TTVH Online

Tấn công bằng xe hơi ở Đức, thủ phạm bị cảnh sát bắn trọng thương

26/02/2017 07:36 GMT+7

Ngày 25/2, một người đàn ông đã lái xe hơi lao vào đám đông ở quảng trường trung tâm thành phố Heidelberg, bang Baden-Württemberg, miền Nam nước Đức, khiến ít nhất 3 người bị thương.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/2, một người đàn ông đã lái xe hơi lao vào đám đông ở quảng trường trung tâm thành phố Heidelberg, bang Baden-Württemberg, miền Nam nước Đức, khiến ít nhất 3 người bị thương.

Nguồn tin cảnh sát cho hay, Sau đó, thủ phạm đã bỏ trốn và bị cảnh sát bắn trọng thương khi truy đuổi. Hiện đối tượng này đang được cấp cứu tại bệnh viện. 


Cảnh sát tại hiện trường vụ việc ở Heidelberg

Người phát ngôn sở cảnh sát Heidelberg, Anne Baas cho biết 1 trong 3 nạn nhân bị thương khá nặng. Thủ phạm được cho là mang theo một con dao và chiếc xe trong vụ tấn công là xe thuê.

Hiện tại, danh tính và động cơ gây án của thủ phạm vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ tấn công khủng bố.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nước Đức đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ sau vụ tấn công bằng xe tải vào chợ Giáng sinh Breitscheiplatz ở Berlin hôm 19/12, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

TTXVN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN