TTVH Online

Antonio Conte: 'Pedro hay không thua gì Hazard và Diego Costa'

26/02/2017 05:42 GMT+7

Chelsea vừa giành chiến thắng 3-1 trước Swansea City qua đó tiến gần một bước đến ngôi vô địch Premier League. Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Conte hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea vừa giành chiến thắng 3-1 trước Swansea City qua đó tiến gần một bước đến ngôi vô địch Premier League. Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Conte hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Tiếp đón Swansea trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea không mất nhiều quá khó khăn để mở tỷ số ở phút 19 nhờ công của Cesc Fabregas. Nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, Fernando Llorente đã gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Sang hiệp 2, ở phút 69, các CĐV của The Blues đã phải thót tim khi trọng tài bỏ qua tình huống Azpilicueta để bóng chạm tay trong vòng cấm. Chỉ 3 phút sau đó, đội chủ nhà có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ công của Pedro. Chưa hết, đến phút 84, Diego Costa ghi bàn từ đường chuyền của Hazard, ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea.


Chelsea 3-1 Swansea

Phát biểu sau trận đấu, HLV Antonio Conte khẳng định đội bóng của ông xứng đáng có được 3 điểm. "Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong cả trận đấu. Chúng tôi đã chơi tốt. Trận đấu vừa qua là một màn trình diễn tuyệt vời và chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội nguy hiểm", Conte phát biểu trên BBC.

"Tôi thừa nhận đã có chút lơ là vào cuối hiệp 1. Chúng tôi đã thiếu may mắn trong bàn thua đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã cho thấy sự trở lại trong hiệp 2. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, đó cũng không phải một trận đấu dễ dàng. Giờ điều quan trọng là tiếp tục duy trì được phong độ. Cả đội cần phải nhìn lại bản thân và suy nghĩ về việc giành chiến thắng", Conte nói thêm.


Conte: "Chelsea xứng đáng có được 3 điểm"

Trong trận đấu vừa qua, HLV Antonio Conte đã để Cesc Fabregas đá chính và cầu thủ người Tây Ban Nha đã đáp ứng được kỳ vọng của ông khi ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Italy đã giải thích vì sao ông để Fabregas ra sân ngay từ đầu:

"Sau mỗi tuần làm việc, tôi luôn cố gắng đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất cho đội bóng. Trong trường hợp này, tôi biết rằng tôi có thể tin cậy vào Cesc", Conte tiếp tục. "Với tôi, trong mỗi trận đấu, tôi phải đưa ra quyết định có lợi nhất cho CLB", Conte nhấn mạnh.


Fabregas đã không làm Conte thất vọng

Một cầu thủ người Tây Ban Nha khác cũng tỏa sáng trong trận đấu này đó là Pedro. Tiền đạo 29 tuổi ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, góp phần giúp Chelsea khai thông thế bế tắc trong hiệp 2. Nói về trường hợp của Pedro, Conte chia sẻ: "Pedro đã chứng minh được giá trị của mình. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời giống như Hazard và Costa".

"Cậu ấy đã trưởng thành rất nhiều so với trước đây. Sơ đồ hiện tại phù hợp với cậu ấy hơn bao giờ hết", Conte khép lại.

Với trận thắng này, Chelsea đã có 63 điểm sau 26 vòng đấu. Họ tạm thời dẫn trước đội xếp thứ hai Man City tới 11 điểm.

Xem lại trận đấu giữa Chelsea và Swansea:


Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN