffin với tỷ số 6-2, 6-3. Ở tứ kết, anh thắng Dominic Thiem với tỷ số 6-1, 7-5, còn ở bán kết, anh cũng hạ gục Nick Kyrgios sau 3 set đấu với tỷ số 3-6, 6-1, 7-5. Trước đó, Kyrgios cũng chính là người đã loại bỏ hạt giống số 1 Novak Djokovic ở tứ kết.

Thành tích kể trên đã giúp Querrey trở thành tay vợt người Mỹ đầu tiên đăng quang tại giải đấu ATP 500 ở Mexico này, và cũng là danh hiệu thứ 9 trong sự nghiệp của anh.

Murray giành danh hiệu đầu tiên trong năm 2017


Giành chiến thắng 6-3, 6-2 trước Fernando Verdasco, tay vợt số 1 thế giới Andy Murray đã giành cho mình danh hiệu đầu tiên trong năm 2017 tại giải Dubai Championship. Thành tích này giúp anh củng cố ngôi vị số 1 thế giới, sau khi bảng xếp hạng ATP được cập nhật trong ngày hôm nay.

Bản thân Murray cũng hết sức vui mừng với thành tích này. Chia sẻ với báo giới, anh cho biết: “Tôi rất vui khi lần đầu giành chiến thắng tại giải đấu này. Đó là một khởi đầu tốt cho mùa giải”.

Một thông tin liên quan, ở nội dung đôi nam, anh trai của Andy, Jamie Murray cùng với người bạn đồng hành là Bruno Soares cũng đã xuất sắc khi lên ngôi vô địch tại Acapulco, sau khi giành chiến thắng trước cặp John Isner/Feliciano Lopez sau hai set với cùng tỷ số 6-3.

Nghỉ Davis Cup, Nadal dưỡng sức cho Roland Garros


Tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận sẽ không dự các trận đánh ở tứ kết Davis Cup với tuyển Serbia vào ngày 7-9/4 tới đây. Nguyên nhân được Rafael Nadal đưa ra là anh muốn nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi trải qua hai giải đấu mệt mỏi trong tháng Ba, Indian Wells và Miami.

"Dự Davis Cup không phải là cách chuẩn bị tốt nhất trước mùa giải trên sất đất nện. Sau Mexico Mở rộng, tôi sẽ dự Indian Wells và Miami", tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ. "Tôi cần hai tuần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các giải đấu ở sân đất nện, phần quan trong trọng nhất mùa giải của tôi. Đương nhiên, các giải đấu khác cũng có ý nghĩa không kém, nhưng rõ ràng Monte Carlo và Roland Garros quan trọng hơn", Nadal nhấn mạnh.

Djokovic không còn coi trọng quần vợt


Trong một chia sẻ mới đây với kênh RTS Serbia, cựu số 1 thế giới Novak Djokovic đã cho biết, hiện tại, quần vợt không còn là ưu tiên hàng đầu của anh nữa.

“Tennis là ưu tiên số 1 của tôi khi bé Stefan chưa chào đời. Thế nhưng hiện tại, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Tôi có một cậu con trai, một người vợ, một gia đình, và tôi cực kỳ hạnh phúc khi được làm cha. Tôi đang trong giai đoạn cố gắng để trở thành một người chồng, người cha tốt, và một tay vợt mạnh mẽ. Đó là một thách thức, nhưng không hoàn toàn là không thể thực hiện. Mọi người luôn cố gắng để thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Đó là trường hợp của tôi. Tôi không thể thể hiện hoàn hảo tất các các vai trò cùng một lúc”.

Lý Hoàng Nam sang Nhật Bản thi đấu


Ngày 6-3, giải Men’s Futures F1 Nhật Bản năm 2017 thi đấu ở thành phố Nishi-Tama chính thức thi đấu lượt sơ loại. Tại vòng sơ loại, Việt Nam có Vũ Artem góp mặt. Tuy nhiên, tay vợt này đã sớm dừng bước từ trận đầu tiên vòng sơ loại do thua Hidetoshi Owada (Nhật Bản) 0-2. Trong danh sách các tay vợt vào vòng đấu chính của BTC, Lý Hoàng Nam không có tên.

Dù vậy, tại lượt đấu F2 tại đây (bắt đầu từ ngày 13-3), Lý Hoàng Nam có tên đăng ký thi đấu. Các lượt tại Nhật Bản sẽ thi đấu sân mặt cứng ở ngoài trời. Trước đó ở Trung Quốc, VĐV đã thi đấu mặt trân đất nện.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN