TTVH Online

Harry Kane lập cú đúp, Tottenham phả hơi nóng vào gáy Chelsea

05/03/2017 23:38 GMT+7

Tottenham đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Everton trên sân nhà White Hart Lane. Harry Kane và Dele Alli là hai cầu thủ ghi bàn cho Spurs trong trận đấu này.

(Thethaovanhoa.vn) – Tottenham đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Everton trong trận đấu thuộc vòng 27 Premier League. Harry Kane và Dele Alli là hai cầu thủ ghi bàn cho Spurs trong trận đấu này.

Tiếp đón Everton trên sân nhà White Hart Lane, Tottenham nhanh chóng làm chủ thế trận. Đến phút 20, tiền đạo Harry Kane có một cú sút vô cùng bất ngờ từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Joel Robles, mang về bàn mở tỷ số cho Spurs.

Nhận bàn thua từ sớm, Everton đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, tuyến giữa của The Toffees lại tỏ ra vô cùng lúng túng trước sự áp đảo của các cầu thủ chủ nhà. Một thế trận chặt chẽ được thầy trò HLV Pochettino tạo ra khiến Romelu Lukaku hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 cho Tottenham. Đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội với 58%. Trong khi đó, Everton không có nổi 1 cú dứt điểm trúng đích nào cả.

 
Harry Kane mở tỷ số ở khoảng cách gần 30m

Sang hiệp 2, Tottenham vẫn áp dụng lối chơi áp sát quen thuộc và gây rất nhiều sóng gió lên khung thành Everton. Phút 56, từ một tình huống phát bóng lỗi của thủ thành Robles và Schneiderlin, Harry Kane nhanh chóng trừng phạt và mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho "Gà Trống".

Sau khi có lợi thế 2 bàn, Tottenham chủ động nhường thế trận cho Everton. Tuy nhiên, các đường chuyền của đội khách tương đối lạc nhịp.Phải chờ đến phút 81, từ pha trượt chân của Vertonghen, Lukaku băng xuống dứt điểm chéo góc, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho The Toffees.

Những phút cuối trận, hai đội có màn "ăn miếng trả miếng" vô cùng hấp dẫn. Phút 92, Dele Alli ghi bàn từ đường chuyền của Harry Winks. Nhưng chỉ 1 phút sau đó, Enner Valencia rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Everton. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.


Lukaku rút ngắn tỷ số cho Everton

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Với 3 điểm có được sau trận đấu này, Spurs đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 7 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Về phần Everton, họ vẫn xếp thứ 7 trên BXH và kém vị trí thứ 6 của Man United 5 điểm.

Đội hình thi đấu

Tottenham: Lloris; Dier, Alderweireld, Vertonghen; Walker, Wanyama, Dembele, Davies; Eriksen, Dele Alli; Kane.

Everton: Robles; Coleman, Williams, Funes Mori, Baines; Gueye, Schneiderlin, Barry; Davies, Barkley; Lukaku.


Xem lại trận đấu giữa Tottenham và Everton:



Trung Phạm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN